Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay

Thứ hai, 14/07/2025 - 00:49

Thanh niên Việt Nam là đội dự bị tin cậy của Đảng, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi khách quan đặt ra hiện nay là cần không ngừng phát huy vai trò trong công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

1. Âm mưu thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, thế giới đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong một không gian chiến lược mới - Không gian mạng, nơi chứa đựng nguồn tài nguyên số lớn, mang lại nhiều tiềm năng phát triển to lớn cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày nay, không gian mạng trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, không gian mạng đang tạo ra các nguy cơ và thách thức đối với an ninh quốc gia, an ninh con người và trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch lợi dụng Internet và mạng xã hội để xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm mục tiêu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Để tuyên truyền những quan điểm sai trái, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn, có tác động đến các tầng lớp trong xã hội. Thủ đoạn tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giả danh mác xít, “giả khoa học” để tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Chúng lợi dụng, cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết cho rằng việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc rễ của những hạn chế, khiếm khuyết đó. Chúng bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước để đi đến phủ nhận con người, phủ nhận hệ tư tưởng mác xít và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua đó trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Về hình thức tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động chủ yếu qua các phương tiện truyền thông, internet, blog, mạng xã hội, duy trì sử dụng hàng chục đài phát thanh chương trình Việt ngữ, hàng

trăm báo, tạp chí, nhà xuất bản tiếng Việt, hàng ngàn website, blog... để liên tục phát tán những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng lập ra nhiều trang web mạo danh các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, một số nhân vật được xã hội chú ý hoặc nhân danh “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “bảo vệ môi trường”, “bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “phản biện xã hội”, “hiến kế cho Đảng”… để trích dẫn, bình luận, xuyên tạc, hạ uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Chúng đưa lên internet và mạng xã hội những mặt trái của xã hội, khai thác những thông tin tiêu cực, không chính thống, chưa rõ ràng để dẫn dắt, hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho người đọc mơ hồ, mất cảnh giác nhằm mục đích tạo nên sự hoài nghi, phản kháng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó, chuyển hóa dần sang tư tưởng sai trái, phản động, thù địch.

Đối tượng tác động của hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động chủ yếu là trí thức, văn nghệ sĩ; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên; người lao động…

Đối với thanh niên, nhận thấy đây là lực lượng chủ yếu sử dụng Internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch đã ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, mạng xã hội để đưa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống. Với cách kiểu “rỉ tai”, kích động, chúng sử dụng đài phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí tiếng Việt để tuyên truyền, chống phá cách mạng Việt Nam, đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, truyền đơn, băng hình… có nội dung phản động, đồi trụy vào Việt Nam, chỉ đạo bọn “bồi bút”, cơ hội viết nhiều bài xuyên tạc, bôi nhọ tình hình Việt Nam”

2. Những tác động tiêu cực của không gian mạng đến thanh niên

Thực tiễn cho thấy, không ít thanh niên đã có những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và những tác động của điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội đã ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của thanh niên, tạo nên tâm lý sùng bái vật chất, coi trọng đồng tiền, đặt lợi nhuận cá nhân lên trên hết. Hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, làm cho một bộ phận thanh niên có những biểu hiện xem thường các giá trị tinh thần, giá trị nhân văn, đề cao lợi ích vật chất. Lối sống vì đồng tiền còn làm thay đổi “nhãn quan” trong đánh giá đạo đức con người, như: trọng tài hơn đức; trọng tiền bạc hơn tình nghĩa; trọng kinh tế hơn chính trị, tư tưởng, quốc phòng… Một số thanh niên có lối sống buông thả, thiếu hoài bão, lý tưởng, vị kỷ, không quan tâm đến cộng đồng, quay lưng với truyền thống mà tham gia vào các tệ nạn xã hội, đi ngược với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học và công nghệ còn tác động mạnh mẽ đến nhân cách của thanh niên. Sự ra đời của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đang làm cho thế giới nội tâm của thanh niên trở nên nghèo nàn, sự giao cảm giữa mỗi cá nhân với thế giới bên ngoài trở nên hời hợt, những khoảng trống, sự thiếu hụt trong cấu trúc nhân cách như mối đồng cảm, sự quan tâm đến người khác,... xuất hiện ngày càng nhiều. Sự lan truyền và khó kiểm soát của những nội dung, sản phẩm xấu độc, thiếu lành mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, trên internet là nguyên nhân khơi dậy chủ nghĩa thực dụng, tâm lý hưởng thụ, sống gấp, chạy theo đồng tiền, rơi vào chủ nghĩa cá nhân của một bộ phận thanh niên.

