Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong thanh niên Việt Nam hiện nay

Thứ sáu, 19/07/2024 - 16:05

Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ là sự tôn trọng thực tế, không chủ quan duy ý chí, luôn bám sát sự phát triển của thực tiễn để đề ra quyết sách thích hợp.

1. Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dấu mốc bằng vàng. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định bị thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công"[1]

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho hậu thế, đã khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thanh niên hiện nay.

Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ là sự tôn trọng thực tế, không chủ quan duy ý chí, luôn bám sát sự phát triển của thực tiễn để đề ra quyết sách thích hợp. Điều này thể hiện rõ ở quyết định của Bộ Tư lệnh chiến dịch: Thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh, thắng nhanh" kết thúc trong 3 ngày 2 đêm đã được nhất trí từ trước, đã dày công chuẩn bị chỉ còn chờ lệnh nổ súng, sang phương châm "đánh chắc, tiến chắc", chấp nhận bài binh bố trận lại để bảo đảm thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ "đã đánh là chắc thắng".

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây cũng là chiến thắng của đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, của ý chí quyết chiến, quyết thắng, "dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng"; của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa mang ý nghĩa lịch sử to lớn, vừa mang tầm thời đại sâu sắc. Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh lập nên chiến công hiển hách Điện Biên Phủ trên không năm 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới gần 40 năm qua, đưa đất nước ta lên một tầm cao mới như Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay".

2. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thanh niên hiện nay theo tinh thần chiến thắng Điiện Biên Phủ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một Đảng Mác - Lênin chân chính; tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới - anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về các lực lượng vũ trang nhân dân bách chiến, bách thắng.

Thế hệ trẻ ngày nay được sinh ra và lớn lên trong bầu trời hòa bình của Tổ quốc Việt Nam, nền hòa bình mà thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng biết bao xương máu. Cảm nhận sâu sắc chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay luôn khắc ghi công ơn của các thế hệ đi trước; nguyện phấn đấu kế tục sự nghiệp anh dũng trong chiến đấu của ông cha trước đây trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với cha ông.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc của thanh niên hiện nay là xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thanh niên ngày nay đang đứng trước những khó khăn, thách thức của thời kì mở cửa, hội nhập quốc tế cùng với những mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhiều vấn đề xã hội mới nảy sinh tác động mạnh mẽ tới ý thức và khát vọng của thanh niên. Cần phải khơi dậy khát vọng, lí tưởng cách mạng nhằm hình thành thế hệ thanh niên ngày nay vững vàng về chính trị, kiên định con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên làm chủ tương lai của đất nước. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"[2]. Khát vọng phát triển đất nước phản ánh thông qua tầm nhìn, định hướng của Đảng và những mốc thời gian, các mục tiêu phát triển đất nước: "Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao"; "Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa" [3]. Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra những mục tiêu, lộ trình để hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước. Những mục tiêu, dấu mốc hoàn toàn có cơ sở. Muốn thực hiện được khát vọng ấy, cần có những con người vừa "hồng", vừa "chuyên", trong đó thanh niên đóng vai trò nòng cốt.

Thanh niên là tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khát vọng của thanh niên Việt Nam hiện nay là sự thống nhất trong nhận thức, thái độ và hành động, tin tưởng đường lối chính trị của Đảng, kiên định đi trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong đó, trước hết là sự thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm, phấn đấu, rèn luyện trong học tập, lao động góp phần xây dựng đất nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thanh niên được xác định ở vị trí trung tâm trong việc phát huy nguồn lực con người. Chăm lo cho thanh niên là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kì vọng vào thế hệ trẻ.

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành nhiều tình thương yêu đặc biệt cho thanh niên, Bác đã từng viết: "Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có tám cháu, ngày nay trông thấy có hang triệu đoàn viên thanh niên…Bác rất tự hào, sung sướng và thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang"[4]. Trong Di chúc của mình, Người căn dặn: "Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết"[5].

Đại hội XI của Đảng chỉ rõ cần phải "Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"[6].

Đại hội XII của Đảng vạch ra những nhiệm vụ để phát huy lực lượng thanh niên: bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước; xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ; có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thu hút rộng rãi thanh niên tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS HCM làm nòng cốt và phụ trách.

Đại hội XIII của Đảng chủ trương phải "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững"[7]. Để làm được điều đó, Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: "Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội"[8].

Có thể thấy, quan điểm của Đảng về khơi dậy khát vọng sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ được thể hiện nhất quán, liên tục và xuyên suốt. Hiện nay, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con người là nguồn lực chủ yếu quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, thanh niên là lực lượng xung kích, nòng cốt. Đảng ta xác định: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa con người Việt Nam,…kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất"[9].

