logo
ISSN 2734-9020

Quy hoạch mới khu công nghiệp gần 945 ha tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Thứ ba, 21/07/2026 - 15:49

Ban Quản lý Khu Kinh tế và Công nghiệp thành phố Huế vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp số 5 thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Phối cảnh minh hoạ tổng thể KCN số 5 trong tổng thể KKT Chân Mây - Lăng Cô.

Theo đó, Khu công nghiệp số 5 được xác định trên cơ sở cụ thể hóa định hướng phát triển không gian công nghiệp theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các quy hoạch cấp trên có liên quan.

Khu vực quy hoạch có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông, cảng biển, hệ thống logistics và quỹ đất phát triển công nghiệp quy mô lớn. Đồng thời phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp sinh thái, công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics của khu kinh tế.

Khu công nghiệp số 5 có quy mô khoảng 944,73 ha, được định hướng trở thành khu công nghiệp tổng hợp hiện đại ở phía Nam Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Đây sẽ là cực tăng trưởng công nghiệp trọng điểm, phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, gắn kết chặt chẽ với Cảng Chân Mây và trung tâm logistics, hình thành chuỗi sản xuất - dịch vụ - xuất nhập khẩu đồng bộ.

Đồ án ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, chế biến - chế tạo và các ngành công nghiệp sạch. Đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước, xử lý chất thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia.

Không gian khu công nghiệp được tổ chức linh hoạt, đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Việc hình thành Khu công nghiệp số 5 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất công nghiệp tập trung với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cũng như thành phố Huế.

Đây sẽ là hạt nhân phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và dịch vụ hỗ trợ theo định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đến năm 2045.

Theo đơn vị tư vấn, trong phạm vi lập quy hoạch hiện có khoảng 3.000 người sinh sống, chủ yếu tại các thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Dương và một phần thôn Trung Kiền.

Cộng đồng dân cư hiện trạng chủ yếu là các khu dân cư làng xóm truyền thống, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khai thác lâm nghiệp.

 

 

 

Lê Lê