Phản ứng của Ukraine khi Nga đe dọa đáp trả cứng rắn vụ tấn công vào Kursk

Thứ ba, 13/08/2024 - 15:10

Ukraine đang chuẩn bị cho phản ứng "lớn" của Nga khi các lực lượng của Kiev tiến sâu vào khu vực Kursk mặc dù chưa rõ biện pháp đáp trả này là gì.

"Nga sẽ cảm thấy nhu cầu cần đưa ra biện pháp rất cứng rắn, một cái gì đó to lớn để cho thế giới thấy rằng nước này có quyền lực lớn và một cuộc tấn công vào Kursk như vậy sẽ không thể không bị trừng phạt", một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ukraine nhận định với The Times.

Đã có những câu hỏi đặt ra về việc Moscow sẽ phản ứng như thế nào sau khi các lực lượng của Ukraine vượt qua khu vực Sumy ở Đông Bắc nước này để đánh vào Kursk ngày 6/8. Ukraine đã nhanh chóng giành được một số khu vực khi Nga gặp bất ngờ để phản ứng trước cuộc tiến công lớn nhất vào lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 2 năm rưỡi.

Phản ứng của Ukraine khi Nga đe dọa đáp trả cứng rắn vụ tấn công vào Kursk- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Thông điệp công khai từ các quan chức Nga khẳng định, Moscow đã ngăn chặn được cuộc tiến công của Ukraine nhưng các bài báo từ chính phủ Nga ngày 11/8 cho thấy giao tranh vẫn đang tiếp diễn cách biên giới Ukraine 32km, trong đó có khu vực Obshchii Kolodez.

Ngày 12/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã nỗ lực "xuyên thủng" khu vực quanh Kauchuk, một ngôi làng nằm ở ngay phía Đông Obshchi Kolodez sâu trong lãnh thổ Nga. Moscow cho biết nước này đã phá hủy 1 xe tăng và 8 phương tiện bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Moscow cũng tiến hành một "chiến dịch phản công" ở một vài khu vực biên giới như một phần của nỗ lực đẩy lùi quân đội Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington ngày 11/8 ghi nhận Ukraine đã tiến công về phía Tây và phía Tây Bắc của Kursk trong một vài ngày qua.

Alexei Smirnov, Quyền Thống đốc khu vực Kursk cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/8 rằng Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư với khoảng 2.000 dân.

Khoảng 121.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới Kursk, ông Smirnov nói. Vyacheslav Gladkov, Thống đốc khu vực Belgorod gần đó cũng cho biết các nhà chức trách khu vực này đã bắt đầu sơ tán những người sống gần biên giới.

Theo VOV