3. Một số biện pháp nhằm khơi dậy trong thanh niên hiện nay khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tương lai của thế hệ trẻ gắn liền với vận mệnh và tương lai của dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Ðể đạt được mục tiêu Đại hội XIII đề ra, đòi hỏi Ðảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể nhân dân phải tăng cường sự lãnh đạo, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ bằng các giải pháp toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, tích cực. Nên tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống văn hóa, đạo đức cách mạng đối với thế hệ trẻ hiện nay

Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: "Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên. Thực hiện những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từng bước vươn lên khắc phục hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại"[10].

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm giúp thế hệ trẻ giác ngộ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, chuẩn mực đạo đức tiên tiến. Để đạt được mục đích, đòi hỏi phải đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, tuyên truyền. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Học tập và làm theo Bác, trong thời khắc thiêng liêng này, đoàn viên, đảng viên trẻ hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ"[11].

Hoạt động khơi dậy khát vọng tốt đẹp cho thanh niên cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua việc tổ chức cho thanh niên nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những giá trị truyền thống của dân tộc… Để tăng cường định hướng chính trị cho thanh niên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động…Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống"[12].

Thứ hai, cần nhận thức đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tình hình mới. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ tham gia các phong trào cách mạng

Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ thể hiện trí tuệ, tài năng, sức trẻ, nhiệt huyết, khả năng cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có hội nhập và sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên và phụ thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo các thế hệ trẻ.

Cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với thế hệ trẻ, lôi cuốn thế hệ trẻ tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, thể hiện rõ vai trò xung kích của thanh niên. Bồi dưỡng thế hệ trẻ gắn với các phong trào thực tiễn, nhất là tiếp tục triển khai hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và duy trì các phong trào đặc thù. Từ đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong chính thế hệ trẻ. Đồng thời, bản thân thanh niên cũng phải tự học tập, tự tu dưỡng, phấn đấu ở mọi nơi, mọi lúc và suốt đời, để xây dựng tương lai cho chính mình và đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh, bền vững.

- Thứ ba, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi, phát huy tối đa nguồn lực thanh niên

Văn Kiện Đại hội XIII khẳng định: "Xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sang tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"[13].

Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất thanh niên Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.

Việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế chỉ thực sự thành công khi chúng ta tạo được môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất. Đồng thời, trong phát huy tối đa nguồn lực thanh niên, phải thực sự lấy thanh niên là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; khơi dậy và phát huy tốt nguồn lực, tiềm năng sáng tạo, quyền làm chủ của thanh niên. Đây cũng là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Có thể thấy, các giải pháp là một hệ thống chặt chẽ từ giáo dục, nâng cao trình độ tri thức khoa học đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong khơi dậy khát vọng, lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay. Các giải pháp đề ra để tập trung hiện tốt việc "Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đề ra"[14].

Có thể thấy, khát vọng lớn nhất của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh là được xông pha nơi chiến trường, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngày nay, thế hệ trẻ có những điều kiện phát triển tốt hơn, có nhiều cơ hội, nhiều hoài bão, ước mơ. Vì vậy, thanh niên phải học tập tinh thần Điện Biên Phủ, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, tự lực tự cường, không cam chịu nghèo nàn và lạc hậu, quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy trí thông minh, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ mới trong sự nghiệp đổi mới. Tư tưởng cốt lõi nhất của tinh thần Điện Biên Phủ là ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc, khát vọng vươn tới độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Bằng khối óc và bàn tay của mình, bằng tài năng và sự sáng tạo, thế hệ trẻ hoàn toàn có thể biến khát vọng thành hiện thực. Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi, động viên, thúc giục thế hệ trẻ vững bước kế tục sự nghiệp của cha ông.


TS. Vi Thùy Dịu, ThS. Bùi Thị Thu Thủy

Khoa LLCT, Học viện Cảnh sát Nhân dân

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQGST

2. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 1, tập 2

3. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2018), NXb CTQGST, Hà Nội

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 11 và 15

5. Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQGST.


[1] Trích Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, 2011

[2] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 1, tr. 215

[3] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 2, tr.326-327

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr. 78-79

[5] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXb CTQGST, Hà Nội, 2018, tr. 48

[6] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQGST, tr. 243

[7] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 1, tr. 215-216

[8] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 1, tr.168

[9] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 1, tr.110

[10] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 1, tr.143

[11] Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQGST, tr. 314

[12] Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQGST, tr. Tr. 38

[13] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, tập 1, tr.168

[14] Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQGST, tr. 170

Tiến sĩ Vi Thùy Dịu, Th.sĩ Bùi Thị Thu Thủy Khoa LLCT, Học viện Cảnh sát Nhân dân