Có nhiều điểm để phân biệt hai thế giới này như về cấu tạo: thực vật có Xenlulozo ,động vật không . Động vật có thể tự di chuyển, thực vật không… Nhưng yếu tố có ý nghiã nhất để phân biệt động thực vật là hệ thần kinh. Chỉ động vật mới có hệ thần kinh . Hệ thần kinh trong thế giới động vật phát triển tiến hóa ở mức độ khác nhau. Con người có hệ thần kinh phát triển nhất, đặc biệt là vỏ não. Nhờ vỏ não phát triển con người nhận thức được thế giới ,có tư duy , điều chỉnh được hành vi, ứng phó được với những thay đổi của ngoại cảnh cũng như nội tại bản thân mình – yếu tố quan trong quyết định chất lượng sự sống.

Bé Duy Thảo sống thực vật do ngộ độc hồi phục hoàn toàn sau điều trị oxy cao áp.
Có thể nói não người là cơ quan,tổ chức cao quý nhất của sự sống. Não được nuôi dưỡng, bảo vệ chu đáo nhưng cũng dễ bị tổn thương về cấu tạo hay chức năng do bệnh, ngộ độc, chấn thương…Tùy theo phần não và mức độ não bị tổn thương mà ảnh hưởng tới chức năng của não nhiều hay ít. Nhiều trường hợp tổn thương nặng khiến não không hồi phục ( chết não ) hay khó hồi phục trong trạng thái sống thực vật. Một số dấu hiệu phân biệt tình trạng sống thưc vật và chết não
- Sống Thực Vật: Là trạng thái mà bệnh nhân không có khả năng nhận thức và phản ứng với môi trường, nhưng vẫn giữ lại một số chức năng cơ thể như thở và tuần hoàn tự nhiên. Những người trong trạng thái này có thể mở mắt, nhưng không có dấu hiệu nhận thức hay giao tiếp. Nguyên nhân có thể bao gồm chấn thương não, thiếu oxy, hoặc bệnh lý nghiêm trọng khác.
- Chết Não: Là tình trạng không thể phục hồi, khi tất cả các chức năng não đã ngừng hoạt động vĩnh viễn, bao gồm cả não bộ và não giữa. Bệnh nhân trong trạng thái chết não không có khả năng thở tự nhiên và không còn hoạt động sinh lý nào của não bộ.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới trạng thái sống thực vật. Thường gặp là:
- Chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não hay gặp ở người lớn, người già.
Thiếu oxy não lan tỏa nặng nề. Thường cấp tính. Sống thực vật ở trẻ em hay gặp dạng này.

Tuy nhiên, bất kỳ bệnh lý nào dẫn đến tổn thương não đều có thể gây ra trạng thái thực vật. Tình trạng sống thực vật là một trong những hậu quả nặng nề của nhiều bệnh lý liên quan đến tổn thương não, khiến người bệnh mất ý thức và không còn khả năng tương tác với môi trường xung quanh. Bệnh nhân vẫn có thể tồn tại ,sống nhiều năm. Điều trị hồi phục bệnh nhân sống thực vật đòi hỏi phối hợp chăm sóc chu đáo với điều trị tích cực. Tuy nhiên sống thực vật không phải đã hết hy vọng.. Sự tiến bộ của y học hiện đại, đặc biệt là sự xuất hiện của liệu pháp oxy cao áp, đã mang lại một tia hy vọng mới. Oxy cao áp đã mở ra cơ hội phục hồi cho những người bệnh sống thực vật, giúp nhiều bệnh nhân có khả năng quay trở lại cuộc sống bình thường nhất là trẻ em như những đóa hoa tươi trở lại . Với bệnh này oxy cao áp thể hiện tính ưu việt qua các mặt :
* Oxy cao áp phương pháp hiệu quả nhất cung cấp oxy cho não. Với bệnh nhân sống thực vật, phương pháp này giúp cung cấp lượng oxy cần thiết đến các vùng não bị tổn thương, thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo chức năng.
* Giảm sưng viêm: Tình trạng viêm và sưng nề trong não là một trong những yếu tố góp phần làm tổn thương các mô thần kinh. Oxy cao áp có khả năng giảm sưng viêm, từ đó giảm áp lực lên các vùng bị tổn thương và tạo điều kiện cho quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.
* Kích thích tái tạo tế bào thần kinh: Một cơ chế quan trọng khác của oxy cao áp là khả năng kích thích sự hình thành các mạch máu mới và tái tạo các tế bào thần kinh. Quá trình này giúp cải thiện tuần hoàn máu và chức năng của não, góp phần phục hồi các kỹ năng vận động và nhận thức bị mất.
Oxy cao áp đã được áp dụng trong nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng với mục tiêu điều trị tình trạng sống thực vật. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, nhờ phương pháp này, bệnh nhân sống thực vật có thể phục hồi một phần hoặc thậm chí hoàn toàn ý thức và các chức năng sống khác.
