Phụ nữ xã Chiềng Khoi: Điểm sáng về phong trào văn nghệ, thể thao của huyện Yên Châu

Chủ nhật, 07/01/2024 - 09:10

TNV - Kể từ năm 2019 đến nay, Hội Phụ nữ xã Chiềng Khoi (Yên Châu - Sơn La) trở thành điểm sáng của huyện về toàn diện các mặt hoạt động, nhất là về phong trào văn nghệ thể thao; vinh dự 2 lần được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. Hiện Hội Phụ nữ xã duy trì hoạt động thường xuyên của 18 đội văn nghệ, và 9 Câu lạc bộ bóng chuyền hơi diễn ra thường ngày của chị em phụ nữ tại tất cả các bản; mang lại nhịp sống yên vui, hạnh phúc cho bà con các bản.

Hội thi hát Thái xã Chiềng Khoi năm 2023

Theo chị Mè Thị Điện (Chủ tịch Hội Phụ nữ xã), năm 2023 xã Chiềng Khoi thành lập mới4 đội văn nghệ phụ nữ tại các chi hội, nâng tổng số đội văn nghệ phụ nữ trong toàn xã lên 18 đội với gần 200 diễn viên không chuyên; thường xuyên tham gia giao lưu và các dịp lễ, dịp tết, ngày hội vui của xã, của huyện, của tỉnh. Đồng thời ra mắt CLB bóng chuyền hơi nữ tại bản Na Đông, nâng tổng số đội bóng chuyền hơi nữ của xã lên 9 đội, sôi nổi giao lưu luyện tập vào các buổi chiều hàng ngày.

Thu hút sự tham gia của những người yêu thích làn điệu hát Thái

Cũng theo chị Điện, tất cả các đội văn nghệ đều được thành lập trên tinh thần tự giác, tự nguyện, cùng chung sở thích của nhóm chị em phụ nữ. Tính đến nay, 6/6 chi hội phụ nữ của xã đều có ít nhất 2 đội văn nghệ phụ nữ, trong đó tiêu biểu là chi hội phụ nữ bản Hiêm có 7 đội văn nghệ. Đáng chú ý, các đội văn nghệ ở bản Hiêm đều thành lập trên cơ sở các tổ liên gia tự quản, điều này càng làm cho mối liên kết của các gia đình trong tổ liên gia tự quản khăng khít hơn.

Đặc biệt cũng trong năm 2023, Hội phụ nữ xã chủ trì phối hợp với UBND xã tổ chức thành công chương trình trình diễn, phục dựng Lễ hội Hạn khuống và tổ chức Hội thi hát Thái xã Chiềng Khoi năm 2023. Tham gia hội thi có 6 đội với 45 diễn viên là cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đến từ 6/6 bản của xã. Các đội đã đem tới hội thi 18 tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái với các thể loại hát giao duyên, hát Thái cổ, Kháy mua, tấu, hát du, phát triển mới... về các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước...

Tất cả các tiết mục đều được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc Thái và làn điệu hát Thái xã Chiềng Khoi nói riêng và của huyện Yên Châu nói chung; tạo sân chơi lành mạnh và thu hút sự tham gia của những người yêu thích làn điệu hát Thái, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố, hạt nhân văn nghệ mới để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển trong thời gian tới.

Tiết mục múa của đội văn nghệ bản Ngoàng.

Trao đổi về sinh hoạt của các CLB văn nghệ, chị Điện cho biết: Vào các buổi tối hàng ngày, sau những ngày lao động vất vả, cực nhọc, khi đã cơm nước xong cho gia đình, chị em lại tụ tập tại nhà văn hóa các bản hoặc nhà riêng của chị em có sân rộng rãi để tập luyện. Chị em tự sưu tầm các nhạc múa trên mạng Internet, vào trang mạng xã hội zalo, facebook… rồi công phu dàn dựng các làn điệu múa dân tộc Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, múa Lào… theo giai điệu phù hợp với từng dân tộc. Do nguồn kinh phí Nhà nước cấp ít ỏi (2 triệu đồng/bản/năm) nên hầu hết các đạo cụ, trang phục đều do chị em tự túc, tự đóng góp như: váy áo cóm, khăn piêu, nón, hoa… Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu của các CLB là xã hội hóa và tự đóng góp của chị em.