3. Một số giải pháp cơ bản phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp cần nhận thức sâu sắc về tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng, trường phái phi mácxít, cơ hội chủ nghĩa, các quan điểm thù địch; những kinh nghiệm trong đấu tranh tư tưởng, lý luận; tính đúng đắn, khoa học, cách mạng trong đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh tư tưởng, lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tuyên truyền, giáo dục để thanh niên nắm chắc nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết 29-NQ/ TW của Bộ Chính trị, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; các nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, các chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan chức năng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh tư tưởng, lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; nhận thức sâu sắc về tính chất phức tạp, ngày càng trực diện trong hoạt động chống phá trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; nhận thức rõ tính chất nguy hại của các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Từ đó, mỗi thanh niên xác định rõ tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ quan trọng của bản thân; có quyết tâm, trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, không ngại khó khăn trong tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Hai là, thực hiện tốt các hình thức giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đối với thanh niên

Thường xuyên đổi mới, vận dụng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo các hình thức giáo dục chính trị, sinh hoạt tư tưởng, tuyên truyền cổ động, để giáo dục, quán triệt tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của thanh niên. Thường xuyên tổ chức tốt các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đảng các cấp về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho thanh niên; duy trì chế độ học tập

quán triệt nghị quyết thành nền nếp, thành nhu cầu, hoạt động tự giác của thanh niên; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng hình thức học tập chuyên đề cho thanh niên; kịp thời cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần tự giác, chủ động học tập, nghiên cứu của thanh niên.

Ba là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ hết sức khó khăn vì: địch đứng trong bóng tối, ta đứng ngoài ánh sáng; địch có năm bảy kẻ thù với nhiều âm mưu, thủ đoạn, được sự hậu thuẫn của tài chính, khoa học - kỹ thuật còn ta vẫn chỉ là một nước đang phát triển. Do đó, để phát huy được vai trò, trách nhiệm của thanh niên, trước hết, cần tăng cường giáo dục cho thanh niên những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thanh niên vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực hiện nay.

Bốn là, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên.

Hiện nay, phần lớn thanh niên đều sử dụng Internet và mạng xã hội nên dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái chiều, có nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng kiên định hoặc nhận thức đúng bản chất của những thông tin đó nên không ít thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động. Do đó, tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên; từ đó có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên; tránh cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên đồng thời kịp thời tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm là, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, mỗi thanh niên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển tư duy lý luận của mình, khắc phục triệt để tình trạng “lười” học tập lý luận chính trị, hoặc học tập một cách đại khái, qua loa, đối phó… Việc trang bị cho mình những kiến thức lý luận chính trị cũng là một cách thức hữu hiệu để tăng cường khả năng “miễn dịch” trước sự lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch; góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng hiện nay.

Ngoài ra, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mỗi thanh niên cũng phải không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng thực tiễn sinh động, bằng những tri thức khoa học mới. Muốn bảo vệ một cách đúng nghĩa nhất phải thực sự sử dụng vũ khí tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải phát huy sức mạnh thế giới quan và phương pháp luận của nền tảng tư tưởng trong hoạt động thực tiễn; từ đó tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

 Trung tá LẠI QUÂN SÙNG

Trường Sĩ quan Lục quân - Bộ Quốc phòng