logo
ISSN 2734-9020

Nóng trong tuần: Xây cấp bạch metro 44km tới sân bay Long Thành; TP.HCM chi 16.000 tỷ kéo dài đường Võ Văn Kiệt và lập Khu TMTD 4.100ha

Thứ bảy, 29/08/2026 - 10:41

Chỉ đạo mới với tuyến giao thông chiến lược nối TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh; Tuyến metro gần 44km đến sân bay Long Thành sẽ được xây dựng cấp bách; Hà Nội sắp đấu giá 8 thửa đất với giá khởi điểm cao nhất hơn 9 tỷ đồng; Đề xuất tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê trong mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội... là những thông tin nóng trong tuần qua.

Nóng trong tuần: Xây cấp bạch metro 44km tới sân bay Long Thành; TP.HCM chi 16.000 tỷ kéo dài đường Võ Văn Kiệt và lập Khu TMTD 4.100ha- Ảnh 1.

Tuyến metro gần 44km đến sân bay Long Thành sẽ được xây dựng cấp bách

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 255 về việc xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nghị quyết nêu rõ, UBND thành phố Đồng Nai triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành theo quy định.

Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai phạm.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, địa phương phải bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các chủ thể liên quan; không để xảy ra sai phạm, bất cập...phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện tốt các mặt công tác về an ninh, trật tự.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra, đánh giá công khai, minh bạch, khách quan trong việc lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm năng lực, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả cho dự án, đồng bộ, kết nối liên thông với các tuyến metro khác theo quy hoạch; bảo đảm tối đa lợi ích Nhà nước, hài hòa lợi ích doanh nghiệp, phòng ngừa sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Chỉ đạo mới với tuyến giao thông chiến lược nối TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8906/VPCP-CN ngày 28/8/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc thực hiện Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND TP.HCM, UBND TP Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội.

Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ để gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI theo quy định. Trong đó lưu ý rà soát, đánh giá, bổ sung đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 223/KL-UBTVQH16 ngày 27/8/2026; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

UBND TP.HCM, UBND TP Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh được giao chịu trách nhiệm xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc theo quy định; triển khai các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Các địa phương phải bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ toàn tuyến, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành liên quan trong quá trình tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù.

Đường Võ Văn Kiệt sẽ được kéo dài thêm 15,1km đến Tây Ninh, vốn gần 16.000 tỷ đồng

Ngày 27/8, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh.

Theo UBND TP.HCM, dự án có điểm đầu tại nút giao Tân Kiên với Quốc lộ 1, thuộc xã Tân Nhựt, TP.HCM. Điểm cuối tuyến kết nối với đường Hải Sơn - Tân Đô, thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 15,1km, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch với mặt cắt ngang 60m, đầu tư xây dựng 6 làn xe hai bên.

Dự án đầu tư 6 nút giao liên thông khác mức, gồm nút giao kênh C, kênh B, vành đai 3, kênh A, kênh Xáng An Hạ và kênh Xáng Nhỏ. Hai nút giao Tân Kiên và đường Võ Trần Chí sẽ được đầu tư hoàn thiện.

Bên cạnh phần đường và các nút giao, dự án còn xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, công trình phòng hộ và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.975 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật chiếm khoảng 6.775 tỷ đồng.

Chi phí xây lắp và thiết bị dự kiến khoảng 6.923 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi khác khoảng 608 tỷ đồng. Phần kinh phí dự phòng vào khoảng 1.669 tỷ đồng.

Hà Nội sắp đấu giá 8 thửa đất với giá khởi điểm cao nhất hơn 9 tỷ đồng

Một đợt đấu giá đất ở tại phường Hoàng Mai, Hà Nội đang được chuẩn bị với 8 thửa đất thuộc Khu tái định cư X3. Đây là đợt 2, với tổng diện tích hơn 1.075 m2 và thời gian tổ chức phiên đấu giá dự kiến vào ngày 10/9.

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, 8 thửa đất có diện tích từ 107,5 m2 đến 154,5 m2. Tùy từng thửa, giá khởi điểm được xác định ở hai mức 43,104 triệu đồng/m2 và 67,999 triệu đồng/m2.

