Ông Trump ký sắc lệnh giảm thuế nhập khẩu thịt bò, cà phê, chuối nhằm hạ giá thực phẩm tại Mỹ

Thứ bảy, 15/11/2025 - 07:04

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/11 đã ký sắc lệnh giảm thuế với hàng loạt mặt hàng như thịt bò, cà chua, cà phê và chuối, động thái mà Nhà Trắng kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực chi tiêu đang đè nặng lên người tiêu dùng Mỹ, theo Bloomberg.

Ông Trump ký sắc lệnh giảm thuế nhập khẩu thịt bò, cà phê, chuối nhằm hạ giá thực phẩm tại Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/11 đã ký sắc lệnh giảm thuế với hàng loạt mặt hàng như thịt bò, cà chua, cà phê và chuối

Động thái cắt giảm thuế quan diễn ra song song với loạt thỏa thuận thương mại mới mà chính quyền Trump vừa đạt được với Argentina, Guatemala, El Salvador và Ecuador. Theo đó, Washington sẽ mở rộng các ngoại lệ thuế đối với nhiều loại nông sản và thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là những mặt hàng Mỹ không thể tự cung cấp đủ.

Jamieson Greer – Đại diện Thương mại Mỹ – cho biết kế hoạch giảm thuế này phù hợp với chiến lược thương mại rộng hơn mà Tổng thống Trump theo đuổi: “Đây là bước đi tự nhiên, nằm trong đúng định hướng mà Tổng thống đã nhiều lần nêu”.

Sức ép từ giá thực phẩm và vòng xoáy pháp lý tại Tòa Tối cao

Việc Nhà Trắng chuyển hướng sang mục tiêu giảm giá thực phẩm được xem là phản ứng trước những chiến thắng mới của đảng Dân chủ tại nhiều bang, nơi các ứng viên nhấn mạnh vấn đề chi phí sinh hoạt.

Bản thân ông Trump gần đây cũng lần đầu thừa nhận người dân Mỹ “đang phải trả một phần chi phí” cho chính sách thuế của ông. Điều này diễn ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao đang xem xét tính hợp pháp của các gói thuế quan lớn nhất từng được ban hành dưới thời Trump. Nhiều thẩm phán - gồm cả bảo thủ và tự do - đặt nghi vấn về quyền hạn của Tổng thống trong việc áp các mức thuế sâu rộng theo Đạo luật IEEPA.

Nếu Tòa Tối cao không chấp nhận lập luận của chính quyền, giới quan sát dự báo Nhà Trắng có thể phải tìm một cơ chế hoàn toàn khác để duy trì chương trình thương mại.

Loạt diễn biến thương mại liên quan đến chính sách thuế của ông Trump

Mỹ và Thụy Sĩ vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ, trong đó Washington giảm thuế nhập khẩu với hàng Thụy Sĩ từ 39% xuống 15%, đổi lại Bern cam kết rót 200 tỷ USD vào Mỹ trong nhiệm kỳ của Trump, riêng năm tới là 70 tỷ USD, chủ yếu vào lĩnh vực dược phẩm và luyện kim quý.

Ở châu Âu, EU chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận thương mại đã ký với Mỹ hồi tháng 7. Tại Nam Mỹ, Brazil kỳ vọng có thể ký một thỏa thuận thương mại tạm thời với Washington ngay trong tháng này khi quan hệ song phương đang cải thiện.

Ngược lại, triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Canada kém khả quan hơn khi 67% người dân Canada tin rằng hai nước khó đạt thỏa thuận giảm thuế trong 6 tháng tới, theo khảo sát của Nanos Research Group.

Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc: Bắc Kinh tạm dừng kiểm soát chặt xuất khẩu đất hiếm và kết thúc điều tra với các công ty chip Mỹ, đổi lại Washington hoãn một số khoản thuế đối ứng thêm một năm.

Với Ấn Độ, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng giảm thuế và khẳng định hai bên đang “tiến rất gần” tới một thỏa thuận thương mại mới.

Các miễn giảm thuế có hiệu lực ngay lập tức

Theo sắc lệnh vừa ký, hàng trăm mặt hàng thực phẩm - từ dừa, các loại hạt, bơ, cho đến dứa - được đưa vào danh sách giảm thuế. Các ưu đãi này có hiệu lực hồi tố từ 0h01 ngày 13/11 (giờ New York).

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống đang thực hiện đúng cam kết: đàm phán để có các thỏa thuận thương mại mới, rồi điều chỉnh thuế quan nhằm bảo vệ sức mua của người dân Mỹ.

Đây cũng được xem là sự thừa nhận gián tiếp rằng chính sách thuế mạnh tay những năm qua đã góp phần làm tăng giá thực phẩm tại Mỹ...

Anh Mai