Quảng Ninh khởi công nhà máy hơn 17.500 tỷ đồng, 5.000 việc làm chờ đón người lao động

Thứ ba, 18/03/2025 - 13:17

Ngày 18/3, tại Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Nhà máy Lite-On Quảng Ninh - Giai đoạn 1 đã chính thức khởi công. Đây là một trong những dự án công nghiệp công nghệ cao quan trọng của tỉnh, với tổng vốn đầu tư lên tới 690 triệu USD (hơn 17.500 tỷ đồng) do Tập đoàn Lite-On Technology làm chủ đầu tư.

Quảng Ninh khởi công nhà máy hơn 17.500 tỷ đồng, 5.000 việc làm chờ đón người lao động- Ảnh 1.Phối Phối cảnh nhà máy Lite-On Quảng Ninh.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 30ha tại KCN Sông Khoai, thuộc Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Nhà máy sẽ chuyên sản xuất các linh kiện điện tử máy tính, thiết bị quang học, thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị truyền thông, camera, bộ sạc xe điện và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác.

Dự án có quy mô gồm hai nhà máy sản xuất và một tòa nhà văn phòng điều hành. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành vào tháng 11/2025 với công suất sản xuất 64 triệu sản phẩm/năm. Đến năm 2028, giai đoạn 2 sẽ được hoàn tất, nâng công suất lên 95 triệu sản phẩm/năm. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030, với tổng công suất sản xuất gần 124 triệu sản phẩm/năm. Đây sẽ là một trong những nhà máy sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất của tập đoàn Lite-On tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô sản xuất tại khu vực Đông Nam Á.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, với số lượng dự kiến lên tới hơn 5.000 người. Đồng thời, dự án cũng sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, vật liệu và dịch vụ liên quan tham gia vào chuỗi cung ứng của Lite-On, nâng cao giá trị sản xuất trong nước.

Kể từ khi thành lập Khu công nghiệp (KCN) Cái Lân vào năm 1997, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng mở rộng và phát triển hệ thống các KCN. Tính đến nay, tỉnh đã có tổng cộng 15 KCN đã và đang triển khai đầu tư, trong đó 8 KCN đang hoạt động hiệu quả, thu hút hơn 120 nhà đầu tư thứ cấp, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đóng góp từ 3-5% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh mỗi năm.

Theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh sẽ có thêm 8 KCN mới với tổng diện tích 6.589ha, cùng 28 cụm công nghiệp với diện tích 1.626,31ha. Riêng trong năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 14%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh dự kiến phát triển mới từ 2 đến 4 KCN, bao gồm: KCN Đông Mai (mở rộng), KCN Đông Triều, KCN phía Bắc Sân bay Vân Đồn và KCN Hải Hà (giai đoạn 2). Cụ thể, KCN phía Bắc Sân bay Vân Đồn được quy hoạch với diện tích 450ha, còn KCN Đông Triều là 178,31ha.

Bảo Minh