Phù Yên khai giảng 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ sáu, 09/10/2020 - 16:12

TNV - Sáng ngày 09/10, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tổ chức khai giảng 03 lớp đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn cho 105 học viên là bà con nông dân tại xã Tân Lang và Tường Phù của huyện; qua đây, tạo điều kiện cho bà con các dân tộc phát triển sản xuất, ổn định thu nhập, nâng cao đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, 02 lớp với 70 học viên là người lao động xã Tân Lang được truyền đạt những kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ đối với cây và sản phẩm từ cây có múi; 01 lớp với 35 học viên là bà con lao động xã Tường Phù được tiếp thu kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ đối với rau an toàn. Các học viên được học trong thời gian 03 tháng, do các cán bộ giảng viên có kinh nghiệm của trường Cao đẳng Sơn La thực hiện.

Phát biểu khai mạc lớp học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, bà Bạc Cầm Thị Xiêng (Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Phù Yên) nêu rõ: Khóa học sẽ trang bị cho bà con những kiến thức về khoa học, công nghệ và thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất an toàn, phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống cho gia đình, đồng thời góp phần phát triển kinh tế  - xã hội địa phương.

Ông Trần Văn Hoa ở bản Yên Thịnh, xã Tân Lang có 02 ha trồng bưởi da xanh, bưởi diễn và cam đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thứ 2 bày tỏ mong muốn, khóa học sẽ giúp ông có thêm nhiều kỹ thuật để chăm sóc cây khỏe hơn, phòng trừ được bệnh vàng lá thối rễ và côn trùng chích hút làm thối quả, hạn chế được thiệt hại mùa màng cho bà con trồng cây ăn quả.

Học viên là bà con sản xuất nông nghiệp ở 02 xã: Tân Lang và Tường Phù

Được biết, huyện Phù Yên đang dồn sức phấn đấu để xã Tường Phù và Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới xã vào cuối năm 2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện thành 07 xã. Hiện, cả 02 xã đều đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; đồng thời, huyện đang hướng dẫn hoàn thiện Bộ hồ sơ xây dựng nông thôn mới, dự kiến trình lên cấp tỉnh thẩm định, xem xét công nhận trước ngày 20/10/2020.

Cũng theo bà Bạc Cầm Thị Xiêng, trong những năm gần đây, huyện Phù Yên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Do đó, nông, lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung; nhiều hợp tác xã, nhóm hộ, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp được thành lập; xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với chuỗi sản phẩm OCOP; giảm diện tích cây lương thực kém hiệu quả để phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế; cải tạo vườn tạp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Tổ thẩm tra xây dựng nông thôn mới của huyện thăm mô hình trồng bưởi da xanh ở xã Tân Lang

Nhờ vậy, đến năm 2020, huyện Phù Yên đã phát triển diện tích cây ăn quả lên 2.800 ha. Đặc biệt, huyện đang chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, như: Tỏi Phù Yên, Gạo Phù Yên…; trong đó, nhãn hiệu “ Cam Phù Yên ” đã được cấp giấy chứng nhận và Phù Yên trở thành điểm sáng của tỉnh Sơn La về phát triển cây ăn quả có múi./.

Bài: Phạm Quỳnh; Ảnh: X. Trường; V. Sỹ