logo
ISSN 2734-9020

Pha Long - đưa cây ngô ngọt về trồng trên vùng “đất khát”

Thứ sáu, 23/10/2026 - 21:10

Pha Long là xã biên giới vùng cao của tỉnh Lào Cai, với địa hình canh tác chủ yếu là đất dốc, khô cằn và chịu khô hạn thiếu nước quanh năm, nên hầu hết diện tích canh tác trên địa bàn xã chỉ sản xuất được 01 vụ, do vậy tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã tính đến đầu năm 2026 còn ở mức cao (69,01%). Nhưng bù lại, thiên nhiên lại ban tặng cho vùng "đất khát" Pha Long khí hậu mát mẻ, thích hợp với cây trồng ôn đới, dược liệu và cây ngắn ngày. Tận dụng lợi thế này, bên cạnh một số cây trồng chủ lực khác, từ đầu năm 2026, xã đã mạnh dạn đưa giống cây ngô ngọt vào thử nghiệm đạt hiệu quả và dần thay thế cây ngô thuần của địa phương - trồng trên vùng "đất khát".

Đạt hiệu quả kinh tế vượt trội so với các cây trồng cũ

Theo đó, qua một thời gian nghiên cứu và khảo nghiệm, nhận thấy cây ngô ngọt có khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và canh tác tại địa phương, đầu năm 2026 UBND xã Pha Long đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp với Công ty Cổ phần thực phẩm Á Châu khảo sát địa điểm, vùng trồng phù hợp với cây ngô ngọt ở một số thôn; đồng thời vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia thí điểm trồng cây ngô ngọt thay thế cho cây ngô lai thuần của địa phương.

Vụ đầu có 8 hộ đăng ký trồng cây ngô ngọt với diện tích thực hiện 1,35 ha, sản lượng thu hoạch 14,22 tấn, năng suất đạt 105 tạ/ha, với giá bán 6.000 đồng/kg, giá trị sản lượng đạt 85,32 triệu đồng. Qua đánh giá thực tế cho thấy, cây ngô ngọt cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với trồng ngô lai thường và cấy lúa, mang lại năng suất cao hơn gấp 2 lần so với cây ngô thuần và tăng thu nhập đáng kể từ 30 – 50% cho người dân trên cùng một đơn vị diện tích. Bên cạnh đó, ưu điểm về thời gian từ khi trồng đến thu hoạch của ngô ngọt là 75-85 ngày tùy theo điều kiện thời tiết khí hậu của địa phương, sớm hơn so với ngô lai từ 25-35 ngày (ngô lai từ 90-120 ngày). 

Pha Long - đưa cây ngô ngọt về trồng trên vùng “đất khát” - Ảnh 1.
Pha Long - đưa cây ngô ngọt về trồng trên vùng “đất khát” - Ảnh 2.

Cán bộ UBND xã và doanh nghiệp cung ứng giống hướng dẫn các hộ dân làm đất, xuống giống gieo trồng, chăm sóc,..

Với kết quả khả quan đó, UBND xã Pha Long đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng ngô ngọt trên địa bàn xã nhằm tăng vụ và chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho bà con, giảm tỷ lệ hộ nghèo và hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Được biết, hiện đã có 57 hộ ở 3 thôn: Sín Chải, Sừ Ma Tủng, Tả Gia Khâu đăng ký tham gia với diện tích 10,6 ha và xã vẫn đang tiếp tục triển khai cho người dân đăng ký tham gia trồng cây ngô ngọt.

Dự kiến, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2027, UBND xã và doanh nghiệp cung ứng giống sẽ triển khai hướng dẫn các hộ dân làm đất, xuống giống gieo trồng, chăm sóc,.. với hình thức liên kết là doanh nghiệp (Công ty Cổ phần thực phẩm Á Châu) cung ứng trước giống cho người dân trồng và sẽ trừ tiền giống sau khi doanh nghiệp đã bao tiêu thu mua sản phẩm. Qua đó, góp phần giảm áp lực chi phí ban đầu cho bà con nhân dân, đảm bảo chất lượng giống có độ thuần cao, tỷ lệ nảy mầm tốt và đúng chủng loại thị trường yêu cầu; đồng thời ổn định đầu ra cho sản phẩm, giúp bà con tránh được rủi ro được mùa mất giá.

