Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số; thực hiện các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là một trong những yếu tố nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Diễn đàn.
Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Ireland tại Việt Nam; đại diện Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, tài chính và hạ tầng.
Phát biểu tại Diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ, giai đoạn 2025-2026 đang chứng kiến một bước ngoặt của hệ thống năng lượng toàn cầu, với nhiều thách thức cũng như cơ hội đi kèm.
PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cũng cho rằng cần nhìn vào mối quan hệ giữa chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi công bằng. Mặc dù chuyển sang năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu, nhưng nếu chi phí quá lớn khiến người dân và doanh nghiệp không thể gánh chịu thì đây sẽ là thách thức rất lớn cần được cân nhắc trong chiến lược phát triển của Việt Nam.
"Đây sẽ là những yếu tố quyết định đối với sự phát triển của lưới điện thông minh. Yêu cầu về điện nền chắc chắn sẽ là thách thức lớn đối với mọi nền kinh tế. Thực tế luôn tồn tại tình trạng nơi thừa điện, nơi thiếu điện. Vì vậy, điện nền là yếu tố bảo đảm hệ thống điện không bị sập nguồn và cũng là thách thức lớn đối với quá trình phát triển năng lượng tái tạo. Chính vì vậy, nếu không phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, hệ thống truyền tải điện và lưới điện thông minh, chúng ta sẽ luôn đối mặt với tình trạng nơi thừa điện, nơi thiếu điện, dẫn đến lãng phí nguồn lực như đã xảy ra trong thời gian qua", PGS.TS Nguyễn Đình Thọ chia sẻ.

Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin phát biểu tại Diễn đàn.
Tại Diễn đàn, bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ Ireland tại Việt Nam nhấn mạnh, những thách thức của chuyển đổi năng lượng mang tính toàn cầu và các quốc gia cần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Theo bà, "những diễn biến địa chính trị gần đây càng cho thấy rõ tính cấp bách cũng như tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch, xanh, thông minh và an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình, doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số".
Một trong những giải pháp quan trọng mà Ireland triển khai là phát triển hạ tầng năng lượng thông minh gắn với người tiêu dùng. Đến nay, quốc gia này đã lắp đặt khoảng 2,2 triệu công tơ điện thông minh, tương đương hơn 80% số hộ gia đình trên cả nước. Đặc biệt, 97% số công tơ này truyền dữ liệu hằng ngày, tạo nền tảng cho việc áp dụng biểu giá điện linh hoạt theo thời gian sử dụng, theo dõi nhu cầu tiêu thụ và khuyến khích người dân điều chỉnh hành vi sử dụng điện.
Theo các chuyên gia, hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam.
Diễn đàn nhằm tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, giới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây là cơ hội để các bên cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng công nghệ mới, nhận diện các cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh tại Việt Nam.
PV