Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tiếp đà tăng mạnh trong tháng 3, xe giá rẻ chiếm phần lớn

Thứ hai, 21/04/2025 - 12:04

Đã có 21.640 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 3, tổng kim ngạch đạt hơn 445 triệu USD, tăng 22,5% và 17,9% theo tháng. Trong đó, Indonesia tiếp tục là thị trường dẫn đầu với giá trị kê khai tại hải quan trung bình khoảng 13.913 USD, tương đương 359 triệu đồng/ xe.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam tiếp đà tăng trưởng trong tháng 3/2025. Cụ thể, đã có tất cả 21.640 xe ô tô hoàn tất thủ tục thông quan với tổng giá trị kim ngạch hơn 445 triệu USD, tăng 22,5% về số lượng và tăng 17,9% về giá trị so với tháng 2/2025.

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tiếp đà tăng trong tháng vừa qua không quá bất ngờ với những người quan tâm đến thị trường xe hơi. Bởi, thị trường đang bước vào giai đoạn mua sắm sôi nổi của năm nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển gia tăng trong các kỳ nghỉ dài ngày. Bên cạnh đó, chính sách giảm thuế nhập khẩu từ một số quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu…. ( giảm 39% - 42,5% xuống 31,2% - 35,4%) theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ đầu năm 2025 cũng đã tác động lớn đến hoạt động nhập khẩu ô tô về nước.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đạt 46.457 xe với giá trị gần 983 triệu USD, tăng 44,2% và 45,9% so với quý 1/2024.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm hơn 70% trong tháng 1/2022.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tiếp đà tăng mạnh trong tháng 3, chủ yếu xe giá rẻ. Ảnh: Internet

Về thị trường nhập khẩu, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 vừa qua vẫn chủ yếu từ 3 thị trường chính là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Trong đó, lượng ô tô nhập về nước từ Indonesia tiếp tục dẫn đầu với 8.841 xe, tăng 28,4% theo tháng. Kim ngạch cũng tăng khi đạt hơn 123 triệu USD. Giá trung bình mỗi xe nhập từ Xứ sở vạn đảo khoảng 13.913 USD, quy đổi khoảng 359 triệu đồng.

Thái Lan giữ vững vị trí thứ 2 với lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3/2025 đạt 7.731 chiếc, tăng 15% so với con số 6.722 xe hồi tháng 2. Giá trị kim ngạch cũng tăng khi đạt gần 156 triệu USD (tháng trước là 125 triệu USD), nhiều hơn cả Indonesia. Thực tế này hoàn toàn dễ hiểu, bởi phần lớn các mẫu xe nhập Thái đều có giá cao hơn xe nhập Indonesia.

Lượng xe ô tô nguồn gốc Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam ghi nhận tăng mạnh nhất với 4.473 xe hoàn tất thủ tục thông quan, tăng tới 53% so với con số 2.919 xe hồi tháng 2/2025. Tổng giá trị kim ngạch cũng tăng khi đạt hơn 136 triệu USD. Trung bình mỗi xe có giá 30.405 USD (khoảng 785 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với xe từ Indonesia và Thái Lan.

Thực tế này hoàn toàn dễ hiểu, bởi xe nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam chủ yếu là ô tô bình dân, giá rẻ, trong khi các mẫu xe tải được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam thường có giá trị lớn. Hiện nhiều thương hiệu Trung Quốc đang đẩy mạnh việc đưa xe về Việt Nam để phục vụ cho sự kiện ra mắt và bán hàng trong năm 2025.

Một số mẫu xe nguồn gốc Indonesia đang mở bán tại Việt Nam hiện nay có thể kể đến như Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce, Toyota Wigo, Toyota Yaris Cross, Toyota Innova Cross và Hyundai Stargazer. Trong đó, Xpander, Xforce và Yaris Cross là những mẫu xe sở hữu doanh số rất ấn tượng.

Nguồn cung dồi dào đến từ các quốc gia trong khu vực khiến đà cạnh tranh doanh số trên thị trường xe Việt ngày càng trở nên gay gắt hơn. Làn sóng giảm giá cũng từ đó diễn ra sâu, rộng hơn, mở ra cơ hội sở hữu ô tô với mức giá hấp dẫn dành cho khách Việt.


Cộng tác viên