NSƯT Mỹ Uyên là diễn viên quen mặt với khán giả yêu thích các bộ phim tình cảm gia đình cũng như những vở kịch tâm lý, đầy cảm xúc. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân từng bị stress trong khoảng thời gian khá dài vì chứng kiến người thân, đồng nghiệp lần lượt qua đời. Từ đó, NSƯT Mỹ Uyên phải dành thời gian để tự chữa vết thương lòng.

NSƯT Mỹ Uyên có cơ duyên tham dự buổi ra mắt quyển sách Làm mới vườn tâm - 1 trong 3 quyển sách nằm trong bộ sách Suối Thông. Nữ nghệ sĩ rất ấn tượng với những phát biểu của tác giả Suối Thông vì bản thân Mỹ Uyên cũng từng trải qua những tổn thương trong quá khứ.

“Nếu muốn chữa bệnh thì đầu tiên phải biết bệnh. Hãy xem tâm hồn như một khu vườn hoa. Nếu muốn con người mình tươi trẻ, mát lành thì phải trau dồi khu vườn đó bằng cách bổ sung những điều tích cực, khi đó những điều tiêu cực sẽ dần mất đi" - một câu nói từ tác giả Suối Thông chia sẻ trong buổi ra mắt sách mà nữ nghệ sĩ ghi nhớ mãi khi đề cập đến việc chữa lành tâm hồn.
NSƯT Mỹ Uyên cho biết giọng điệu nhẹ nhàng, những câu nói sâu sắc của sư cô Suối Thông đã giúp “vườn tâm” của cô và các độc giả thoải mái, an yên: “Ngồi dưới nghe MC nhà văn nhà báo Phương Huyền dẫn chuyện cùng Sư Cô dù cái nắng nóng của TP.HCM gần 40 độ mồ hôi tuôn chảy nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng êm dịu của Cô có cảm giác như dòng suối mát cả khu đường sách Nguyễn Văn Bình và tên bộ sách đã chứng minh điều đó”.

Không chỉ thế, NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ: “Như mình đã từng nói trí thức hay không nằm ở suy nghĩ cầu thị từ bản thân vốn kiến thức sẽ tự có, dù cho trước đây hoàn cảnh học hành không ổn định. Hãy đọc cho tâm hồn thêm yêu thương nhé”.

Sư cô hy vọng với bộ sách Suối Thông - tập hợp những bài viết giúp độc giả có những bước đi đầu tiên trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, đồng thời cũng là một món quà tinh thần giúp người đọc từng bước khám phá ra những món quà mà cuộc đời đã ban tặng.
Cuốn sách đầu tiên, Thả trôi phiền muộn là tác phẩm dẫn đến lối sống thức tỉnh và buông bỏ những điều rối rắm trong cuộc đời. Tiếp đến là Sống đời bình an chủ yếu tập trung vào việc phát triển phẩm chất cá nhân và giúp đời sống trở nên bình an hơn.
Cuốn sách thứ ba, Làm mới vườn tâm, chú trọng hơn vào việc làm mới bản thân nơi tự thân mỗi người. Làm Mới Vườn Tâm kết hợp cả hai chủ đề trên và bổ sung thêm những bài viết về việc khám phá và nhận ra những phẩm chất mới từ chính tâm hồn của mỗi người. Cuốn sách này cũng đánh giá cao công lao của những người thầy và bạn bè đồng hành cùng dịch giả, và kêu gọi độc giả không ngừng làm mới vườn tâm theo cách riêng của mỗi người.