Quảng Ninh: Thông quan trở lại cặp chợ cư dân biên giới và cầu phao tạm Km3+4 trên sông Ka Long

Thứ hai, 02/03/2020 - 11:25

TNV - Ngày 26/2, cặp chợ cư dân biên giới Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) đã chính thức khôi phục việc thông quan hàng hóa sau thời gian tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; trước đó, 01 ngày cầu phao tạm Km3+4 trên sông biên giới Ka Long cũng đã nối lại thông quan hàng hóa.

Thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cặp chợ cư dân biên giới Hoành Mô (Bình Liêu, Quảng Ninh, Việt Nam) - Động Trung (Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc) đã chính thức khôi phục việc thông quan hàng hóa sau thời gian tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 26/02.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chủ trì Hội nghị thúc đẩy hoạt động XNK hàng hóa qua các
cửa khẩu biên giới đường bộ do Cục hải quan tỉnh và UBND TP Móng Cái tổ chức cùng
với quyết tâm chống dịch Covid – 19. (ảnh: H. Linh).

Bước đầu các mặt hàng hải sản, nông lâm sản… sẽ được thông quan và áp dụng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường, hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định của hai bên, tránh để hàng hóa tồn đọng. Sau khi hoạt động thông quan ổn định, hai bên căn cứ tình hình thực tế để mở rộng chủng loại mặt hàng phù hợp.

Hai bên thống nhất cùng xây dựng điểm kiểm tra thân nhiệt tại cửa khẩu để đo thân nhiệt cho người điều khiển phương tiện, chủ hàng. Những người có thân nhiệt bình thường sẽ được nhập cảnh làm các thủ tục tiếp theo; các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm dịch bệnh sẽ được thông báo và bàn giao lại cho cơ quan chức năng bên kia. Chủ hàng, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải đeo khẩu trang, găng tay, trang bị phòng hộ. Trong thời gian bốc xếp hàng hóa, chủ hàng, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ quy định y tế của hai bên và được sắp xếp chờ đợi trong khu vực cách ly; công nhân bốc xếp phải đeo, mặc trang bị phòng hộ khi làm việc.

Hoạt động thông quan được nối lại từ ngày 25/2 tại lối mở cầu phao tạm Km 3+4 với
các biện pháp chống dịch được thắt chặt. (ảnh: V. Hưng).

Đây là một trong những kết quả đạt được tại buổi hội đàm giữa UBND huyện Bình Liêu và Chính quyền nhân dân khu Phòng Thành diễn ra tại trấn Động Trung (Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc) vào ngày 24/2 vừa qua, nhằm phối hợp tìm giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, từ ngày 18/02/2020 việc thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu) đã hoạt động trở lại và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm tra y tế đối với chủ phương tiện trước khi làm thủ tục thông quan tại cầu Bắc Luân 2. (ảnh: Q. Đại)

Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô, từ ngày 18-23/2 đơn vị đã làm thủ tục thông quan 23 tờ khai hàng hóa nhập khẩu với kim ngạch 886.000 USD, thu ngân sách nhà nước 2,4 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 25/2, kim ngạch hàng hóa XNK qua Cửa khẩu Hoành Mô đạt 3,89 triệu USD, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2019; số thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 9 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019.

Thông quan trở lại cặp chợ cư dân biên giới tại cửa khẩu Hoành Mô; các biện pháp
tiêu độc khử trùng được thực hiện nghiêm ngặt. (ảnh: Đ. Sơn).

Liên quan đến việc thông quan trở lại sau thời gian phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh, theo thông tin từ  Ban Quản lý Cửa khẩu Móng Cái, từ ngày 25/2, cầu phao tạm Km3+4 trên sông biên giới Ka Long cũng chính thức nối lại thông quan đối với các mặt hàng ưu tiên như: Hoa quả, nông sản, thủy sản tươi sống, hạt điều, tinh bột sắn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ hải quan phía TP Đông Hưng kéo dài đến 16h30' (giờ Việt Nam), kéo dài thêm 1h30' so với trước đây. Sau 3 ngày thông quan trở lại, đã có 12 tấn tôm hùm, 60 tấn thanh long đã xuất khẩu sang Trung Quốc qua lối mở cầu phao tạm Km3+4. Hiện nay, tại khu vực bốc xếp hàng hóa của Công ty CP Thành Đạt có 600 tấn bột sắn đang được bốc xếp, làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh, TP Móng Cái đã xây dựng quy trình thông quan gắn với công tác phòng chống dịch để đảm bảo loại trừ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm dịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Quảng Ninh. Đồng thời, TP Móng Cái đã làm việc với Công ty CP Thành Đạt tính toán chi phí dịch vụ hợp lý để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng các doanh nghiệp trong quá trình lưu và bốc xếp hàng hóa tại cảng.

Theo số liệu của Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, hoạt động XNK qua Cầu Bắc Luân 2 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/02/2020 đã làm thủ tục cho hơn 3.000 tờ khai, với kim ngạch trên 258 triệu USD, thu NSNN 68,4 tỷ đồng qua cầu Bắc Luân II.

Mặt hàng XNK chủ yếu: Hàng nhập khẩu là tạp hóa tiêu dùng, thiết bị vệ sinh, nội thất, đèn, nguyên liệu phục vụ sản xuất may mặc, giày da, thủy sản tươi sống.... Hàng xuất khẩu là vải, sợi cotton, bánh kẹo, nông sản sấy khô, dầu silicon... Với 3.063 lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (XC: 1.629 lượt; NC: 1.434 lượt). Được biết, Cửa khẩu Móng Cái thông quan trở lại từ ngày 07/02.

Phạm Quỳnh