
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng phát biểu
1. Tuyên truyền xuyên tạc chống phá các kỳ đại hội Đảng, nhất là công tác nhân sự là vấn đề có tính quy luật trong âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Mặc dù trong công tác nhân sự, Đảng ta đã có các quy định rất cụ thể, chặt chẽ về tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự; trình tự, thủ tục, các bước tiến hành… và trong thực tiễn được Đảng ta tiến hành rất khoa học, thận trọng, đúng quy định, song đây luôn là một trong các vấn đề mà các TLTĐ tập trung khai thác, lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đúng như phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng thứ XIV: "Các phần tử xấu, cơ hội, thù địch cũng nhân dịp này tìm mọi cách xuyên tạc, tung tin, tác động, chia rẽ nọi bộ ta hòng phá hoại công tác nhân sự nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung của chúng ta" [4].
Từ đầu năm 2024 đến nay, các TLTĐ, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt như "Việt Tân", "Ủy ban cứu người vượt biển", "Triều đại Việt" [3]… đã khởi xướng nhiều chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc nhằm chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhất là tuyên truyền xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội, trong đó nổ lên là một số luận điệu sai trái, thù địch sau đây:
Thứ nhất, xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, xuyên tạc cho rằng công tác nhân sự là "đấu đá nội bộ", "tranh giành quyền lực" giữa các phe nhóm. Các TLTĐ đăng tải nhiều thông tin khó kiểm chứng, xuyên tạc về tình hình nội bộ, cho rằng công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV thực chất là sự dàn xếp giữa các "nhóm lợi ích" trong Đảng, thậm chí cho rằng "việc lựa chọn người này, không lựa chọn người kia" thể hiện sự "đấu đá" tranh giành quyền lực quyết liệt. Bên cạnh đó, các TLTĐ ra sức đăng tải nhiều bài viết, bình luận quy kết cho rằng công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV, cũng như các kỳ đại hội Đảng trước đó là "vô nguyên tắc", "mất dân chủ", "chạy chức, chạy quyền"…
Thứ hai, xuyên tạc việc quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan đảng, cấp ủy chính quyền các cấp chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng là thiếu công bằng, minh bạch, là sự sắp xếp của các phe nhóm lợi ích trong Đảng. Các TLTĐ triệt để khai thác, sử dụng thông tin về số cán bộ lãnh đạo các cấp bị xem xét xử lý kỷ luật về hành vi tham nhũng trong một số vụ án để "chụp mũ" quy kết cho rằng việc lựa chọn, bổ nhiệm một số nhân sự lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan đảng, chính quyền các cấp là "sai lầm"; cho rằng nhân sự "không xứng đáng".
Thứ ba, trích dẫn các thông tin, số liệu về những trường hợp cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền xin thôi giữ chức vụ từ đó xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng. Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đã có nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền xin thôi giữ chức vụ, về hưu sớm, đây là việc làm cần thiết, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên, tạo thuận lợi cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, các TLTĐ ra sức tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng việc nhiều cán bộ xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu là do sự "áp đặt" từ trên xuống; là "cái cớ" để thanh trừng nội bộ, củng cố "vây cánh", "nhóm lợi ích"…
Thứ tư, đưa ra các dự đoán về nhân sự sẽ đảm nhận các cương vị cấp cao trong Đảng; đồng thời "bới lông tìm vết" đưa các thông tin kiểu "thâm cung bí sử" để kích thích sự tò mò, suy đoán của quần chúng… nguy hiểm hơn, các TLTĐ còn ra sức "cắt ghép", xuyên tạc về những sai phạm trong công tác, những biểu hiện lệch chuẩn đạo đức của "nhân sự" cấp cao, nhằm vu cáo, bôi lem, "hạ bệ" hình tượng lãnh đạo trong dư luận quần chúng nhân dân.
Để tán phát những luận điệu sai trái, thù địch nêu trên, các TLTĐ sử dụng nhiều thủ đoạn, trong đó phổ biến nhất là thiết lập, quản trị, điều hành các hội nhóm, diễn đàn, tài khoản mạng xã hội trên không gian mạng để đăng tải các video clip, bài viết, bình luận, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc; tổ chức các tọa đàm, hội luận trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội với sự tham gia của các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước, bàn luận, xuyên tạc về công tác nhân sự của Đảng nói riêng, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung.
Đây là hoạt động đặc biệt nguy hiểm, có tác động, ảnh hưởng lớn đến xã hội, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, tình cảm của quần chúng nhân dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội, làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân đối với công tác nhân sự nói riêng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nói chung. Bên cạnh đó, việc tập trung chống phá công tác nhân sự - công tác quan trọng, trọng tâm, cốt yếu trong các kỳ đại hội Đảng, cũng gây ra những khó khăn, trở ngại lớn trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần nhận diện và chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc vấn đề này, góp phần bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV thời gian tới.
2. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân sự và tính chất nguy hiểm, phức tạp, nhạy cảm trong hoạt động của các TLTĐ tuyên truyền xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, công tác, tập trung nhận diện và đấu tranh phản bác vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc các luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề này và đã đạt được những kết quả rất tích cực. Một số kết quả nổi bật đã đạt được như: đã phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, ý đồ và phương thức, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc các luận điệu sai trái, thù địch về Đại hội Đảng lần thứ XIV nói chung, công tác nhân sự Đại hội nói riêng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, kịp thời thông tin đến quần chúng nhân dân những định hướng quan trọng của Đảng trong lựa chọn nhân sự Đại hội, các tiêu chuẩn, tiêu chí của nhân sự; quy trình, quy định về các bước, các giai đoạn trong công tác nhân sự; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trọng tâm là phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV…
Tuy nhiên, trước hoạt động của các TLTĐ tuyên truyền chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIV ngày càng quyết liệt, với nhiều thủ đoạn, luận điệu tinh vi, xảo trá, khó nhận diện; cùng với đó yêu cầu, đòi hỏi đặt ra trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV ngày càng cao, đặc biệt là trong bối cảnh ngày tổ chức Đại hội đến gần, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội Đảng. Theo đó, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng do các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Công an nhân dân tiến hành cần chú ý thực hiện có hiệu quả các vấn đề trọng tâm sau đây:
Một là, triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác nhân sự đối với các kỳ đại hội Đảng; các tiêu chí, tiêu chuẩn về đội ngũ nhân sự; quy trình, quy định việc thực hiện công tác nhân sự… Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, nhất là các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng; trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giảng viên và quần chúng nhân dân trong tiếp nhận, xử lý các thông tin, biết cách phân biệt thật - giả, nhận diện được các nội dung sai trái, thù địch trong luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự; làm rõ âm mưu, ý đồ, tính chất nguy hiểm trong các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự do các TLTĐ tán phát trên không gian mạng thời gian qua.
Hai là, đa dạng hóa hình thức đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV. Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của các dịch vụ tiện ích mạng xã hội, các TLTĐ đã và đang triệt để khai thác, lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động chống phá, coi đây là hướng tấn công trọng yếu, chủ yếu. Do đó, để đấu tranh phản bác có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng, cần tập trung triển khai hướng đấu tranh phản bác trên không gian mạng. Trọng tâm là thiết lập, quản trị, điều hành các diễn đàn, hội nhóm, fanpage; các tài khoản dịch vụ tiện ích mạng xã hội, nhất là Facebook, Zalo, Instagram, X… (những mạng xã hội có đông đảo người Việt tham gia); các cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các bộ, ban, ngành; báo điện tử, tạp chí điện tử… và khai thác, sử dụng vào mục đích tuyên truyền định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng.
Ba là, nội dung đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV cần được triển khai theo cả hai hướng, một là kịp thời định hướng dư luận về vấn đề này và xây dựng các bài viết chuyên sâu, vạch trần bản chất, bẽ gãy luận điệu xuyên tạc của các TLTĐ. Các cơ quan chức năng cần tập trung triển khai có hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện sớm các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự; từ đó định hướng có hiệu quả các nội dung trọng tâm trong đấu tranh phản bác. Nội dung đấu tranh phản bác cần tập trung làm rõ thủ đoạn "cắt ghép", "đánh tráo khái niệm" được các TLTĐ sử dụng để xuyên tạc về công tác nhân sự; xây dựng các căn cứ phản bác đảm bảo khoa học (có căn cứ cụ thể về lý luận và thực tiễn), có tính thuyết phục cao. Đặc biệt, bên cạnh việc xây dựng tuyến bài viết, bình luận bảo đảm tính kịp thời, định hướng dư luận xã hội về công tác nhân sự, cũng cần quan tâm xây dựng các bài viết có nội dung nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia, thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, công phu… qua đó bẽ gãy từng luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng.
Bốn là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các cơ quan tuyên giáo, thông tin và truyền thông, lực lượng vũ trang trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng. Phát huy sức mạnh, sự tham gia của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị vừa là yêu cầu, đòi hỏi tất yếu, vừa là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đặt ra trong thực tiễn. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan tuyên giáo, thông tin và truyền thông, lực lượng vũ trang trong công tác này. Muốn vậy, cần quan tâm định hướng, tổ chức có hiệu quả việc đấu tranh phản bác của các lực lượng này vừa đảm bảo sự đa dạng, thông qua nhiều hình thức khác nhau, vừa bảo đảm thực hiện phương châm "đúng - trúng - nhanh - sâu"… Chú trọng xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, trong đó báo in, báo điện tử, truyền hình, podcast và mạng xã hội có sự liên kết chặt chẽ, tạo ra sức ảnh hưởng rộng khắp, góp phần "phủ xanh" thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV trên không gian mạng.
Năm là, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, trong đó có tuyên truyền, xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV nhằm tạo chỗ dựa cho công tác đấu tranh phản bác. Đấu tranh, xử lý các đối tượng có hành vi tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó có các đối tượng có hành vi tuyên truyền xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng. Việc xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi tuyên truyền, xuyên tạc vừa đảm bảo sự nghiêm minh, sức mạnh từ sự trừng phạt của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, vừa góp phần cảnh cáo, răn đe các đối tượng khác không dám hoặc phải "chùn chân" trong các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.
Đại hội Đảng lần thứ XIV là sự kiện chính trị xã hội đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. Trong đó, công tác nhân sự là cốt lõi, trọng tâm, cốt yếu quyết định đến sự thành công của Đại hội. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là cần phải nhận diện và đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV. Do đó, những vấn đề được bài viết chỉ ra là những gợi mở để các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tuyên giáo, thông tin và truyền thông, lực lượng vũ trang có thể nghiên cứu, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV đang cận kề./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
2. Lê Thế Cương (2025), Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIV, https:cand.com.vn.
3. Nguyễn Ngọc Doanh (2025), Tỉnh táo trước sự xuyên tạc, chống phá về công tác nhân sự trước thềm đại hội Đảng các cấp, https:qdnd.vn.
4. Nguyễn Phú Trọng (2024), Phát biểu tại Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng thứ XIV.
ThS Nguyễn Văn Quyền
Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I