
Tối 30/6, đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025 - Mrs Grand Vietnam 2025 đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Vượt qua 20 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành, Nguyễn Thị Thưa - cán bộ đang công tác tại Cục Thông tin, Thống kê (Bộ Khoa học và Công nghệ) - đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất: Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025.
Sinh năm 1989, cao 1m72, nặng 60kg, Nguyễn Thị Thưa là cựu sinh viên của Trường Đại học Thái Nguyên, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hiện cô đang theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với mong muốn đưa khoa học đến gần hơn với đời sống, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, Nguyễn Thị Thưa ghi dấu ấn bằng phong thái tự tin, thần thái điềm tĩnh và vẻ đẹp đằm thắm mang đậm cốt cách của người phụ nữ hiện đại. Cô đặc biệt tỏa sáng trong phần thi ứng xử, với phần trả lời song ngữ đầy sâu sắc, mang đến thông điệp truyền cảm hứng cho phụ nữ.
Nguyễn Thị Thưa chia sẻ: “Nếu có cơ hội, tôi muốn lan tỏa thông điệp rằng: ‘Phụ nữ có thể làm được mọi thứ, nếu bạn tin rằng mình xứng đáng’. Thông điệp này gửi gắm sự tự tin, khẳng định sức mạnh của người phụ nữ không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn là ý chí, trí tuệ và trái tim. Trong hành trình cuộc sống, dù ở bất kỳ vai trò nào: người mẹ, người vợ, doanh nhân, hay chỉ là một người phụ nữ bình thường thì chúng ta cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, miễn là tự tin và luôn yêu thương chính mình”.
Nguyễn Thị Thưa hiện giữ vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên tại Cục Thông tin, Thống kê (Bộ Khoa học & Công nghệ), đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là những sáng kiến thúc đẩy giáo dục, bình đẳng giới và ứng dụng khoa học phục vụ hòa bình – phát triển bền vững.
Trước khi chạm tay tới vương miện Mrs Grand Vietnam 2025, cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Mrs Earth Vietnam 2024 và giải phụ Người đẹp có hình thể đẹp nhất. Năm 2024, Nguyễn Thị Thưa là đại diện duy nhất được đề cử cho Gương mặt Điển hình Tiên tiến của của Cục Thông tin, Thống kê. Ngoài ra, khi còn là sinh viên, Nguyễn Thị Thưa từng đạt học bổng toàn phần và học bổng của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho khóa học chuyên sâu tại thủ đô New Delhi.
Với nền tảng học vấn vững vàng, nhiều năm cống hiến trong lĩnh vực quản lý và phát triển thông tin khoa học công nghệ, cô không chỉ khẳng định được năng lực chuyên môn mà còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: trí tuệ, bản lĩnh và đầy lòng nhân ái.
Một điểm thú vị của tân Hoa hậu là chồng cô – GS.TS Chu Mạnh Hoàng là một trong ba giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2022, hiện công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tháng 7 tới, Nguyễn Thị Thưa sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Mrs Grand International 2025 tổ chức tại Myanmar – nơi từng ghi dấu ấn của Hoa hậu Phan Kim Oanh với chiến thắng năm 2022.
Top 5 của cuộc thi Mrs Grand Vietnam 2025.
Tại đêm chung kết, Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu Á hậu cho Nguyễn Thị Huyên, Tô Thị Lý, Trương Thị Hải và Trần Thị Thanh Thảo.
Ngoài ra, nhiều giải phụ cũng được trao nhằm tôn vinh những gương mặt nổi bật trong hành trình dự thi như: Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp Khả ái và Người đẹp Truyền thông.
Bà Phan Kim Oanh, Chủ tịch cuộc thi, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức công bố Á hậu 1 Nguyễn Thị Huyên sẽ đại diện Việt Nam dự thi Mrs Supranational 2025, cũng được tổ chức tại Myanmar vào tháng 7 tới.
Mrs Grand Vietnam được xem là một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế dành cho quý bà có quy mô và uy tín. Đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn tại các đấu trường sắc đẹp toàn cầu.
Hana