Những tín hiệu vui trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Bình

Thứ năm, 11/11/2021 - 15:30

TNV - Năm 2021, bất chấp làn sóng Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm chậm đáng kể tốc độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Nhưng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã vượt qua khó khăn, trở thành điểm sáng của tỉnh trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, với kết quả có thêm 05 xã (vượt chỉ tiêu 02 xã) trong tổng số 15 xã toàn tỉnh dự kiến hoàn thành 19/19 tiêu chí, được Hội đồng thẩm định của tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới năm 2021 vào ngày 29/10/2021 vừa qua. Ngoài ra, huyện Yên Bình còn là địa phương dẫn đầu tỉnh trong việc làm đường giao thông nông thôn, xóa nhà tạm và giảm số hộ nghèo.

Địa phương dẫn đầu về làm đường giao thông, xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và xã nông thôn mới

Theo đó, với quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn, quyết liệt và đồng bộ trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn; yêu cầu các xã đăng ký công trình phần việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trong từng tháng để đôn đốc, kiểm tra thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu. Do vậy, đến hết tháng 10/2021, huyện Yên Bình có 18/22 xã đạt 19 tiêu chí, 04 xã còn lại đạt từ 10 – 18 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 17,6 tiêu chí. Trong đó, 13 xã đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; riêng trong năm 2021 huyện Yên Bình đã phấn đấu có thêm 05 xã là: Mỹ Gia, Phúc Ninh, Xuân Lai, Cảm Nhân, Bảo Ái hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới . Hiện nay, nhân dân cả 05 xã đang tưng bừng chuẩn bị Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào dịp trung tuần tháng 11 này.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và lãnh đạo tỉnh Yên bái, thăm mô hình trồng cây thanh long rột đỏ tại hộ ông Nguyễn Công thường, thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia. Ảnh: Hoàng Dũng

Những tin vui như nối tiếp nhau đến với huyện, ngày 5/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công nhận xã Đại Minh và xã Hán Đà của huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 - đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, huyện Yên Bình có 06 thôn ở 04 xã (Đại Minh; Hán Đà; Tân Hương; Cảm Ân) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Ngày 04/11/2021 UBND huyện đã tổ chức thẩm định 3 thôn của xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đối với các thôn còn lại hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện tổ chức thẩm định trong tháng 11 năm 2021.

Cũng trong 10 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã tích cực triển khai thực hiện ra quân làm đường giao thông nông thôn. Kết quả đã cứng hóa được 112,295 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí 67,854 tỷ đồng (trong đó: ngân sách tỉnh là 23 tỷ đồng, ngân sách huyện là 12,1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp là 32,754 tỷ đồng).

Được biết hai tháng cuối năm 2021, huyện Yên Bình tập trung cứng hóa 51,22 km đường tại 22 xã, thị trấn (trừ 2 xã không thực hiện gồm Phúc Ninh, Hán Đà); mở mới 7,6 km đường giao nông thôn thôn tại 3 xã (Xuân Lai, Cảm Nhân, Xuân Long) với tổng kinh phí thực hiện: 30,439 tỷ đồng (ngân sách tỉnh: 8,7 tỷ đồng; ngân sách huyện: 2,995 tỷ đồng; nhân dân đóng góp: 18,744 tỷ đồng). Nâng tổng số cứng hóa đường giao thông toàn huyện năm 2021 đạt 163,5km/80km, bằng 204,39% kế hoạch huyện giao là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trong năm 2021 với tổng số 163,5km/400km kế hoạch toàn tỉnh, chiếm khoảng 40,87%.

Cán bộ và nhân dân thôn Ngòi Ngần (xã Bảo Ái) tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Tiến.

Đến nay huyện Yên Bình đã có 593,17 km/790,86 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đạt tỷ lệ 75%; có 18/22 xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông (chiếm tỷ lệ 81,8%), tăng 4 xã so với năm 2020.

Đặc biệt, bằng sự vận dụng uyển chuyển các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp và xã hội hóa, trong 10 tháng của năm 2021, toàn huyện đã xóa được 130 nhà tạm, hư hỏng và đang thi công hoàn thiện 15 nhà còn lại từ nay đến hết tháng 12/2021 (trong đó xây mới 115 nhà, sửa chữa 30 nhà) với tổng kinh phí: trên 3,0 tỷ đồng; vượt chỉ tiêu được giao 127 nhà (kế hoạch tỉnh giao 18 nhà). Tiêu biểu như xã Bảo Ái xây mới 25 nhà, sửa chữa 11 nhà; xã Cảm Nhân xây mới 21 nhà, sửa chữa 1 nhà; xã Xuân Lai xây mới 10 nhà, sửa chữa 1 nhà.

