logo
ISSN 2734-9020

Ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” – lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng

Thứ hai, 06/04/2026 - 07:43

Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp – từ lâu đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái trong xã hội. Trên khắp mọi miền đất nước, hàng vạn “trái tim hồng” vẫn đang âm thầm, bền bỉ “hiến giọt máu đào, trao đời sự sống”, góp phần mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang cần truyền máu từng ngày, từng giờ.

Sáng 4/4, tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM, rất đông người dân và sinh viên đã có mặt từ sớm để tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), đồng thời đánh dấu sự ra mắt của “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” do Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Đức phối hợp cùng Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức.

Ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” – lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng - Ảnh 1.

Phường Thủ Đức (TP.HCM) ra mắt Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ, sáng 4.4.

Không khí buổi hiến máu diễn ra sôi nổi nhưng trật tự, ấm áp tình người. Từng dòng người xếp hàng đăng ký, khám sàng lọc, hiến máu và nhận quà tặng – tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của cộng đồng.

Hạnh phúc là cho đi

Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các đợt hiến máu tình nguyện. Với bề dày nhiều năm tổ chức, nơi đây không chỉ là một điểm hiến máu, mà còn là “điểm hẹn” của những tấm lòng thiện nguyện – nơi những con người xa lạ gặp nhau bởi cùng chung một mục đích cao cả: cứu người.

Ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” – lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Bình (ngồi, bìa trái) - chủ tịch UBMTTQVN phường Thủ Đức, hiến máu nhân đạo sáng 4.4.

Trong dòng người tham gia hiến máu, ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức – là một gương mặt quen thuộc. Ông chia sẻ rằng bản thân đã duy trì việc hiến máu định kỳ 3 tháng/lần trong nhiều năm qua. Với ông, hiến máu không chỉ là nghĩa vụ xã hội mà còn là cách để sống lành mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng.

“Hiến máu đều đặn rất tốt cho sức khỏe nếu chúng ta duy trì lối sống khoa học, tập thể dục thường xuyên. Quan trọng hơn, mỗi lần hiến máu là thêm một cơ hội cứu người. Điều đó khiến tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn”, ông Bình bày tỏ.

Quan niệm “cho đi là còn mãi” đã trở thành sợi dây kết nối những người tham gia hiến máu. Theo các chuyên gia y tế, trung bình một đơn vị máu có thể cứu sống từ một đến ba bệnh nhân. Vì vậy, mỗi người hiến máu hôm nay không chỉ trao đi sự sống cho một người, mà còn có thể mang lại hy vọng cho nhiều gia đình.

Ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” – lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng - Ảnh 3.

Phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng thu hút nhiều người dân tham gia.

Giữa dòng người tất bật, hình ảnh chị Đoàn Thị Kim Thanh (42 tuổi) khiến nhiều người xúc động. Chị làm nghề thu mua ve chai, mưu sinh tại TP.HCM suốt hơn 20 năm qua. Gửi lại chiếc xe đạp chở đầy phế liệu ở cổng trường, chị nhanh chóng vào đăng ký hiến máu.

“Tôi không có điều kiện giúp đỡ người khác bằng tiền bạc, nhưng giọt máu của mình thì luôn sẵn sàng chia sẻ. Tôi xem nơi đây như quê hương thứ hai, nên muốn góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ những người bệnh”, chị Thanh chia sẻ mộc mạc.

Điều đặc biệt hơn, sau khi nhận phần quà từ ban tổ chức, chị Thanh đã tự nguyện gửi lại để đóng góp vào chương trình thiện nguyện của địa phương. Hành động giản dị nhưng đầy nhân văn ấy đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Không chỉ có người lao động, chương trình còn thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ, giáo viên, các nhà sư, Phật tử và giáo dân tham gia. Dù khác nhau về nghề nghiệp, độ tuổi hay tôn giáo, tất cả đều chung một điểm gặp gỡ: tấm lòng vì cộng đồng.

Ở đó, không có khoảng cách, không có sự phân biệt, chỉ có những trái tim cùng nhịp đập nhân ái, cùng hướng về một mục tiêu cao đẹp: cứu người.