Một nghiên cứu được công bố năm 2020 trên tạp chí nghiên cứu y khoa quốc tế (J Int Med Res.) đã cho thấy sự phục hồi đáng kể ở những bệnh nhân sống thực vật sau khi được điều trị bằng oxy cao áp. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành theo dõi tình trạng của bệnh nhân sau 30 lần điều trị và nhận thấy sự cải thiện về ý thức, khả năng giao tiếp, và chức năng vận động ở những bệnh nhân được tiếp nhận liệu pháp này. Tỷ lệ bệnh nhân phục hồi ý thức ở nhóm điều trị oxy cao áp cao hơn đáng tin cậy so với nhóm đối chứng không sử dụng liệu pháp này.
Ngoài ra, nhiều nghiên cứu khác trên các bệnh nhân sống thực vật do chấn thương sọ não cũng cho thấy oxy cao áp có khả năng làm giảm tình trạng viêm phú nề trong não và kích thích các tế bào thần kinh phục hồi. Kết quả này mở ra triển vọng mới cho việc ứng dụng oxy cao áp trong điều trị các tổn thương não nghiêm trọng .
Trung tâm điều trị oxy cao áp đã và đang điều trị hồi phục kết quả tốt nhiều bệnh nhân sống thực vật do những nguyên nhân khác nhau :Ngộ độc oxyd carbon , đuối nước , sốt cao , nhiễm trùng ,nhiễm độc … Nhiều em bé đã hồi phục hoàn toàn . Sau đây điểm lại một số trường hợp tiêu biểu
- Câu chuyện của bé Duy Thảo : bệnh nhi sống thực vật sau khi bị ngộ độc, là một ví dụ rõ ràng cho thấy hiệu quả của liệu pháp oxy cao áp. Bé Duy Thảo, đến từ Soc Trăng , đã bị rơi vào tình trạng sống thực vật sau khi bị nhiễm trùng và nhiễm độc do uống nước cây cỏ mực. Sau khi được cấp cứu và điều trị bằng các phương pháp truyền thống, tình trạng của bé vẫn không có sự tiến triển, khiến gia đình bé rơi vào tuyệt vọng . Tuy nhiên, sau khi được chuyển đến Trung tâm Điều trị Oxy Cao Áp, bé Duy Thảo đã bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục sau khoảng 20 ngày điều trị. Bé dần có thể phản ứng với môi trường xung quanh, bắt đầu giao tiếp và dần lấy lại khả năng vận động. Mẹ của bé đã chia sẻ: "Tôi không nghĩ rằng con mình có thể hồi phục như ngày hôm nay. Oxy cao áp thực sự là một phép màu." Hiện tại, bé Duy Thảo đã trở lại cuộc sống bình thường, có thể chạy nhảy và vui chơi như những đứa trẻ khác.
Tương tự, Bé Lan đến từ Bạc Liêu, bị ngộ độc khí oxyd carbon do máy phát điện khiến bé rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Sau hơn hai tháng điều trị tại Bệnh viện TP Hồ Chí Minh nhưng không có tiến triển, gia đình tưởng chừng đã hết hy vọng. Tuy nhiên, sau khi được điều trị bằng oxy cao áp, bé bắt đầu có những cử động nhỏ, rồi dần dần nói chuyện, đi lại, và cuối cùng hồi phục hoàn toàn.
Trường hợp của bé Phương Linh , một bệnh nhi sống thực vật sau viêm não cũng đầy hy vọng. Bé Phương Linh rơi vào tình trạng sống thực vật sau khi bị tổn thương não nghiêm trọng do viêm não, đã xác định nhiều tổn thương ở bốn vùng khác nhau của não. Sau khi được điều trị bằng thuốc suốt 20 ngày nhưng không có tiến triển, gia đình bé lâm vào tình cảnh tuyệt vọng.
Tuy nhiên, khi bé Phương Linh được chuyển đến Trung tâm Điều trị Oxy cao áp, phép màu đã xảy ra. Sau một thời gian ngắn điều trị, bé bắt đầu có những tiến triển tích cực. Từ chỗ không có phản ứng gì với môi trường xung quanh, bé đã dần lấy lại khả năng nhìn và có những phản xạ đầu tiên. Mẹ bé Phương Linh tâm sự: "Lúc đầu, tôi không nghĩ oxy cao áp có thể giúp gì cho con, nhưng thật kỳ diệu, bé đã hồi phục từng chút một."
Hiện tại, bé Phương Linh đã cải thiện rõ rệt và có nhiều cơ hội phục hồi hoàn toàn, mang lại niềm hy vọng lớn cho gia đình sau quãng thời gian tưởng chừng như vô vọng.
Oxy cao áp đã và đang mang lại hy vọng cho bệnh nhân sống thực vật, đặc biệt là trẻ em, với.Với những kết quả có cơ sở khoa học đã đạt được , oxy cao áp hứa hẹn đã và sẽ là một trong những phương pháp điều trị tiềm năng nhất trong việc phục hồi chức năng não bộ cho những bệnh nhân sống thực vật và các tổn thương não nghiêm trọng khác.
Nếu bạn đang còn phân vân chưa biết khám và điều trị Oxy cao áp ở đâu, xin mời bạn đến trung tâm oxy cáo áp số 32 đường Tiền Lân 14 , Ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.
Bs Nguyễn Kim Phong