logo
ISSN 2734-9020

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ

Thứ năm, 26/03/2026 - 14:59

Giữa công trường xây lắp 1, tiếng máy móc vang lên liên hồi, các mũi thi công vận hành không ngơi nghỉ. Nắng vừa lên, mồ hôi đã lấm tấm trên lưng áo. Những gương mặt trẻ vẫn bám việc: người kiểm tra thiết bị, người theo sát dây chuyền, người tranh thủ ít phút nghỉ để rà lại phần việc còn dang dở.

Ở đây, nhịp làm việc diễn ra nhanh, gọn, liên tục. Mỗi người một vị trí, một phần việc, nhưng đều chung một điểm: đã vào việc là làm đến cùng. Những giọt mồ hôi rơi xuống đổi lại là từng phần việc hoàn thành, từng hạng mục dần thành hình cũng là cách tuổi trẻ lớn lên giữa công trường trong Tháng Thanh niên.

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ - Ảnh 1.

Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Cường - BTĐU, Phó Giám đốc Công ty kiểm tra tiến độ thi công tại Công trường Xây lắp 1

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ - Ảnh 2.

Tổ chức thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - Binh đoàn 19, tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2001; tháng 11/2009, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã Quyết định chuyển Xí nghiệp xây dựng và Kinh doanh tổng hợp thành công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại. Thực hiện lộ trình cơ cấu lại Tổng công ty, Bộ Quốc phòng đã Quyết định sáp nhập nguyên trạng Công ty Khai thác khoáng sản Tây Nguyên vào Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại, đơn vị chính thức mang tên hiện nay, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng.

Hiện nay, Công ty có 08 phòng nghiệp vụ; 06 công trường, phân xưởng; 01 trạm kinh doanh xăng dầu, với hơn 400 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Địa bàn hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh, thành, chủ yếu tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lâm Đồng,… với các lĩnh vực chủ lực như: xây dựng công trình, khoan thăm dò, chế biến và tiêu thụ than, cơ khí, vận tải, kinh doanh xăng dầu và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Hơn hai thập kỷ phát triển, dấu ấn của Công ty đã in đậm trên nhiều công trình lớn như: Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; Nhà máy sản xuất Amoni nitrat tại Thái Bình; Thủy điện Đồng Nai 5; Khu dịch vụ chuyên gia và người lao động phục vụ Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1; kho bãi tiêu thụ than tại cảng Bắc Vân Phong; 03 cầu vượt quốc lộ tại Quảng Ninh; các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I phục vụ sản xuất Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Đắk Nông và Nhà máy Alumin Lâm Đồng; các công trình phúc lợi xã hội như: 17 căn nhà, Cột cờ Đảo Trần, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, trạm y tế, cầu dân sinh, nhà văn hóa… cùng những mũi khoan sâu kỷ lục như LK.14-BĐI (1.515m) thuộc Đề án khoan thăm dò mỏ Đồng Rì và Bảo Đài I (53 lỗ khoan, tổng khối lượng trên 57.000m, trong đó có 19 lỗ khoan sâu từ 1.100m đến trên 1.500m).

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ - Ảnh 3.

Tổ chức thi công hoàn thành lỗ khoan có chiều sâu lớn nhất (1515 mét) tại Bể than Đông Bắc thuộc Đề án khoan thăm dò mỏ than Bảo Đài I

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ - Ảnh 4.

Công ty tổ chức kiểm tra huấn luyện quân sự hằng năm cho các đối tượng

Đằng sau những con số, những công trình ấy là mồ hôi, công sức của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động, trong đó lực lượng thanh niên luôn giữ vai trò xung kích.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Quang Trường, Phụ trách Quản đốc Công trường Xây lắp 1, Ủy viên BCH Đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn 2, chia sẻ trong giờ giải lao ngắn ngủi: "Công trường vất vả là điều không phải bàn, nhưng anh em thanh niên luôn xác định rõ trách nhiệm. Việc khó thì làm trước, khâu nặng thì gánh vác. Đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến nơi, đến chốn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn".

Câu nói mộc mạc ấy cũng chính là tinh thần chung của tuổi trẻ đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, lực lượng đoàn viên phân tán, chủ yếu làm việc tại các công trường xa, nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh niên vẫn được duy trì nền nếp, hiệu quả. 100% đoàn viên tham gia các phong trào thi đua; 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi hơn 1,68 tỷ đồng; nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ - Ảnh 5.

