
Hội viên Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú, cùng Công an phường thắp hương tại đến tưởng niệm Bến Nọc, nhân kỷ niệm ngày 27.7.
Chương trình là dịp để các thế hệ cán bộ, hội viên cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng CCB, Cựu CAND trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương trong tình hình mới. Buổi họp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), 81 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026) và hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
Sức mạnh đoàn kết từ bước ngoặt sáp nhập địa giới
Trong không gian trang trọng nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội, những người từng trải qua chiến tranh, những cán bộ từng dành nhiều năm công tác trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ và nhắc nhớ về những năm tháng không thể nào quên.

Với lực lượng công an, ngày Cách mạng tháng 8 thành công cũng là ngày thành lập ngành.
Buổi họp mặt cũng cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai lực lượng nòng cốt ở cơ sở là CCB và Cựu CAND. Đây là những lực lượng có uy tín, kinh nghiệm và mối quan hệ gần gũi với Nhân dân, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn dân cư.
Tham dự chương trình có Thiếu tướng Vũ Đức Khiển, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú; Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo hội viên.
Một điểm đáng chú ý là Hội CCB và Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú hiện nay là mô hình tổ chức mới, được kiện toàn sau đợt sáp nhập địa giới hành chính vào đầu tháng 7/2025. Tổ chức hội được hợp nhất, quy tụ lực lượng từ các chi hội CCB và Cựu CAND của 4 phường cũ thuộc khu vực TP. Thủ Đức trước đây gồm Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B.

Thiếu tướng Vũ Đức Khiển (trái), trao quyết định kết nạp hội viên Cựu CAND cho thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Hưng - nguyên hiệu trưởng Trường đại học Cảnh sát nhân dân.
Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, số lượng hội viên đông hơn, yêu cầu hoạt động cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, với bản lĩnh, kinh nghiệm và truyền thống đoàn kết, các tổ chức hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố đội ngũ, xây dựng quy chế hoạt động và từng bước phát huy vai trò tại cơ sở.
Từ sự hội tụ của các thế hệ hội viên, sức mạnh truyền thống tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ cộng đồng. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần của những người từng khoác trên mình màu áo người lính và người chiến sĩ Công an nhân dân: dù ở bất kỳ vị trí nào, khi trở về đời thường vẫn luôn giữ vững trách nhiệm với quê hương, đất nước và Nhân dân.
Khơi dậy niềm tự hào từ Mùa thu lịch sử
Tại buổi họp mặt, các đại biểu và hội viên cùng xem những thước phim tư liệu, lắng nghe những câu chuyện và nội dung ôn lại truyền thống Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã đồng loạt đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt chế độ thuộc địa, phong kiến, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
Đỉnh cao của thắng lợi ấy là ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng Công an nhân dân cũng ra đời và từng bước trưởng thành, trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lãnh đạo Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú (phải), thăm và tặng quà hội viên Trần Văn Châu bệnh nặng.
Thay mặt hai lực lượng, Đại tá Trần Văn Thanh, Chủ tịch Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú, nhấn mạnh việc ôn lại truyền thống không chỉ nhằm nhắc nhớ những chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn để mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong giai đoạn hiện nay.
"Chúng tôi muốn cùng các hội viên ôn lại quá trình thành lập, chiến đấu và trưởng thành gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời khẳng định vai trò, ý nghĩa chiến lược của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dù đã nghỉ hưu hay rời quân ngũ, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, những người lính vẫn tiếp tục cống hiến hết khả năng cho xã hội, vì cuộc sống bình yên và lợi ích hợp pháp của Nhân dân", Đại tá Trần Văn Thanh chia sẻ.
"Ba nhất" để tiếp tục cống hiến
Bước vào nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú xác định việc phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và uy tín của hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Phong trào thi đua "Ba nhất": "Kiên trung nhất - Gương mẫu nhất - Được dân tin yêu nhất" do Hội Cựu Công an TP. Hồ Chí Minh phát động được xác định là một trong những nội dung quan trọng để tập hợp, phát huy sức mạnh của hội viên.
