logo
ISSN 2734-9020

Nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chủ nhật, 15/10/2023 - 08:45

TNV - Sư đoàn Phòng không 377 có địa bàn đóng quân rộng, phức tạp; đời sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn... Nhận thức rõ những đặc điểm, tình hình của đơn vị, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, đơn vị đã tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ nét trên các mặt công tác. Để thấy rõ sự chuyển biến của Sư đoàn 377 trong thời gian qua. Phóng viên (PV) Tạp chí Thanh niên xin giới thiệu với bạn đọc những nội dung trao đổi với Đại tá Vũ Cao Thép - Phó Chính ủy Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Trạm Ra đa 55, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377

PV: Được biết thời gian vừa qua, Sư đoàn 377 đã có nhiều sự chuyển biến, tiến bộ trên các mặt công tác. Xin đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn cho biết những kết quả đơn vị đã đạt được?

Đại tá Vũ Cao Thép: Đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Trường Sa của Tổ quốc. Trong thời gian qua, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vất vả, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn và sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 377 đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ chiến lược của Đảng về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” và nhiệm vụ xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”… đã đặt ra những yêu cầu cao hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nói riêng, Quân chủng PK-KQ nói chung, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT. Bên cạnh đó, đơn vị thuận lợi được Bộ Quốc phòng, Quân chủng trang bị nhiều loại thiết bị mới hiện đại như tổ hợp tên lửa Spyder, hệ thống VQ2-M1, Ra đa ELM-2288, Ra đa VRS-2DM,...

Chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 114, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, để phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn cán bộ chiến sĩ Sư đoàn đã tích cực học tập, huấn luyện làm chủ vũ khí khí tài trang bị mới, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng (SSCĐ, QLVT). Nổi bật, các đội tuyển, kíp chiến đấu của đơn vị tham gia hội thi, hội thao cấp Quân chủng đều đạt giỏi và giành giải cao; hằng năm các Trung đoàn đều được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến vững chắc, các nền nếp, chế độ được duy trì nghiêm; không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm kỷ luật thông thường giảm. Đặc biệt nền nếp hoạt động Công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo và phát huy hiệu quả trong củng cố sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác Hậu cần - Kỹ thuật có nhiều cố gắng, luôn bảo đảm tốt vũ khí trang kỹ thuật, vật chất cho nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên.

Mô hình Hội thi kiến thức pháp luật, kỷ luật của tuổi trẻ Sư đoàn 377

PV: N hững thành tích đã đạt được là kết quả của sự đoàn kết thống nhất trung của toàn Sư đoàn. Với vai trò là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, vậy xin đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn cho biết vai trò của Tuổi trẻ Sư đoàn đã được thể hiện và đóng góp như thế nào trong kết quả chung của đơn vị?

Đại tá Vũ Cao Thép: Tuổi trẻ Sư đoàn là lực lượng có số lượng đông, là những người trực tiếp khai thác và làm chủ vũ khí trang bị thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị; nhiều đồng chí được đào tạo cơ bản ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Được sự giáo dục, bồi dưỡng và định hướng tốt của cán bộ chỉ huy các cấp ngay từ những ngày đầu về đơn vị nên Tuổi trẻ đã nhận thức đúng vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình. Trong công tác đã thể hiện được vai trò xung kích, khát vọng cống hiến, sức sáng tạo; không quản khó khăn, vất vả bám máy, bám đài, bám trận địa… tích cực huấn luyện, học tập, rèn luyện, vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn vất vả hay “nơi đầu sóng, ngọn gió”- nơi biển, đảo xa xôi để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đội nghệ thuật quần chúng Sư đoàn 377 tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Quân chủng PK-KQ lần thứ VII

Bằng các phong trào thi đua, mô hình hiệu quả như: "Thanh niên Sư đoàn thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", phong trào "Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ vươn tới những đỉnh cao; tiến quân vào khoa học công nghệ; đoàn kết, xung kích, sáng tạo, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; “Kíp ban kiểu mẫu”,  “Vọng gác thanh niên” và các mô hình "Bệ phóng kỳ diệu", hay "Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ", hội thi "Kiến thức thanh niên", “ Phòng cắt tóc thanh niên”, "Câu lạc bộ dân vũ", “Câu lạc bộ chiến sĩ”, "Thùng rác xanh"... đã tạo sức lan tỏa, khích lệ Tuổi trẻ toàn đơn vị ra sức thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, để khẳng định mình vừa giỏi chuyên môn, vừa làm chủ vũ khí trang bị công nghệ cao, Tuổi trẻ Sư đoàn đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ năm 2017 đến nay, Đơn vị đã có 15 đề tài, sáng kiến tham dự phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Quân đội tổ chức và “Sáng tạo trẻ” do Quân chủng PK-KQ tổ chức, trong đó có 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Những đề tài sáng kiến này đã được ứng dụng trong quá trình huấn luyện, công tác góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và khẳng định thương hiệu Tuổi trẻ Sư đoàn 377 trong sân chơi này.

