Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, vào ngày 19/9/2025 tại Washington, DC. Ông Trump đã ký hai sắc lệnh, trong đó thành lập chương trình “Trump Gold Card” và áp dụng mức phí 100.000 USD cho visa H-1B. Ảnh: Getty Images
Vào ngày 19/9/2025 tại Washington, DC, Tổng thống Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Một sắc lệnh thành lập chương trình “Trump Gold Card”, trong khi sắc lệnh còn lại áp dụng mức phí 100.000 USD cho visa H-1B, loại visa dành cho lao động nước ngoài có kỹ năng cao. Ảnh: Getty Images.
Đối với một số trung tâm nhân tài toàn cầu, đặc biệt ở châu Âu, Trung Đông và châu Á, các chuyên gia nhận định đây có thể là cơ hội hiếm có để thu hút lao động trình độ cao vốn đang tìm kiếm những cơ hội mới ngoài Mỹ.
Chính quyền Trump giải thích việc tăng phí nhằm mục tiêu bảo vệ việc làm cho người Mỹ, đồng thời yêu cầu các công ty trả mức phí mới để cấp visa cho nhân viên mới nhập cư. Các tập đoàn tài chính và công nghệ lớn từ lâu đã dựa vào visa H-1B để tuyển dụng nhân lực từ Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác...
Ông Charles-Henry Monchau, Giám đốc Đầu tư tại Syz Group, nhận định mức phí sáu con số có thể tạo cơ hội cho các trung tâm nhân tài toàn cầu trong việc thu hút lao động kỹ năng cao. “Điều này chắc chắn có thể gây khó khăn cho Mỹ về mặt đổi mới sáng tạo”, ông Monchau nói với CNBC. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tác động tài chính đối với các “ông lớn” công nghệ như Amazon, Microsoft, Meta, Apple và Google là tương đối khiêm tốn, bởi các công ty này vẫn đang tuyển dụng hàng nghìn lao động sở hữu visa H-1B.
Ông Monchau cho rằng đây là cơ hội cho Anh, châu Âu, Dubai hay thậm chí Trung Quốc. “Nếu Mỹ trở nên khắt khe hơn, nhiều quốc gia khác sẽ có cơ hội vàng để mở cửa chào đón các chuyên gia và lao động nước ngoài”, ông nói.
Cơ hội chưa từng có
Ông Harry Stebbings, nhà sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm 20VC, chia sẻ quan điểm tương tự: “Mối đe dọa lớn nhất đối với đổi mới sáng tạo của châu Âu là mất nhân tài. Ông Trump vừa trao cho châu Âu cơ hội lớn nhất.” Ông kêu gọi Anh xem xét việc cấp visa H-1B nhanh chóng cho các chuyên gia hàng đầu thế giới, nhằm biến nước này thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhân tài quốc tế.
Một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer đang cân nhắc bãi bỏ một phần phí visa cho lao động cấp cao – động thái trái ngược hoàn toàn với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh nhấn mạnh, các chương trình thu hút nhân tài toàn cầu nhằm “thu hút và giữ chân lao động trình độ cao, đặc biệt trong khoa học, nghiên cứu và công nghệ.”
Ông Barney Hussey-Yeo, CEO startup trí tuệ nhân tạo Cleo (Anh), nhận định thay đổi đột ngột của Trump là “một cơ hội chưa từng có”, thu hút lượng lớn lao động kỹ năng cao quan tâm. “Kể từ khi biến động visa H-1B cuối tuần qua, tôi đã nhận hơn 1.000 tin nhắn từ các chuyên gia cân nhắc rời Mỹ – từ cử nhân Khoa học Máy tính các trường top thế giới đến nhân viên các công ty công nghệ danh tiếng. Chất lượng thực sự xuất sắc”, ông Hussey-Yeo chia sẻ.
‘Chỉ là con số nhỏ’ với doanh nghiệp Mỹ
Trong khi đó, nhiều công ty Mỹ cũng tìm cách tận dụng cơ hội từ việc tăng phí. Shahriar Tajbakhsh, đồng sáng lập kiêm CTO Metaview (San Francisco), khuyến khích lao động kiểm tra trang tuyển dụng của công ty và cho biết họ “sẵn sàng hành động nhanh” để thu hút nhân tài.
“Với chúng tôi, 100.000 USD chỉ là con số nhỏ so với giá trị mà mỗi thành viên mang lại”, ông nhấn mạnh.
Phí visa H-1B 100.000 USD của Trump: Cú sốc cho Mỹ, cơ hội cho nhân tài toàn cầu
Ngày 19/9/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gây chấn động, theo đó yêu cầu các công ty phải trả 100.000 USD cho mỗi đơn xin visa H-1B mới. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2025, áp dụng với lao động nước ngoài có kỹ năng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật và y tế. Mức phí cao kỷ lục này được cho là nhằm khuyến khích các công ty tuyển dụng lao động trong nước thay vì dựa vào nguồn nhân lực nước ngoài.
Tuy nhiên, sắc lệnh cũng có một số ngoại lệ. Cụ thể, các công ty có thể được miễn phí nếu nhận được sự chấp thuận đặc biệt từ chính phủ Mỹ, trong khi những lao động đã sở hữu visa H-1B hoặc đang trong quá trình gia hạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định mới này.
Mặc dù mức phí 100.000 USD có thể tạo khó khăn cho nhiều công ty, các chuyên gia cho rằng đây cũng là cơ hội để các quốc gia khác thu hút nhân tài. Quyết định này có thể dẫn đến sự chuyển dịch nguồn nhân lực toàn cầu, khi nhiều chuyên gia công nghệ và kỹ sư cân nhắc tìm kiếm cơ hội tại các quốc gia khác ngoài Mỹ.
Tổng thống Trump khẳng định chính sách này nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Tuy nhiên, tác động lâu dài đối với nền kinh tế toàn cầu và chiến lược tuyển dụng của các công ty lớn vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.
Anh Mai