logo
ISSN 2734-9020

Phú Thọ dành hơn 213 ha đất rừng sản xuất làm công viên nghĩa trang

Thứ năm, 01/10/2026 - 15:00

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt thông tin dự án Công viên nghĩa trang Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn với diện tích sử dụng đất hơn 213 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 2.258 tỷ đồng.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn ký, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Thời gian thực hiện dự kiến 144 tháng, tính từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực.

Tỉnh Phú Thọ định hướng dự án nhằm từng bước khắc phục tình trạng nghĩa trang phân tán, sử dụng đất hiệu quả hơn, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và bảo đảm cảnh quan trong quá trình đô thị phát triển.

Hơn 5 ha phải dành riêng cho người dân Kỳ Sơn

Một điểm đáng chú ý trong phương án triển khai là nhà đầu tư phải bố trí tối thiểu 5 ha để đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu an táng của người dân phường Kỳ Sơn và các đối tượng chính sách xã hội.

Tại Phú Thọ hiện có Công viên Tưởng niệm Thiên Đức rộng hơn 90 ha và Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên có tổng diện tích 98 ha.

Phần diện tích này không được sử dụng cho mục đích kinh doanh, cũng không được chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân. Đây là yêu cầu được tỉnh đưa vào thông tin dự án trước khi thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư.

Toàn bộ dự án cũng không được đưa vào khai thác ngay chỉ dựa trên việc hoàn thành một phần công trình. Theo yêu cầu của tỉnh, toàn bộ hoặc từng phân kỳ chỉ được đưa vào khai thác khi có khả năng quản lý, vận hành độc lập, đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, được nghiệm thu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Nhiều thủ tục liên quan đất và rừng

Do khu đất có nguồn gốc từ đất rừng sản xuất, quá trình triển khai dự án sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục về đất đai và lâm nghiệp. Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, việc thu hồi, giao hoặc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng chỉ được thực hiện sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản trên đất và xử lý diện tích rừng cũng phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Sở Xây dựng Phú Thọ được giao lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đánh giá hồ sơ và thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo nguyên tắc công khai, cạnh tranh, minh bạch.

Trong khi đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng rà soát sơ bộ tổng vốn đầu tư của dự án, trong đó có chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và kinh phí phục vụ công tác lựa chọn nhà đầu tư.

Với tổng vốn sơ bộ khoảng 2.258 tỷ đồng, dự án sẽ được thực hiện trong thời gian dự kiến 12 năm.

Tại Phú Thọ hiện có Công viên Tưởng niệm Thiên Đức rộng hơn 90 ha và Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên có tổng diện tích 98 ha. So với hai dự án này, Công viên nghĩa trang Mông Hóa có diện tích dự kiến hơn 213 ha, lớn hơn đáng kể về quy mô đất.

Tâm An