Dẫn đầu bảng xếp hạng 10 mẫu xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 2/2026 là cái tên quen thuộc Mazda CX-5 với 1.008 xe bàn giao đến tay khách hàng. Mẫu crossover đến từ thương hiệu Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức hút nhờ sự cân bằng giữa thiết kế thời thượng, trang bị công nghệ và mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không nằm ở vị trí số một mà lại thuộc về "kẻ thách thức" ở vị trí thứ hai. Toyota Hilux với doanh số cán mốc 871 xe bán ra, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai toàn thị trường ô tô Việt tháng thứ 2 của năm.
Sự trỗi dậy của Toyota Hilux được xem là một hiện tượng lạ, bởi phân khúc xe bán tải tại Việt Nam vốn lâu nay bị thống trị tuyệt đối bởi Ford Ranger. Việc Hilux vươn lên mạnh mẽ không chỉ cho thấy niềm tin của khách hàng vào sự bền bỉ của thương hiệu Toyota đã quay trở lại, mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược phân phối và ưu đãi của hãng.

Những biến động thú vị trên bảng xếp hạng top 10 ô tô xăng, dầu bán nhiều nhất tháng 2/2026. Ảnh: Tổng hợp
Đáng chú ý hơn, sự thăng hoa của mẫu bán tải này diễn ra trong bối cảnh hai "tượng đài" doanh số là Mitsubishi Xforce và Mitsubishi Xpander hoàn toàn vắng bóng khỏi danh sách Top 10. Đây là một kịch bản ít ai ngờ tới, bởi bộ đôi nhà Mitsubishi vốn là những cái tên thường xuyên tranh chấp vị trí dẫn đầu trong suốt năm qua. Việc thiếu hụt nguồn cung hoặc sự điều chỉnh lộ trình sản phẩm có thể là nguyên nhân khiến hai mẫu xe này tạm rời xa đường đua doanh số.
Ở các vị trí tiếp theo, thương hiệu Mỹ Ford vẫn duy trì sức ảnh hưởng đáng nể với "bộ ba quyền lực" gồm Ranger, Everest và Territory. Ford Ranger giữ vững phong độ ở vị trí thứ ba với 809 xe, theo sát ngay sau là Everest với 747 xe và Territory với 730 xe. Sự hiện diện dày đặc của Ford trong nửa trên bảng xếp hạng minh chứng cho xu hướng ưu tiên các dòng xe gầm cao, đa dụng và có khả năng vận hành mạnh mẽ của người tiêu dùng Việt trong giai đoạn đầu năm 2026.
Nửa dưới của bảng xếp hạng ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu Hàn Quốc và Nhật Bản. Hyundai Creta và Hyundai Tucson lần lượt góp mặt ở vị trí thứ 6 và thứ 9 với doanh số tương ứng là 645 và 614 xe. Trong khi đó, Toyota tiếp tục củng cố sự hiện diện của mình với các đại diện như Yaris Cross, Vios và Veloz Cross. Đặc biệt, sự trở lại của "cựu vương" Toyota Vios với 615 xe cho thấy dòng sedan hạng B vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng khách hàng kinh doanh dịch vụ và gia đình nhỏ, bất chấp sự lấn lướt của làn sóng xe gầm cao.
Khép lại bảng xếp hạng là Toyota Veloz Cross với 595 xe, một con số đủ để duy trì sức nóng trong phân khúc MPV vốn đang thiếu vắng đối thủ trực tiếp Mitsubishi Xpander. Tổng hòa bức tranh thị trường tháng 2/2026 cho thấy một cục diện mới đầy thú vị: nơi những giá trị cốt lõi về độ bền và công năng như của Toyota Hilux bất ngờ lên ngôi, đồng thời nhắc nhở các hãng xe rằng không có vị thế nào là vĩnh cửu nếu thiếu đi sự linh hoạt trong cuộc đua đáp ứng thị hiếu người dùng.
| STT | Mẫu xe | Doanh số tháng 2/2026 (xe) |
| 1 | Mazda CX-5 | 1.008 |
| 2 | Toyota Hilux | 871 |
| 3 | Ford Ranger | 809 |
| 4 | Ford Everest | 747 |
| 5 | Ford Territory | 730 |
| 6 | Hyundai Creta | 645 |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 638 |
| 8 | Toyota Vios | 615 |
| 9 | Hyundai Tucson | 614 |
| 10 | Toyota Veloz Cross | 595 |
Chi tiết bảng xếp hạng Top 10 ô tô bán nhiều nhất tháng 2/2026 tại Việt Nam
Xem thêm: Giá xe KIA Seltos và Sonet đồng loạt giảm, cao nhất tới 54 triệu đồng
Cộng tác viên