Tuy vậy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Khoi phấn khởi nói thêm, do nhu cầu thị hiếu của nhân dân ngày càng cao, nên các tiết mục văn nghệ của chị em ngày càng được đầu tư công phu, các điệu múa có phần điêu luyện, tinh tế, đặc sắc hơn. Các tiết mục văn nghệ của chị em phụ nữ không chỉ xuất hiện vào dịp tết, lễ, hội mà cả phục vụ đám cưới, đám hỏi, mừng nhà mới, phục vụ khách về thăm quan, trải nghiệm. Một số chị em tiêu biểu được Trung tâm truyền thông văn hóa huyện trưng dụng vào đội văn nghệ xung kích của huyện, tham gia các Hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh.

Là động lực chính để các chị em gắn bó với phong trào phụ nữ xã

Nhìn nhận về ý nghĩa tích cực của phong trào văn nghệ, thể thao của chị em phụ nữ trong xã, chị Mè Thị Điện khẳng định rằng các hoạt động văn nghệ, thể thao đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp hội viên tích cực tham gia các công việc chung của địa phương, là động lực chính để các chị em gắn bó với phong trào phụ nữ xã trong những năm gần đây.

Phục dựng Lễ hội Hạn Khuống

Nhờ vậy, tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ xã chiếm hơn 70%, góp phần tích cực để Hội LH PN xã duy trì, phát triển 9 mô hình hoạt động có hiệu quả, như: Nhóm gia đình kiểu mẫu tại Bản Pút, bản Mé; CLB tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Bản Tủm; CLB sinh con một bề tại Bản Tủm; CLB nhịp điệu yêu thương tại bản Hiêm; Ra mắt mô hình điểm 5 có 3 sạch tại bản Mé với 25 thành viên, và gắn biển “Nhà sạch vườn đẹp” tại 9 hộ gia đình hội viên tiêu biểu... thu hút gần 400 cán bộ, hội viên tham gia. Kết quả năm 2023 có 566/619 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch, chiếm 91,4%.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn đăng ký đảm nhận vệ sinh môi trường 6 đoạn đường tự quản, 01 đoạn đường nở hoa, 125 hộ gia đình nhà sạch vườn đẹp; Duy trì tốt mô hình cấy lúa hiệu ứng hàng biên kết hợp cung ứng 45 tấn phân bón nhả chậm mỗi năm cho trên 50% diện tích của xã. Năm 2023, tổ chức Lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường và ra mắt mô hình “Thu gom rác thải tái chế” với 60 thành viên tham gia, gây quỹ được trên 2 triệu đồng; Tổ chức quét dọn vệ sinh, đường làng ngõ bản khuôn viên nhà văn hóa bản và chăm sóc vườn hoa được 8 đợt với 2.520 lượt hội viên, phụ nữ hăng hái tham gia.

Những nhân tố văn nghệ trẻ triển vọng của xã

Cũng chính từ sợi dây kết nối văn nghệ, thể thao, chỉ tính riêng năm vừa qua, Hội Phụ nữ xã còn tích cực phối hợp và tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa, như: Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” gắn với thi đua phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; Duy trì mô hình quỹ tiết kiệm tại 6 chi hội với tổng số tiền 377 triệu đồng xét cho 44 hộ gia đình hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình; Thực hiện các hoạt động tri ân 27/7 với gần 700 hội viên phụ nữ tham gia giúp 28 hộ gia đình chính sách, người có công 145 bó củi, 1.470.000 đồng, 105 kg gạo;

Giúp 16 gia đình hội viên có người mất hơn 670 công lao động; Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân, góp phần cùng xã Chiềng Khoi về đích đầu tiên toàn huyện trong đợt cao điểm cài đặt và kích hoạt định danh điện tử; Tham gia hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2023 do Hội LHPN huyện tổ chức đạt giải nhì; Hỗ trợ trẻ mồ côi do Hội đỡ đầu tiền mặt và kẹo bánh, sách vở, quần áo;… - chị Điện điểm lại.

Sinh hoạt giao lưu bóng chuyền của chị em hàng ngày tại các bản.

Được biết, năm 2023 Hội LHPN xã Chiềng Khoi vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, bà Quàng Thị Khâu (Chủ nhiệm CLB Hát Thái) được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen phụ nữ tiêu biểu, chị Mè Thị Điện được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi và là một trong 2 cá nhân tiêu biểu được Hội LHPN tỉnh lựa chọn tham gia chương trình giao lưu Chủ tịch Hội phụ nữ tiêu biểu năm 2023 tại tỉnh Cao Bằng. (A6)

Đại diện 1 số đội bóng chuyền nữ tiêu biểu của xã.

Phạm Quỳnh