Nữ Giám đốc mang dự án “Mắt sáng Việt Nam” đến với 50.000 học sinh

Thứ năm, 12/04/2018 - 11:00

TNV - Ngay từ khi còn trẻ, chị Nguyễn Thị Lệ- Giám đốc công ty TNHH Đầu tư phát triển Giáo dục và Thương mại dịch vụ Y tế Hạnh Phúc đã luôn mong muốn mang đến hạnh phúc cho nhiều người bằng những dự án cộng đồng. Sau một thời gian nghiên cứu, chị đã cho ra đời dự án “Mắt sáng Việt Nam”và mang dự án đến hơn 50.000 học sinh.

Anh 1. Chị Nguyễn Thị Lệ- người sáng lập dự án “Mắt sáng Việt Nam”

“Mắt sáng Việt Nam”- vì một thế hệ tương lai

anh 2. “Mắt sáng Việt Nam” có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước với hơn 400 trường học Dự án kết nối các cơ sở y tế có uy tín trong lĩnh vực khám và điều trị tật khúc xạ mắt trẻ em có uy tín như: Bệnh viện Mắt Việt Nhật; bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2; Công ty Kính Mắt Việt Tín... và xin hỗ trợ từ các đơn vị này để giúp đỡ, hỗ trợ các phụ huynh; đặc biệt các hộ nghèo và gia đình chính sách. Qua 2 năm triển khai, dự án “Mắt sáng Việt Nam”đã đến được với hơn 400 trường học, có trên 50.000 lượt trẻ đã được đo sàng lọc tật khúc xạ mắt, có tới trên 8.000 trẻ được phát hiện có nguy cơ mắc tật khúc xạ mắt cần được đi khám và điều trị kịp thời. Dự án hiện nay đã có mặt tại Hà Nội, Thái Nguyên; Bắc Giang; Vĩnh Phúc và một số địa phương khác. Chia sẻ về những hiệu quả mà dự án mang lại, chị Lệ xúc động: “Rất nhiều phụ huynh đã bật khóc trước mặt tôi khi con của họ được phát hiện có vấn đề. Rất nhiều phụ huynh cảm ơn tôi khi biết tôi chính là người đã đo mắt cho con họ tại trường. Họ nhắn nhủ với tôi rằng dự án rất ý nghĩa, hãy làm định kỳ nhé. Tôi đã từng cứu một trẻ thoát mù một mắt nhờ phát hiện ra vấn đề của bé - không nhìn thấy ở một bên. Đi khám mới biết bé bị đục thuỷ tinh thể bẩm sinh và được chỉ định mổ ngay, thị lực sau 5 tháng đã lên 7/10 ở mắt đó”. Để duy trì hoạt động của một dự án là điều không hề đơn giản, đặc biệt là đối với những người mới khởi nghiệp. Tuy nhiên, với giá trị rõ ràng; sự tiện ích và chi phí phù hợp, dự án đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều ông bố, bà mẹ. Bên cạnh đó, dự án cũng gặp phải không ít khó khăn, mà trước hết là ở nhận thức của người dân. Chị cho biết chỉ có khoảng 30% người dân thấy dịch vụ có ích và đăng ký cho con em mình. Đồng thời, do mới hoạt động nên nguồn lực còn yếu và chưa có độ truyền thông đủ lớn để phụ huynh hiểu và tiếp cận đến dịch vụ. Mặt khác công việc này cũng đòi hỏi đội ngũ nhân sự có sự kiên trì; có tâm và cần phải học hỏi kiến thức chuyên môn, cần hiểu và tư vấn tốt cho giáo viên và phụ huynh. Đặc biệt, vấn đề về thủ tục pháp lý vẫn gây nhiều khó khăn cho dự án. Do đó dự án phải liên kết với các đơn vị có chuyên môn để cùng triển khai. “Tạo giá trị xã hội 10 đồng, xin 1 đồng tiền công”

Anh 3. Chăm sóc mắt cho 100% trẻ em là sứ mệnh mà chị luôn theo đuổi

Vĩnh Hà (thực hiện)