logo
ISSN 2734-9020

Quảng Ngãi tăng tốc xây khu tái định cư tại Dung Quất, chuẩn bị quỹ đất cho loạt dự án trọng điểm đến năm 2030

Thứ bảy, 30/05/2026 - 13:11

Quảng Ngãi đang tăng tốc xây dựng các khu tái định cư tại Khu Kinh tế Dung Quất nhằm đáp ứng nhu cầu từ các dự án trọng điểm, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống và tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

Quảng Ngãi tăng tốc xây khu tái định cư tại Dung Quất, chuẩn bị quỹ đất cho loạt dự án trọng điểm đến năm 2030- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển kiểm tra thực tế tại vị trí triển khai các khu tái định cư.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đi kiểm tra thực tế triển khai các khu tái định cư phục vụ cho các dự án trong Khu Kinh tế Dung Quất và một số dự án cảng tổng hợp Dung Quất.

Tại buổi kiểm tra, các đơn vị, địa phương báo cáo nhu cầu tái định cư của người dân khu vực cảng Dung Quất, các dự án trọng điểm và khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng các khu tái định cư.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, hiện nay trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đang thu hút triển khai nhiều dự án quy mô lớn (như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, các dự án phụ trợ Hòa Phát và các dự án khu vực cảng tổng hợp Dung Quất,...) làm gia tăng nhu cầu tái định cư cho người dân trong vùng dự án.

Hiện trên địa bàn Khu kinh tế  Dung Quất đã và đang đầu tư xây dựng các khu dân cư, tái định cư, tuy nhiên so với nhu cầu thì tỷ lệ đáp ứng vẫn còn thấp. Một số khu tái định cư chưa đồng bộ hạ tầng, trong đó có hạ tầng tiện ích.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai công tác tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, có tính lan toả, cấp thiết trên địa bàn tỉnh phải được khẩn trương thực hiện.

Từ nay đến năm 2030, nhu cầu đầu tư các dự án rất lớn, kéo theo nhu cầu về tái định cư ngày càng tăng.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá toàn diện quá trình thực hiện các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Dung Quất để chủ động xây dựng phương án để đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư trong thời gian tới.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra thực trạng công tác tái định cư trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể phương án thực hiện tái định cư đối từng dự án, mục tiêu là bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Đồng thời lưu ý, việc lựa chọn vị trí đầu tư các khu tái định cư phải đồng bộ, đầy đủ tiện ích, thuận lợi cho người dân an cư, lạc nghiệp, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống tại nơi ở mới.

Theo báo cáo hồi đầu năm 2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, tổng nhu cầu tái định cư cho các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất khoảng 11.000 lô.

Trong đó, nhóm các dự án đang triển khai hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đang triển khai các thủ tục đầu tư, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 có nhu cầu  khoảng 5.130 lô, nhóm dự án dự kiến đăng ký và triển khai sau năm 2030 khoảng 5.887 lô.

Trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã và đang đầu tư xây dựng khoảng 32 khu dân cư, tái định cư, với tổng diện tích khoảng 140ha, bố trí 4.377 lô đất tái định cư.

Khu kinh tế Dung Quất có quy mô diện tích khoảng 45.332 ha, trong đó phần diện tích đất liền khoảng 33.581 ha, đảo Lý Sơn 1.492 ha và diện tích mặt nước (vùng biển) khoảng 10.711,15 ha.

Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm Công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Trong đó, trọng tâm là công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng với các ngành chủ đạo: Luyện cán thép, đóng tàu biển và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác cảng nước sâu.

Lê Lê