Đến nay, toàn huyện có 18/22 xã đạt chuẩn tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư (đạt 81,8%); tăng 5 xã so với năm 2020, đó là các xã: Mỹ Gia, Phúc Ninh, Xuân Lai, Cảm Nhân, Bảo Ái.

Ông Nguyễn Xuân Trường (Chủ tịch UBND huyện Yên bình) tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” và trao máy phát cỏ tặng hộ nghèo thôn Ngòi Nhầu, xã Bảo Ái. Ảnh: Minh Tiến

Một điểm sáng đáng chú ý của huyện Yên Bình không thể không kể đến đó là kết quả giảm hộ nghèo. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 3,24% (bằng 987 hộ/tổng số 30.463 hộ), nhưng đến hết tháng 10/2021, qua rà soát sơ bộ toàn huyện đã giảm được 310 hộ nghèo ( vượt chỉ tiêu tỉnh giao 50 hộ , tương đương với 0,19%) xuống còn 677 hộ/tổng số 30.463 hộ, đạt tỷ lệ 2,2%.

Đến nay toàn huyện có 18/22 xã đạt Tiêu chí 11 - Hộ nghèo (đạt 81,8%); tăng 5 xã so với năm 2020 (Mỹ Gia, Phúc Ninh, Xuân Lai, Cảm Nhân, Bảo Ái).

Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, làm cải thiện căn bản đời sống người dân nông thôn

Đây là kết quả nhờ sự chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh..., sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị huyện, đã sáng tạo trong triển khai thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt chính sách giảm nghèo.


Đoàn thanh biên xã Mỹ Gia xây lò xử lý rác thải. Ảnh: Hoàng Dũng.

Với sự chủ động và tham gia tích cực của toàn dân, đến nay các xã của huyện Yên Bình vẫn tiếp tục duy trì và giữ vững tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt; trong đó có 11 tiêu chí 22/22 xã đều đạt, đó là: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Thông tin và truyền thông; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục và đào tạo; Văn hóa; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh.

Ngoài ra, còn có 06 tiêu chí đạt kết quả tích cực trong năm 2021, gồm tiêu chí Trường học có 18/22 xã đạt, tăng 04 xã so với năm 2020; các tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, Thu nhập, Nhà ở dân cư và Hộ nghèo cùng có 18/22 xã đạt, tăng 05 xã so với năm 2020.


Bưu Điện tỉnh hỗ trợ hộ nghèo thôn Ngòi Bang (xã Bảo Ái) xây nhà ở mới khang trang, xóa nhà cũ dột nát. Ảnh: Minh Tiến

Chính trong những ngày tháng cam go cả nước gồng mình chống dịch, tỉnh Yên Yên Bái lại nổi lên là địa phương “vùng xanh an toàn”, tạo thuận lợi cho bà con huyện Yên Bình suy nghĩ sâu hơn, xa hơn, bắt tay nhau liên kết hợp tác làm ăn. Từ đây, bà con đã thành lập thêm được 19 hợp tác xã, nâng địa bàn huyện lên 99 hợp tác xã. Hoạt động của các HTX đã có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Nhiều HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy được vai trò dẫn dắt trong phát triển kinh tế, góp phần tạo sinh kế bền vững giúp bà con giảm nghèo và hăng hái trong xây dựng nông thôn mới.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, ông Nguyễn Xuân Trường (Chủ tịch UBND huyện Yên Bình) khẳng định: “Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh giao, đồng thời có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, đi vào kết quả thực chất; nhận thức của người dân, của cộng đồng có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, đã nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tự nguyện tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thời gian tới, huyện tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, làm cải thiện căn bản đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn”.

Bà con các xã ven hồ Thác Bà phát triển nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Hoàng Dũng

Những tín hiệu vui ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tạo tâm thế tin tưởng, phấn khởi để Đảng bộ, Chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện khẳng định quyết tâm hướng tới mục tiêu đưa 04 xã còn lại trong huyện (Ngọc Chấn; Tân Nguyên; Phúc An; Yên Thành) hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2022 và năm 2024 trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Một số hình ảnh lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức UBND tỉnh và huyện tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân”:

Xây dựng hội trường thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia

Dọn vệ sinh môi trường ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái

Xây nhà vệ sinh giúp hộ đặc biệt khó khăn xã Mỹ Gia

Chỉnh trang khuôn viên và lắp công trình thắp sáng sân vận động xã Mỹ Gia

Phạm Quỳnh