1. Thực trạng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thanh niên
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ đất nước và Nhân dân. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho mọi hành động và luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Qua quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gần đây, sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác này đã được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, từng bước đi vào chiều sâu. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.1
Ở nước ta, theo quy định của Luật Thanh niên (năm 2020), thì “thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi”. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, đến hết năm 2021, nước ta có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước và gần 36% lực lượng lao động.2 Từ khi ra đời đến nay, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên; xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng.
Xác định đúng đắn vị trí, vai trò của thanh niên, trong những năm qua, Đảng ta đã từng bước xây dựng và bồi dưỡng được đội ngũ thanh niên vừa có đạo đức, vừa có tri thức, có sức khỏe, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình cách mạng, tiên phong, ham học hỏi, có tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập, có ý thức tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mong muốn được cống hiến cho đất nước, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, công tác, lập thân, lập nghiệp, có khát vọng làm giàu chính đáng, có việc làm, thu nhập ổn định, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, có lối sống lành mạnh, dễ thích nghi với môi trường xã hội. Đặc biệt, giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong và ngoài nước, với vai trò là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết, thanh niên đang tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực, chủ động tham gia vào công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cực đoan, thiếu thiện chí; góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đã khẳng định: “Phần lớn thanh niên Việt Nam hiện nay có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.3
Tuy nhiên, do tác động bởi mặt trái của kinh tế thị trường, những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới cùng những hạn chế nhất định về trình độ nhận thức (lịch sử, văn hóa, xã hội, lý luận chính trị, về âm mưu, thủ đoạn, phương thức của các thế lực thù địch) và kinh nghiệm sống chưa sâu sắc nên vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chưa có nhiều kinh nghiệm, dễ bị mua chuộc, lôi kéo trước những cám dỗ; dễ bị kích động theo “tâm lý đám đông”; dễ bi quan, chán nản hoặc có hành vi tiêu cực khi gặp khó khăn, thất bại. Bên cạnh đó, một số thanh niên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn bị động, chưa thường xuyên, liên tục. Ở một số địa phương, có lúc, có nơi việc cung cấp thông tin chính thống cho thanh niên chưa đầy đủ và kịp thời; nhiều bài viết có nội dung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch chưa đủ sức thuyết phục về khoa học, lý luận, thiếu sức chiến đấu. Không ít đoàn viên, thanh niên còn hạn chế trong việc khai thác, sử dụng thông tin, nhất là ứng dụng công nghệ cao trong đấu tranh trên không gian mạng. Do vậy, các thế lực thù địch, phản động và những đối tượng không có thiện cảm với chế độ chính trị của Việt Nam đã lợi dụng đặc điểm đó để tuyên truyền, lôi kéo, kích động, nhằm biến thanh niên thành lực lượng chống đối sự nghiệp cách mạng.
Bên cạnh đó, lợi dụng sự bùng nổ của internet, các thế lực thù địch, phản động đã triệt để sử dụng các thiết bị truyền thông để tấn công, tác động vào thanh niên, ra sức phát tán các hình ảnh, video clip với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ. Trên các trang mạng xã hội, chúng đăng tải những thông tin lập lờ, suy diễn, không đúng bản chất, như: phủ nhận những thành tựu trong phục hồi nền kinh tế, xã hội, phát triển đất nước, nhất là sau hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19; lợi dụng các cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas và phản ứng của Việt Nam về các sự kiện này để hạ thấp vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Chúng tạo ra các hội, nhóm, tổ chức các diễn đàn núp bóng danh nghĩa “yêu nước” để lôi kéo thanh niên truy cập và bình luận theo hướng tiêu cực nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, kích động thái độ hận thù, dẫn tới mất phương hướng, dao động niềm tin vào Đảng, vào chế độ ta.
Đánh trúng tâm lý hiếu kỳ, ưa thích khám phá của thanh niên, các thế lực thù địch còn liên tục phát tán các thông tin giật gân, sai sự thật, cắt ghép tùy tiện nằm bôi nhọ danh dự cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Chúng khoét sâu vào các vụ án tham nhũng, tiêu cực trong thời gian gần đây, rồi tung ra luận điệu cho rằng “chế độ một Đảng là căn cơ sinh ra tham nhũng”, “lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chính là nguyên nhân gây nên tình trạng tham nhũng tràn lan”... từ đó kích động thái độ bất mãn của một bộ phận thanh niên đối với đất nước. Bên cạnh đó, chúng còn lợi dụng các sự kiện lớn như: chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam (Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam vào tháng 9/2023; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam vào tháng 12/2023; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam vào tháng 6/2024…); các sự kiện lịch sử (Chiến tranh biên giới phía Bắc; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam; trận chiến Gạc Ma...) để tăng cường xúi giục thanh niên chống đối chính trị hoặc tham gia các hoạt động gây rối làm mất an ninh, trật tự xã hội.
Những phương thức nêu trên là thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên sử dụng để lôi kéo, kích động thanh niên. Âm mưu thâm độc của chúng là muốn biến thanh niên trở thành lực lượng “đi đầu”, “trung tâm” cho các hoạt động chống phá của chúng. Nếu không lôi kéo được, chúng sẽ cố gắng tạo ra một bộ phận thanh niên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi trọng đồng tiền, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thờ ơ với chính trị, với vận mệnh của đất nước. Bước đi này nhằm phá hoại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối và của Nhân dân dành cho thế hệ tương lai của nước nhà. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”4 có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Do đó, người đứng đầu Đảng ta cảnh báo: “Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, phức tạp trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, sự bùng nổ của hệ thống thông tin truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng”5 đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác hơn và có những hành động đồng bộ, quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa.
2. Giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Đứng trước những diễn biến phức tạp, khó lường về đời sống chính trị trên thế giới và yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của sự phát triển đất nước ta đặt ra trong giai đoạn hiện nay, để phát huy được vai trò xung kích, nòng cốt của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, mỗi đoàn viên, thanh niên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ... Thường xuyên nắm vững và cập nhật kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là các nội dung cơ bản thuộc về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chủ động học tập, nâng cao trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội; cập nhật những kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn, phương thức của các thế lực thù địch, phản động; tỉnh táo, bản lĩnh trước các thông tin xấu độc, trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc của các thế lực thù địch; có hiểu biết và có trách nhiệm khi tương tác trên mạng xã hội. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, của cơ quan, đơn vị khi tham gia mạng xã hội.
Hai là, phát huy vai trò tiên phong, chủ động của tổ chức Đoàn các cấp trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên; vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thanh niên phải được trang bị những tri thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để từ đó vững tin vào sự nghiệp cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tập huấn kỹ năng cho thanh niên để nhận diện, cảnh giác, chủ động đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, phản động. Các hình thức tuyên truyền cần được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, gắn với đặc điểm của thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng, miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên. Kịp thời phát hiện, nắm bắt, bồi dưỡng những thanh niên có năng lực, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để xây dựng các đội phản ứng nhanh, lực lượng xung kích có nhiệm vụ rà quét, sàng lọc những thông tin tiêu cực, trái chiều; chủ động viết tin bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc. Tăng cường kết nối lực lượng xung kích ở các cơ sở để có sự phối hợp, liên kết với nhau tạo thành một thế trận vững chắc, có tính tổ chức, kỷ luật trong việc đấu tranh, phản bác các thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc.
Ba là, phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi đoàn viên cần chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tin, bài có nội dung xấu, độc; viết bài, bình luận, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; phát huy sức sáng tạo, đưa ra các ý kiến để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và tổ chức Đoàn các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân như một kênh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, không nghe theo lời xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu, các đối tượng lừa đảo, phản động; đồng thời huy động người thân cùng tham gia công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc.
Bốn là, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống truyền thông số (Fanpage Facebook, Zalo...) do tổ chức cơ sở Đoàn các cấp quản lý trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia viết bài, bình luận, phản bác các thông tin xấu độc, sai trái; chia sẻ, lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực đến cộng đồng mạng cũng như người thân, bạn bè, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân ở nơi cư trú.
Năm là, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ Đoàn phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; tích cực học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị để trang bị kiến thức, nâng cao khả năng miễn dịch, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, các cán bộ Đoàn phải luôn chủ động, xung kích, sáng tạo trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Sự tiên phong, xung kích của đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Kết luận
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Điều này giúp cho Đảng, Nhà nước duy trì và phát triển đúng hướng nền tảng tư tưởng - sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, kim chỉ nam định hướng mọi hành động, giúp Đảng đảm bảo sự đồng bộ giữa tư tưởng và hành động, giữa lý luận và thực tiễn. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn giúp đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống chính trị và giữ vững sự kết nối giữa Đảng với Nhân dân, từ đó củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, đồng thời giúp nâng cao uy tín của Đảng trong xã hội. Ngoài ra, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn góp phần nâng cao “sức đề kháng” trong toàn dân để đứng vững và từng bước đẩy lùi các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng từ các thế lực thù địch, giúp Đảng lãnh đạo bảo đảm sự ổn định chính trị và giữ vững an ninh trật tự của đất nước.
Đó là trách nhiệm lớn lao đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có đội ngũ thanh niên - chủ nhân tương lai của nước nhà. Thực tiễn cho thấy, đây tuy là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phát huy tinh thần xung kích, lý tưởng cách mạng, bầu nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên luôn đi đầu trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết và kiên trì đấu tranh ngăn chặn, phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Với ý thức trách nhiệm, sự dũng cảm, khát vọng cống hiến và trí tuệ của thanh niên thời đại mới, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ được thế hệ trẻ thực hiện thắng lợi, để tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, trí tuệ, sự thông minh, sáng tạo, ý chí, khát vọng của con người Việt Nam để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, tạo tiền đề và động lực xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc theo mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.
------------------------------------------------------------------- TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 183.
2. Trần Quang Vinh: Tháng Thanh niên: Những “số liệu vàng” về thanh niên Việt Nam (https://www. vietnamplus.vn/thang-thanh-nien-nhung-so-lieu-vangve-thanh-nien-viet-nam-post780133.vnp, 25/3/2022 12:51).
3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
4. Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 07/10/2021.
5. Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr. 334.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
3. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Trịnh Xuân Ngọc (2021), Bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, tapchicongsan. org.vn, 3-6-2021.
5. V.I. Lênin (2005), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 4.
6. Trần Thiên Tú (2022), Nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
truongchinhtrileduan.quangtri.gov.vn, 8.4.2022.
THS. PHẠM VĂN HÙNG
Khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Thái Bình