Sôi nổi hoạt động nhảy dân vũ, flashmob của tuổi trẻ Sư đoàn 377

PV: Xin đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn cho biết sự chuyển biến, tiến bộ thời gian qua đã có tác động như thế nào đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Đại tá Vũ Cao Thép: Sự chuyển, biến tiến bộ của Sư đoàn 377 trong thời gian vừa qua là nguồn cổ vũ, động viên, động lực thúc đẩy rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Là minh chứng rõ nét cho ý chí, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn trên dưới đồng lòng, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, góp phần xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị, hun đúc, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, người quân nhân cách mạng cho bội đội không bị hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách... Đây chính là sức mạnh của yếu tố tinh thần khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt hơn tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác. Đồng thời từ những kết quả đó sẽ là cơ sở thực tiễn giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp lãnh đạo, chỉ huy tốt hơn trong thời gian tới.

Phong trào thi đua sáng tạo của cán bộ, ĐVTN Sư đoàn 377

PV: Để có được những chuyển biến, tiến bộ rõ rệt vừa qua. Xin đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn cho biết tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn đã có những biện pháp, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

Đại tá Vũ Cao Thép: Quán triệt sâu sắc quan điểm “Người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 377 luôn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tinh thần, lãnh đạo tư tưởng. Do đó, trước hết chúng tôi tập trung đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của cấp trên, cấp mình cho các đối tượng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của bộ đội; bảo đảm cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Cùng với đó thường xuyên rà soát, nắm rõ lập trường tư tưởng, thái độ chính trị, động cơ phấn đấu, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của cán bộ để có hướng giải quyết phù hợp; kết hợp thực hiện tốt công tác chính sách và hậu phương Quân đội. Sư đoàn kịp thời giúp đỡ, động viên những cán bộ có hoàn cảnh khó khăn nhất là quan tâm giải quyết chính sách nhà ở, đất ở giúp cán bộ trẻ an tâm, gắn bó, yêu mến đơn vị, từng bước khắc phục, hạn chế tình trạng cán bộ dao động tư tưởng, muốn phục viên, chuyển vùng. Trong đó, Sư đoàn coi trọng và phát huy hiệu quả tinh thần nêu gương của cán bộ, chỉ huy các cấp với phương châm chỉ huy làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ, đảng viên làm gương cho quần chúng noi theo. Cùng với đó, làm tốt công tác bố trí, xắp xếp cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng nguồn cán bộ kế cận một cách vững chắc. Tin tưởng giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó cho cấp dưới, nhất là những cán bộ trẻ để rèn luyện trưởng thành từ thực tiễn, góp phần từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Từ năm 2020 đến nay, Sư đoàn đã điều động, đề bạt, bổ nhiệm 42 lượt cán bộ trẻ giữ các chức danh cán bộ chủ trì đơn vị, có 15 cán bộ trẻ (chiếm 23%) tham gia cấp ủy cơ sở. Trong 134 cán bộ chủ trì ở đơn vị cơ sở hiện nay, có 59 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi (chiếm 44,02%).

Tình quân-dân trên trận địa canh trời Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 377

Tiết mục múa “Cánh sóng Trường Sa” của đội nghệ thuật Sư đoàn giành huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật quần chúng Quân chủng PKKQ lần thứ VII

Thí sinh của Sư đoàn 377 xuất sắc giành giải Nhì Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp Quân chủng năm 2023

PV: Hiện tại Sư đoàn 377 cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Xin đồng chí Phó Chính ủy cho biết Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn có những biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn như thế nào?

Đại tá Vũ Cao Thép: Kỷ niệm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963 / 22-10-2023) đang đến gần, hơn lúc nào hết cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại dấy lên niềm vinh dự, tự hào của “Người chiến sĩ PK-KQ”. Để tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Chúng tôi xác định, tập trung mọi nguồn lực để khắc phục những khó khăn trước mắt, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn, quy định của các cấp về nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; các khâu đột phá của Quân chủng, Sư đoàn trong năm 2023. Trong đó, chú trọng nội dung “Huấn luyện nâng cao trình độ QLVT và kíp chiến đấu Sở chỉ huy các cấp, kíp chiến đấu phân đội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật”; kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Quán triệt, triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng Sư đoàn bảo đảm “tinh, gọn, mạnh” theo đúng chỉ đạo của trên. Không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Yêu cầu các cơ quan chức năng, phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, chỉ huy; hướng dẫn giúp đỡ các đơn vị theo chức năng và bảo đảm tốt mọi cơ sở vật chất cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Khuyến khích, động viên bộ đội nêu cao tinh thần học học tập chuyên môn, ngoại ngữ và tin học, nhất là cán bộ trẻ để từng bước làm chủ vũ khí trang bị khí tài mới.

PV:Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hằng Giang

Đà Nẵng Downtown Sapa Tours Số Taxi Phan Rang Chuyển đổi số cùng https://viettel-hanoi.vn/ tại đâyChuyển đổi số cùng https://viettelnet.vn/ Viettel The Fullton Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng: http://vinhomeshaivanbaydanang.com.vn/