“Điểm hẹn” của lòng nhân ái

Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện tại phường Thủ Đức có bước phát triển mạnh mẽ. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hệ thống cơ sở, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Đức, công tác tuyên truyền, vận động đã đi vào chiều sâu, lan tỏa đến từng khu phố, từng gia đình.

Ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” – lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng - Ảnh 4.

Nhiều phụ nữ duy trì đều đặn hiến máu nhân đạo 3 tháng/lần.

Một trong những tín hiệu đáng mừng là ngày càng có nhiều gia đình cùng tham gia hiến máu. Không ít trường hợp cả vợ chồng và con cái (khi đủ 18 tuổi) đều đăng ký hiến máu định kỳ. Với họ, đây không phải là việc làm đặc biệt, mà đơn giản là một phần của lối sống nhân ái.

Khẩu hiệu “Máu có thể chờ người hiến, nhưng người bệnh không thể chờ máu” dường như đã trở thành nhận thức chung của cộng đồng. Điều đó góp phần tạo nên nguồn máu dự trữ ổn định, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Ông Nguyễn Đức Thủ – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Đức – cho biết, chương trình lần này dự kiến tiếp nhận khoảng 120 đơn vị máu, nhưng số người đăng ký đã lên đến 150.

“Chỉ trong 3 đợt hiến máu đầu năm 2026, chúng tôi đã tiếp nhận được 395 đơn vị máu, vượt xa chỉ tiêu 300 đơn vị đề ra. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn”, ông Thủ nhấn mạnh.

Kể từ khi thành lập vào tháng 7/2025, phường Thủ Đức đã tổ chức hơn 10 đợt hiến máu, thu về hàng ngàn đơn vị máu. Đặc biệt, tỷ lệ người hiến 450ml máu ngày càng tăng, chiếm khoảng 20%, cho thấy nhận thức của người dân về hiến máu an toàn đã được nâng cao rõ rệt.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cũng góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức. Thông tin về lịch hiến máu được cập nhật thường xuyên trên các nền tảng như Zalo, Facebook và website địa phương. Ứng dụng “Giọt máu vàng” giúp người dân đăng ký trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận tiện tối đa.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội trong giới trẻ

Đồng hành cùng chương trình, Đoàn Thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM đã huy động đông đảo sinh viên tham gia.

Ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” – lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng - Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Thủ Đức trao quyết định thành lập Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ.

Anh Nguyễn Minh Phú – Bí thư Đoàn trường – chia sẻ rằng đây là hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần giáo dục sinh viên về tinh thần trách nhiệm với xã hội.

“Hiến máu nhân đạo không chỉ là hành động cứu người, mà còn là bài học sống động về lòng nhân ái. Thông qua chương trình, sinh viên hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia và chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện”, anh Phú cho biết.

Nhiều sinh viên lần đầu tham gia hiến máu không giấu được cảm xúc hồi hộp, nhưng sau khi hoàn thành, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Với họ, đó không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ mà còn là dấu mốc trưởng thành trong nhận thức và hành động.

Duy trì bền vững “Điểm hiến máu cố định”

Việc ra mắt “Điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ” tại phường Thủ Đức được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho phong trào hiến máu lâu dài. Theo kế hoạch, hoạt động hiến máu sẽ được duy trì định kỳ mỗi tháng một lần.

Đây không chỉ là giải pháp đảm bảo nguồn máu ổn định, mà còn góp phần xây dựng thói quen hiến máu thường xuyên trong cộng đồng. Khi hiến máu trở thành một phần của đời sống, thì tinh thần nhân ái cũng sẽ được lan tỏa bền vững hơn.

Kết thúc buổi hiến máu, nhiều người nán lại trò chuyện, chia sẻ niềm vui. Trên gương mặt họ là sự nhẹ nhõm, hạnh phúc – bởi họ biết rằng, đâu đó trong những bệnh viện, có những người đang được tiếp thêm sự sống từ chính những giọt máu họ vừa trao đi.

Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời được ở lại. Và trong hành trình lan tỏa yêu thương ấy, những “điểm hiến máu cố định” như tại phường Thủ Đức sẽ tiếp tục là nơi khởi nguồn của những nghĩa cử cao đẹp – nơi lòng nhân ái được thắp sáng và nhân lên mỗi ngày.

Thanh Bình