Là hộ có diện tích và sản lượng ngô ngọt thu hoạch vụ vừa qua cao nhất, con trai ông Chấu Seo Páo, thôn Tả Ngài Chồ, xã Pha Long phấn khởi nói, vụ đầu chuyển sang trồng cây ngô ngọt thu được 1,7 tấn tương đương với hơn 11 triệu đồng, so với cấy lúa thu được gần 01 tấn (tương đương 8 triệu đồng) thì thu nhập từ trồng ngô ngọt cao hơn so với cấy lúa khoảng 30 – 40%%, cho nên vụ tới gia đình ông tiếp tục trồng cây ngô ngọt ở chân ruộng khô hạn mà nếu cấy lúa thì hiệu quả thu hoạch kém hơn.

Nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo

Đánh giá về triển vọng phát triển cây ngô ngọt tại xã Pha Long, bà Đỗ Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pha Long cho biết, trong quá trình vận động bà con chuyển sang trồng cây ngô ngọt, mức độ tin tưởng của người dân đối với cây trồng mới chưa cao, người dân còn tâm lý e ngại về hiệu quả kinh tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, việc tiếp cận và áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất của một số hộ dân còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, nên đã ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả sản xuất. Đây là những khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ nhằm từng bước nâng cao nhận thức, tạo niềm tin và khuyến khích người dân tham gia phát triển cây ngô ngọt trên địa bàn xã.

"Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương và sự sát sao của đội ngũ cán bộ chuyên môn trong công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân, nên mô hình trồng ngô ngọt đã đạt được những kết quả tích cực. Sau hơn 3 tháng triển khai, cây ngô ngọt đã cho thu hoạch với năng suất cao, bước đầu cho thấy khả năng thích nghi và có triển vọng phát triển. Kết quả này đã củng cố niềm tin của người dân đối với cây trồng mới, tạo cơ sở để xem xét nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn xã trong thời gian tiếp theo." – bà Hương nhấn mạnh. 

Pha Long - đưa cây ngô ngọt về trồng trên vùng “đất khát” - Ảnh 3.
Pha Long - đưa cây ngô ngọt về trồng trên vùng “đất khát” - Ảnh 4.

Cây ngô ngọt có khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và canh tác tại địa phương, cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với trồng ngô lai thường và cấy lúa.

Được biết trong nhiều năm qua, xã Pha Long nhờ chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng nên đã hình thành được các vùng cây chủ lực hàng hóa có giá trị kinh tế cao, như vùng chuyên canh cây chè 298 ha, ngô 1.185 ha, dược liệu 348 ha, chuối, lê, quýt,... Đây là các vùng động lực nâng thu nhập bình quân đầu người của xã hết năm 2025 đạt 28,5 triệu đồng/người/năm; giá trị thu hoạch sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt 48 triệu đồng/ha. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 50% năm 2020 xuống còn 37,1% cuối năm 2025; bình quân giảm 7,2%/năm, vượt chỉ tiêu 0,2%/năm.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 15/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng ủy xã Pha long về cơ cấu lại nền kinh tế nông lâm nghiệp, cải tạo môi trường nông thôn, xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2025 – 2030, UBND xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại nền kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản của địa phương, gắn với cải tạo môi trường, xây dựng Nông thôn mới và thực hiện giảm nghèo bền vững.

Cùng đó, phấn đấu đến năm 2030, xã Pha Long từng bước thoát khỏi tình trạng xã nghèo, đạt trên 80% tiêu chí xã Nông thôn mới, phát triển ít nhất 05 sản phẩm OCOP và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ biên giới, giữ nhân dân, giữ rừng, giữ nước. Đưa thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 11% vào năm 2030./.

Phạm Quỳnh

Ảnh do địa phương cung cấp dùng để minh họa