Điểm cốt lõi của phong trào là khơi dậy tối đa sở trường, vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn của những người đã có hàng chục năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Khi trở về địa phương, những kinh nghiệm ấy tiếp tục được phát huy thông qua công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tham gia hòa giải ở cơ sở, phòng ngừa tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mỗi hội viên, bằng uy tín và sự gương mẫu của mình, có thể trở thành một hạt nhân tích cực tại khu phố, tổ dân phố và cộng đồng dân cư. Đây cũng là cách để truyền thống được tiếp nối bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hôm nay.
Nghĩa tình đồng đội gắn với trách nhiệm cộng đồng
Cùng với hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tinh thần "uống nước nhớ nguồn" luôn được Hội CCB và Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú chú trọng.
Trong Tháng "Đền ơn đáp nghĩa" tháng 7/2026, hai tổ chức hội đã vận động các nguồn lực, tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm ngày 19.8 và 2.9.
Những phần quà có thể không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.
Đặc biệt, hai hội cũng quan tâm thăm hỏi, động viên những hội viên CCB, Cựu CAND tuổi cao, sức yếu hoặc đang mang bệnh nặng. Sự chăm lo ấy góp phần củng cố tình đồng chí, đồng đội, để mỗi hội viên cảm nhận được sự gắn bó của tổ chức hội ngay cả khi đã rời vị trí công tác.
Ghi nhận những kết quả đạt được, Thiếu tướng Vũ Đức Khiển biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của Hội CCB, Hội Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú. Dù mới được kiện toàn sau sáp nhập, còn nhiều khó khăn trong tổ chức và vận hành, hai hội đã nhanh chóng ổn định bộ máy, hoàn thành tốt nhiệm vụ nội bộ và có nhiều đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
Thiếu tướng Vũ Đức Khiển đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND phường Tăng Nhơn Phú đối với hoạt động của hai tổ chức hội.
Về phía địa phương, bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, đánh giá Hội CCB và Hội Cựu CAND là những lực lượng có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, là "cánh tay nối dài" của chính quyền trong công tác dân vận.
Theo bà Cao Thị Ngọc Châu, hai lực lượng luôn tiên phong trong tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi hội viên với uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm có thể trở thành một "vệ tinh" tích cực trong phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Giữ lửa truyền thống trong hành trình mới
Buổi họp mặt nhân kỷ niệm ngày 19/8 khép lại trong không khí đầm ấm, tự hào và tin tưởng. Những cái bắt tay, lời thăm hỏi giữa các thế hệ hội viên không chỉ gợi nhắc về một thời tuổi trẻ đã cống hiến cho đất nước mà còn mở ra sự gắn kết cho chặng đường mới.
81 năm sau Cách mạng tháng Tám, những giá trị của mùa thu lịch sử vẫn tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Với các thế hệ CCB và Cựu CAND, đó không chỉ là ký ức, mà còn là trách nhiệm.
Trong bối cảnh địa phương đang bước vào giai đoạn tổ chức mới sau sáp nhập, yêu cầu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh cộng đồng càng đặt ra vai trò quan trọng của những người có uy tín và kinh nghiệm. Bằng bản lĩnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ và phẩm chất của người chiến sĩ Công an cách mạng, các hội viên CCB, Cựu CAND phường Tăng Nhơn Phú đang tiếp tục góp sức theo cách riêng của mình.
Đó có thể là một lời tuyên truyền đúng lúc, một thông tin giúp ngăn ngừa nguy cơ mất an ninh, một chuyến thăm người đồng đội khó khăn hay một phần quà gửi đến gia đình chính sách. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần làm cho truyền thống cách mạng không chỉ được nhắc lại trong những ngày lễ lớn, mà thực sự hiện diện trong đời sống cộng đồng.
Từ những trang sử hào hùng của tháng Tám năm 1945 đến những hành động nghĩa tình hôm nay, ngọn lửa truyền thống vẫn được trao truyền qua các thế hệ. Và tại phường Tăng Nhơn Phú, những người từng chiến đấu, phục vụ trong lực lượng vũ trang đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện cống hiến bằng tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và niềm tin son sắt vào quê hương, đất nước.
Thanh Bình