Trong tờ trình trước đó, doanh nghiệp cho biết, sau hơn 30 năm hoạt động và phát triển, Quốc Cường Gia Lai muốn thay đổi tên công ty.
Quốc Cường Gia Lai sẽ có tên mới sau 30 năm hoạt động.
Trong bối cảnh việc sáp nhập tỉnh thành địa chính đang được triển khai hoàn thành thời gian tới. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.
Về tên gọi, thời điểm quyết định đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên Công ty, quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày nội dung tờ trình này được thông qua.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Tổng Giám Đốc tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật.
Việc thay đổi tên công ty sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đây.
Mục tiêu doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng
Năm nay, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 274% và 306% so với thực hiện năm trước.
Doanh thu cao đến từ thoái vốn thủy điện (900 tỷ đồng), dự án Marina Đà Nẵng (37 căn, đã có giấy phép bán, dự thu 700 tỷ đồng), 400 tỷ đồng còn lại là xử lý hàng tồn ở các dự án.
Tại ngày 31/3/2025 tổng tài sản Quốc Cường Gia Lai ghi nhận 8.795,4 tỷ đồng, giảm 89,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt chỉ còn 54,5 tỷ đồng, giảm hơn 60 tỷ đồng. Phần lớn tài sản vẫn bị “kẹt” tại dự án Phước Kiển, với chi phí đầu tư dở dang dài hạn lên đến 5.361,4 tỷ đồng, bao gồm các khoản đền bù đất, tư vấn, thiết kế và san lấp mặt bằng.
Phương Vy