Quỹ EPF hiện đang nắm giữ hơn 45,6 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,021% vốn điều lệ.
Theo đó, EPF hiện đang nắm giữ hơn 45,6 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,021% vốn điều lệ.
Việc xuất hiện của EPF – một trong những tổ chức tài chính lớn của Malaysia – đã thu hút sự chú ý của thị trường. Được thành lập từ năm 1951, EPF là quỹ hưu trí bắt buộc phục vụ người lao động Malaysia, đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ tài chính và quản lý tài sản.
Ở một diễn biến khác, nhóm cổ đông liên quan đến hệ sinh thái Âu Lạc của nữ doanh nhân Ngô Thu Thúy cũng đang gia tăng ảnh hưởng tại ACB.
Cụ thể, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny – con gái bà Thúy – đã nâng sở hữu lên hơn 63,2 triệu cổ phần, tương đương 1,416% vốn điều lệ. Cùng với những người liên quan, tổng lượng cổ phần nhóm này nắm giữ lên đến 111,5 triệu đơn vị (tương đương 2,497%).
Tương tự, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny – cũng là con bà Thúy – hiện nắm giữ 51 triệu cổ phần ACB, tương đương 1,142%, trong khi người có liên quan của ông sở hữu tới 123,7 triệu cổ phiếu (2,77%).
Một thành viên đáng chú ý khác trong hệ sinh thái Âu Lạc là Công ty CP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương, nơi bà Ngô Thu Thúy đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, hiện nắm giữ gần 58,6 triệu cổ phần ACB, tương đương 1,3% vốn điều lệ, với người liên quan sở hữu thêm 2,4% vốn.
Tổng cộng, nhóm cổ đông thuộc hệ sinh thái Âu Lạc đã nâng tỷ lệ sở hữu tại ACB từ 3,724% lên gần 3,86%. Ước tính theo thị giá hiện tại, giá trị cổ phần nhóm này nắm giữ lên tới gần 4.080 tỷ đồng.
Song song đó, ACB cũng vừa thông báo ngày 26/5 tới là hạn chót đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền và cổ phiếu.
Anh Mai