Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico, mã chứng khoán KSV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 với những con số tăng trưởng ấn tượng.
Theo đó, năm 2025 công ty ghi nhận doanh thu lũy kế 14.400 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ và xác lập mức cao nhất từ trước đến nay. Vimico báo lãi trước thuế hơn 2.540 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu 1.000 tỷ đồng được thông qua trước đó.

Khoáng sản - TKV lãi hơn 2.000 tỷ đồng năm 2025 nhờ giá bán nhiều mặt hàng chủ lực như vàng, bạc, đồng tấm... tăng vọt.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm ghi nhận mức kỷ lục 1.999 tỷ đồng , tăng trưởng 63,6% so với thực hiện của năm 2024. Với kết quả lợi nhuận đột biến này, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của KSV đạt tới 10.115 đồng.
Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ban lãnh đạo Vimico cho biết lợi nhuận năm 2025 tăng mạnh nhờ giá bán bình quân các mặt hàng chính đều cải thiện so với năm trước.
Ví dụ, giá bán vàng đạt 2,55 tỷ đồng một kg, tăng gần 756 triệu đồng. Giá bạc cũng tăng 4,3 triệu một kg, lên trên 22 triệu đồng. Đồng tấm, một trong những mặt hàng chủ lực của công ty, ghi nhận mức tăng mạnh 32 triệu, lên 262 triệu đồng một tấn.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Vimico (KSV) giao dịch ngày 3/2 quanh 209.000 đồng, tăng khoảng 130% so với một tháng trước. Hồi đầu tháng, KSV có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tục.

Cổ phiếu KSV trên thị trường chứng khoán đã có nhịp tăng phi mã.
Ban lãnh đạo công ry khi đó giải thích rằng biến động này là do cung cầu của thị trường chứng khoán và quyết định mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư nằm ngoài kiểm soát của công ty. Các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có biến động nào đặc biệt.
Tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo Vimico cho biết năm ngoái sản lượng vàng đạt 918 kg, đồng tấm hơn 31.200 tấn và tinh quặng đồng hơn 64.200 tấn.
Ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc Vimico cho biết, năm qua bên cạnh những thuận lợi, Vimico còn phải đối mặt với không ít khó khăn như: Nguồn nguyên liệu sản xuất tại một số đơn vị không ổn định, do điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất.
Đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão số 5; số 9; số10 và số 11 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương của Cao Bằng; Thái Nguyên và Lào Cai – nơi Tổng công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh làm cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã bị ảnh hưởng về công trường khai thác, dây chuyền sản xuất, hư hại nhiều tài sản, hạ tầng giao thông, gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh.
Năm nay, Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất toàn đạt 13.842 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 2.042 tỷ đồng. Công ty dự đoán thị trường khoáng sản diễn biến khó lường, giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh và điều kiện khai thác càng sâu càng nghèo về hàm lượng.
Phương Vy