Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Thứ năm, 29/08/2024 - 09:27

Các cấp bộ tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Việt Nam có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng, là lực lượng xung kích, sáng tạo, lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang tiến hành hiện nay,…

Cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch hiện nay là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của các tổ chức, các lực lượng và mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và các ĐVTN phải là lực lượng xung kích hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực xấu, thù địch. Đồng thời, tổ chức Đoàn và ĐVTN phải là hạt nhân thường xuyên tuyên truyền, lan tỏa những kết quả trong cuộc chiến phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tới mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng như tuổi trẻ cả nước,…

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Với ý nghĩa và tinh thần đó, để thiết thực phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVTN Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch hiện nay, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung biện pháp sau:

Một là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng, niềm tin cộng sản cho các cấp tổ chức Đoàn và đông đảo cán bộ, ĐVTN

Trên cơ sở khẳng định vai trò của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những kiến thức nền tảng, lý luận khoa học, cách mạng nhất hiện nay có tác dụng rất lớn trong giáo dục, bồi dưỡng về mục tiêu, lý tưởng, rèn luyện lý tưởng đạo đức, lập trường bản lĩnh cách mạng, niềm tin cộng sản cho đông đảo cán bộ, ĐVTN. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường,… cần quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện đa dạng nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước,… Đồng thời, không ngừng bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng, niềm tin cộng sản cho đông đảo ĐVTN. Cùng với đó, cần tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, ĐVTN nhận diện và phân biệt rõ đúng, sai âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Từ đó, là cơ sở để tuổi trẻ cả nước nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhạy bén, chủ động hơn trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ thù, trực tiếp góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn trong tập hợp, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, hoạt động xung kích cho các lực lượng ĐVTN cả nước

Các tổ chức, cấp bộ Đoàn là nơi tập hợp, giáo dục và rèn luyện ĐVTN về nhận thức, mục tiêu, lý tưởng và hành động, định hướng cho ĐVTN nhận thức rõ tính hiểm độc và những tác hại của chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh. Do vậy, các tổ chức Đoàn ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường,… cần thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng, hoạt động xung kích các tổ, nhóm, câu lạc bộ của tuổi trẻ, như: Câu lạc bộ lý luận; câu lạc bộ học tập và làm theo Bác; nhóm, hội thanh niên tham gia đấu tranh trên không gian mạng,... Từ đó, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực cho tuổi trẻ được tham gia, như: Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị; tích cực tham gia các hoạt động phản bác, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng, nơi mà ĐVTN có nhiều điều kiện thuận lợi và thời gian tham gia.

Ba là, mỗi cán bộ, ĐVTN phải là một tấm gương sáng, xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của cả nước hiện nay

Cần khẳng định rằng, hiệu quả tham gia đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa hiện nay của đông đảo cán bộ, ĐVTN phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó, tiêu biểu là vai trò xung kích, tiền phong gương mẫu và ý thức trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, ĐVTN ở các cấp bộ tổ chức Đoàn. Vì vậy, mỗi cán bộ, ĐVTN phải không ngừng ra sức nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm vinh dự trong tham gia đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cùng cả nước. Từ đó, xây dựng cho mình lập trường, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, tích cực, tự giác trong học tập, nghiên cứu để có kiến thức toàn diện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, phương pháp và tác phong công tác linh hoạt, sáng tạo… Đồng thời, xung kích, hăng hái trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường,…

Bốn là, đa dạng hoá các nội dung và hình thức, phương pháp trong tổ chức cho đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch

Cùng với việc xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường,… cần đa dạng hóa các nội dung, hình thức và phương pháp trong đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cho đông đảo lực lượng cán bộ, ĐV, TN như: Lồng ghép các nội dung đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa vào trong các nội dung học tập, sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị và địa phương; tổ chức nhiều hoạt động hội thi, hội diễn, hội thao; các hoạt động diễn đàn thanh niên, tọa đàm, trao đổi; các hoạt động giao lưu, kết nghĩa,… thông qua đó, tạo nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực học hỏi, chia sẻ, trao đổi lẫn nhau, tích cực và đấu tranh hiệu quả làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của các thế lực thù địch,…

Năm là, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường,… để tuổi trẻ cả nước có điều kiện thuận lợi, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và công tác tốt

Môi trường văn hóa là yếu tố có vai trò, ảnh hưởng, tác động lớn tới nhận thức, quan điểm, lối sống, bản lĩnh chính trị và lập trường của đông đảo cán bộ, ĐVTN,… Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường cần quan tâm xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, phong phú với những mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện trên cơ sở của sự đoàn kết, thống nhất cao, bình đẳng, tôn trọng, đề cao tình yêu thương con người, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng dư luận xã hội tích cực, định hướng cho các lực lượng ĐVTN trong nhận thức và hành động, vì mục tiêu, lý tưởng trong sáng, phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Cùng với đó, các cấp bộ, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước cần tích cực tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh cao cả, tốt đẹp, những tấm gương điển hình, tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống sinh hoạt, công tác, nhất là trên mặt trận đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,… đến mọi tầng lớp nhân dân và đông đảo lực lượng ĐVTN tuổi trẻ cả nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đông đảo đội ngũ cán bộ, ĐVTN Việt Nam là lực lượng đông đảo, quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước. Do vậy, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng cán bộ, ĐVTN trong đấu tranh phòng, chống và làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch hiện nay là một nội dung, yêu cầu hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã trong hội chủ nghĩa trong mọi tình huống, hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

 Phạm Chung