Tính theo diện tích và giá khởi điểm được công bố, mỗi thửa đất có mức giá ban đầu từ khoảng 6,09 tỷ đồng đến hơn 9,1 tỷ đồng.

Các thửa đất được đưa ra đấu giá đều có mục đích sử dụng là đất ở. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và người trúng đấu giá được sử dụng đất lâu dài theo quy định.

Người tham gia sẽ bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên, với tối đa 3 vòng. Sau mỗi vòng, kết quả được mở và công bố công khai.

Thời gian viết và bỏ phiếu trả giá cho mỗi vòng tối đa 10 phút. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ công khai, hướng dẫn người tham gia về các nội dung cần ghi trong phiếu trước khi thực hiện trả giá.

Để tham gia, khách hàng có thể mua và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Mai hoặc trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Thời gian tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ 8h ngày 25/8 và kết thúc lúc 17h ngày 7/9.

TP.HCM lên kế hoạch triển khai khu thương mại tự do hơn 4.170ha

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai quyết định thành lập Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ của UBND TP.HCM tại quyết định thành lập Khu thương mại tự do TP.HCM. Qua đó, thành phố hướng đến xây dựng và đưa Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ vào hoạt động đúng lộ trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Theo Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND TP.HCM, Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ có vị trí tại phường Tân Phước và phường Tân Hải. Khu vực này được bao quanh bởi các ranh giới tự nhiên gồm sông, rạch, đường 991B và vịnh Gành Rái.

Khu thương mại tự do có quy mô khoảng 4.174,35ha, được phân thành 3 khu chức năng với 8 phân khu liền kề.
Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ được định hướng lấy kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm, gắn với trung tâm logistics xanh, cụm cảng biển và cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Khu vực này sẽ tăng cường liên kết giữa cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, khu thương mại tự do cũng được định hướng trở thành trung tâm sản xuất xanh, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường. Đồng thời thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực logistics, dịch vụ hàng hải và thương mại quốc tế.

Đề xuất tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê trong mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoàn thành Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn thiếu, cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động rất lớn.

Do vậy, cần thiết phải điều chỉnh mục tiêu của Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Thảo luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan khẳng định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm hiện thực hóa quan điểm về "quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân" và bảo đảm mọi người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả.

Bên cạnh nhà ở để bán, các ý kiến cho rằng cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

Theo nội dung cuộc họp, phát triển nhà ở cho thuê giúp nguồn lực, quỹ nhà ở có thể quay vòng, đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người cần thuê nhà hiện nay, đồng thời phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

TP.HCM đưa 4 khu đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ra đấu giá

Các khu đất được đưa ra đấu giá để thực hiện các dự án theo quy hoạch, trong đó có khu nhà ở, bệnh viện, siêu thị và công trình thương mại dịch vụ. Theo các quyết định được UBND TP.HCM ban hành, đây là các khu đất trước đây do các cơ quan thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, sau đó được đưa vào phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đấu giá đất năm 2026 của thành phố.

Khu đất có diện tích lớn nhất trong 4 khu được đưa ra đấu giá nằm tại xã Bình Châu, TP.HCM, với diện tích 27.786m2, được xác định với các hướng tiếp giáp: phía Bắc giáp đất của người dân; phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch; phía Đông Nam giáp đường ven biển; phía Tây Nam giáp Khu du lịch Freeland.

Theo phương án được phê duyệt, khu đất này được đấu giá để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Bình Châu. Hình thức sử dụng đất - Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại xã Kim Long, TP.HCM, UBND TP.HCM phê duyệt phương án đấu giá khu đất rộng hơn 6.244m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở tại xã Kim Long. Khu đất thuộc thửa đất số 724, tờ bản đồ số 18. Trong tổng diện tích này, phần diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 4.430m2 đất ở; phần còn lại khoảng 1.813m2 là đất giao thông sử dụng vào mục đích công cộng, không có mục đích kinh doanh và không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Vị trí khu đất tiếp giáp đường D5 ở phía Đông, đường D4 thuộc khu Trung tâm thương mại Kim Long ở phía Tây, đường N2 ở phía Nam và đường N6a ở phía Bắc.

Hoàng An