Đoàn cơ sở Công ty phối hợp với đơn vị kết nghĩa Liên chi đoàn Tiểu đoàn Đảo Trần tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Cột cờ Đảo Trần - Đảo Thanh niên

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ - Ảnh 6.

Đoàn cơ sở Công ty trao tặng Công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội cho Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh

Phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng" không dừng ở khẩu hiệu mà hiện hữu trong từng ca làm việc, từng khâu sản xuất. Từ tiết kiệm vật tư, tối ưu quy trình thi công đến ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số… đều có dấu ấn của đoàn viên, thanh niên.

Không chỉ trong chuyên môn, tuổi trẻ Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong Tháng Thanh niên năm 2026, nhiều chương trình ý nghĩa được triển khai: hiến máu tình nguyện; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; trao tặng công trình "Không gian đọc sách" cho học sinh; hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" tại Đảo Trần… Qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính thợ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Nói về vai trò của đoàn viên, thanh niên, Đại tá Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty khẳng định: trong mô hình đơn vị kinh tế - quốc phòng, môi trường vừa huấn luyện, vừa lao động sản xuất chính là nơi rèn luyện hiệu quả nhất đối với thanh niên.

Theo đồng chí, việc tổ chức hài hòa giữa huấn luyện và sản xuất không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn giúp mỗi cán bộ, đoàn viên trưởng thành toàn diện về bản lĩnh chính trị, tay nghề và ý thức kỷ luật. "Tuổi trẻ đơn vị luôn là lực lượng xung kích, đi đầu ở những khâu khó, việc mới; nhiều đồng chí trưởng thành nhanh chóng, trở thành nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị", đồng chí nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tuổi trẻ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới.

Tháng Thanh niên năm nay được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện rõ vai trò của mình. Trên công trường, phong trào thi đua gắn với tiến độ, chất lượng, an toàn được đẩy mạnh; các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ. Tại cơ quan, công trường, phân xưởng, trạm kinh doanh xăng dầu, các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh… được hưởng ứng sôi nổi. Ở địa bàn dân cư, các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.

Dù ở vị trí nào, mỗi đoàn viên đều góp một phần sức nhỏ vào guồng quay chung của đơn vị.

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ - Ảnh 7.

Đoàn cơ sở Công ty phối hợp với đơn vị kết nghĩa Liên chi đoàn Tiểu đoàn Đảo Trần ủng hộ kinh phí sữa chữa Phòng truyền thống Cột cờ tổ quốc Đảo Trần – Đảo Thanh niên

Tại những công trường xa như tại Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận (nay sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng) , điều kiện làm việc và sinh hoạt còn nhiều khó khăn: thời tiết khắc nghiệt, nắng gió thất thường, cường độ công việc cao. Phần lớn thời gian, cán bộ, CNVC, lao động bám công trường, quỹ thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Dù vậy, mọi người vẫn duy trì nhịp làm việc ổn định, hỗ trợ nhau trong công việc và sinh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ thực tiễn công tác, nhiều đoàn viên đã trưởng thành, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành cán bộ chủ chốt tại đơn vị. Đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là minh chứng cho môi trường rèn luyện nhiều thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào.

Nơi những nỗ lực thầm lặng làm nên bản lĩnh tuổi trẻ - Ảnh 8.

Cán bộ, ĐVTN Công ty xung kích tham gia thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm chế biến - Làng Khánh

Hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành. Trong hành trình ấy, tuổi trẻ luôn là một phần không thể thiếu, lặng lẽ nhưng bền bỉ, giản dị nhưng giàu khát vọng.

Rời công trường khi những ca làm việc vẫn chưa dừng lại, phía sau vẫn là những bóng áo xanh miệt mài bám việc. Không ồn ào, họ chọn cách cống hiến rất riêng bằng hành động, bằng trách nhiệm và bằng cả thanh xuân của mình.

Và chính từ những nỗ lực thầm lặng nơi "không dễ dàng" ấy, một thế hệ thanh niên đang lớn lên vững vàng, đủ bản lĩnh để tiếp bước, dựng xây và giữ vững thương hiệu "người lính thợ Binh đoàn 19" trong thời kỳ mới.

Hồng Giang