Rạng Đông luôn kiên định mục tiêu phát triển: “Khoa học – Công nghệ/ Đổi mới – Sáng tạo và Sự tử tế”

Thứ năm, 21/04/2022 - 22:12

TNV - Sáng ngày 21/4, Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức gặp mặt báo cáo kết quả triển khai chiến lược chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 và phong trào “Thi đua lao động sáng tạo - làm thỏa lòng Bác mong” nhân kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm (28/4/1964 - 28/4/2022).

Tới dự chương trình có ông Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ  cùng sự góp mặt của một số chuyên gia cao cấp lĩnh vực kinh tế.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ về chiến lược chuyển đổi số của Công ty

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết: Trong 2 năm 2020-2021 tuy mới bước đầu thực hiện chuyển đổi số nhưng đã góp phần quan trọng giúp Rạng Đông vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng. Doanh thu năm 2020 tăng trưởng 15,6% thì năm 2021 tăng trưởng 16%, đặc biệt lợi nhuận thực hiện tăng trên 18,3%, vốn chủ sở hữu tăng trên 26,8%, nộp ngân sách nhà nước tăng 23,2% so với cùng kỳ. Quý I/2022 tình hình đại dịch Covid-19 ở khu vực phía Bắc vẫn rất phức tạp nhưng Công ty vẫn đạt doanh thu tăng trưởng 16,3%, lợi nhuận thực hiện tăng 16,6%, nộp ngân sách tăng 11,4% so với quý 1 năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được từ giai đoạn đầu, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện tại, Rạng Đông xác định 2 năm 2022-2023 chính là giai đoạn bản lề quyết định thành công chiến lược chuyển đổi số Công ty cả giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Để trở thành Công ty công nghệ cao, một tiêu chí được Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đặt ra là doanh thu sản phẩm công nghệ cao chiếm trên 70% doanh thu; tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu, phát triển có trình độ cao đẳng trở lên đạt ít nhất 2,5%…

Công ty cũng xác định mục tiêu Chuyển đổi số là thực hiện cuộc Cách mạng Công nghiệp I-4.0, là phương thức phát triển mới trong thời đại số để Rạng Đông vươn lên theo kịp các Công ty tiên tiến trên thế giới, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong mỏi. Nhằm giữ được truyền thống “Phát triển để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng & có Bác Hồ!”, con đường phát triển của Công ty là “Khoa học - Công nghệ/Đổi mới - Sáng tạo và Sự tử tế”.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng tiếp tục nhấn mạnh: Mục tiêu chiến lược Chuyển đổi số Rạng Đông nhằm thực hiện sứ mệnh là doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ đựa trên công nghệ lõi là Chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, Nông nghiệp công nghệ cao và Nông nghiệp chính xác, thúc đẩy cuộc sống hòa hợp với Thiên nhiên – Thông minh – Hạnh phúc – Thân thiện môi trường; Gia tăng giá trị cho nhân viên, cổ đông và khách hàng; Đồng hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Lãnh đạo Công ty nhấn mạnh, giai đoạn 2022-2023, chiến lược chuyển đổi số của đơn vị sẽ được cụ thể hóa theo 4 định hướng: Thực hiện mô hình tăng trưởng bằng giá trị theo chuỗi giá trị I - 4.0; xây dựng Rạng Đông thành Công ty công nghệ cao; tham gia các chuỗi giá trị, các hệ sinh thái của các tập đoàn khu vực và thế giới; mở rộng thị trường hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ - 4.0 bằng mô hình kinh doanh lai (Hybrid).

Trong đó đáng chú ý, để xây dựng thành Công ty công nghệ cao, các tiêu chí được Rạng Đông đặt ra là: Doanh thu sản phẩm công nghệ cao chiếm trên 70% doanh thu; chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển chiếm trên 1% hiệu số giá trị doanh thu thuần trừ giá trị đầu vào; tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên đạt ít nhất 2,5%…

Cũng tại chương trình, Công ty đã tổ chức giới thiệu tới đông đảo đối tác 3 sản phẩm giải pháp chiếu sáng của Rạng Đông: Giải pháp Smart Home Rallismart thế hệ thứ 2 (Nhà thông minh) - đã đạt Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam năm 2020”; Giải pháp Smart City (chiếu sáng thông minh cho đường phố và kiến trúc cảnh quan) - đạt Giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam năm 2021”; Giải pháp Smart Farm (chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chính xác và năng lượng tái tạo) - đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2021 (cấp độ xuất sắc).

Một số sản phẩm giải pháp chiếu sáng của Rạng Đông được ra mắt

Những dấu ấn nổi bật của năm 2021 đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng của Rạng Đông trên con đường hiện thực hóa sứ mệnh, tầm nhìn 2030 thực hiện khát vọng đồng hành cùng đất nước xây dựng một Việt Nam phồn vinh thịnh vượng. Phía trước còn rất nhiều thách thức nhưng với sự trưởng thành được tôi luyện trong năm 2021, chúng ta tin tưởng rằng Rạng Đông sẽ vượt qua năm 2022 – năm bản lề của chiến lược chuyển đổi số và tăng trưởng đạt được nhiều thành tích mới xứng đáng với niềm tin yêu mà Bác Hồ đã trao.

P.V