logo
ISSN 2734-9020

Quy hoạch chung Đà Nẵng: Cần 345 tỷ USD vốn đầu tư

Thứ tư, 12/08/2026 - 18:56

Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát hồ sơ Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đáng chú ý, tổng nhu cầu vốn sơ bộ để hiện thực hóa quy hoạch lên tới khoảng 345 tỷ USD, trong đó riêng hạ tầng kỹ thuật khung cần khoảng 25 tỷ USD.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng ngày 12/8, thành phố đang rà soát hồ sơ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 trước khi tiếp tục hoàn thiện các bước theo quy định.

Một trong những con số đáng chú ý nhất trong hồ sơ lần này là quy mô nguồn lực cần huy động. Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện quy hoạch sơ bộ khoảng 345 tỷ USD, gồm khoảng 25 tỷ USD dành cho hạ tầng kỹ thuật khung và khoảng 320 tỷ USD cho các công trình xây dựng. Việc đầu tư dự kiến được phân kỳ theo từng giai đoạn.

Con số mới cũng có sự điều chỉnh so với mức khoảng 350 tỷ USD được đưa ra tại hội nghị góp ý, phản biện xã hội hồi tháng 6/2026. Thời điểm đó, cơ quan chuyên môn cho biết khoảng 30 tỷ USD cần dành cho hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và 320 tỷ USD cho phát triển đô thị cùng các lĩnh vực kinh tế khác.

345 tỷ USD cho một không gian đô thị hướng tới 6 triệu dân

Quy hoạch chung lần này được xây dựng trong bối cảnh không gian phát triển của Đà Nẵng đã thay đổi lớn sau sắp xếp địa giới hành chính.

Theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP. Đà Nẵng mới cùng đặc khu Hoàng Sa. Đến năm 2050, dân số thành phố được dự báo khoảng 6 triệu người, trong đó khoảng 4 triệu người sống tại khu vực đô thị và dân số thường trú khoảng 4,9 triệu người.

Quy hoạch chung Đà Nẵng: Cần 345 tỷ USD vốn đầu tư- Ảnh 1.

Quy mô đất dân dụng toàn đô thị đến năm 2050 dự kiến khoảng 28.000-44.000ha, bên cạnh khoảng 30.000ha đất dân dụng nông thôn. Mục tiêu đặt ra là đưa Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, thông minh, đáng sống, đồng thời là một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Thành phố cũng được định hướng đảm nhiệm vai trò trung tâm về logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đồng thời tiếp tục phát triển các thế mạnh du lịch, di sản, giáo dục và y tế chất lượng cao.

“3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang” định hình Đà Nẵng mới

Tại các vòng góp ý trước đó, đơn vị tư vấn đề xuất tổ chức không gian thành phố theo cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”, chuyển từ mô hình phát triển tập trung chủ yếu dọc ven biển sang hệ thống đô thị đa trung tâm.

Ba vùng gồm vùng lõi đô thị trung tâm; vùng kinh tế biển gắn với công nghiệp - logistics; và vùng sinh thái bảo tồn.

Ba cực tăng trưởng được đề xuất gồm đô thị trung tâm hiện hữu; cực công nghiệp công nghệ cao - cảng Liên Chiểu ở phía Bắc; và cực kinh tế mở Nam Hội An - Chu Lai ở phía Nam.

Hai trục chiến lược gồm trục kinh tế - đô thị ven biển và trục sinh thái - văn hóa phía Tây, kết nối bởi các hành lang kinh tế, logistics và thương mại.

Việc mở rộng không gian được kỳ vọng giúp Đà Nẵng có thêm dư địa phân bố dân cư, công nghiệp, logistics và các chức năng đô thị mới, qua đó giảm áp lực ngày càng lớn lên khu vực lõi đô thị hiện hữu.

Quy hoạch chung Đà Nẵng: Cần 345 tỷ USD vốn đầu tư- Ảnh 2.

Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia đặt ra tại hội nghị phản biện hồi tháng 6. Các ý kiến cho rằng việc hình thành những cực tăng trưởng mới cần đi cùng chiến lược “giải nén” trung tâm, tránh tiếp tục dồn dân số, cao ốc và hoạt động dịch vụ vào khu vực vốn đang chịu áp lực hạ tầng lớn.

Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do tạo lực kéo hàng tỷ USD

Không gian phía Tây Bắc đang nổi lên như một trong những khu vực quan trọng trong chiến lược phát triển mới của Đà Nẵng.

Tháng 4/2026, dự án Bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD đã được khởi công. Theo quy hoạch, khu bến có 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU.

Cùng với cảng Liên Chiểu là Khu thương mại tự do Đà Nẵng quy mô khoảng 1.881ha, được bố trí tại 7 vị trí không liền kề, phát triển các chức năng sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch chung Đà Nẵng: Cần 345 tỷ USD vốn đầu tư- Ảnh 3.

Ở khu vực trung tâm, Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị các không gian phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế. Danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 từng xác định 5 vị trí cho chức năng này, trong đó có khu vực ven sông Hàn, ven biển và phương án nghiên cứu khu lấn biển gần 20ha.

Những động lực trên cho thấy bài toán 345 tỷ USD không chỉ nằm ở xây dựng đường sá hay hạ tầng đô thị, mà gắn với việc hình thành một cấu trúc kinh tế mới có khả năng tạo nguồn thu và thu hút vốn tư nhân trong nhiều thập niên tới.

Dòng vốn đầu tư vào Đà Nẵng đang có tín hiệu tích cực. Theo Báo Đà Nẵng, trong 7 tháng đầu năm 2026, vốn FDI thành phố thu hút tăng 75% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút của địa phương trong bối cảnh hàng loạt không gian phát triển mới đang được mở ra.

Đăng Thy