Hầu hết các nhà sản xuất ô tô đã đến Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2022 (CES 2022) để trình diễn công nghệ của họ cho các phương tiện tương lai. Tuy nhiên, Hyundai lại có ý tưởng khác. Công ty Hàn Quốc nhấn mạnh vào khái niệm “Mobility of Things” để trình bày tất cả các loại rô bốt thông minh có nhiệm vụ hỗ trợ con người ở nhiều phương diện cuộc sống. Hiện tại, công ty đang sở hữu những người tiên phong trong lĩnh vực chế tạo rô bốt tại Boston Dynamics.
Một Plug & Drive (PnD) là một trong những nền tảng rô bốt của Hyundai. Các mô-đun này có thể gắn vào các vật thể nhỏ, và giúp cho chúng có thể di chuyển được. Mỗi chiếc đều có hệ truyền động điện tích hợp trong bánh xe, và có thể bẻ lái và phanh một cách thông minh để đến một địa điểm nào đó. Các thiết bị LiDAR và camera cho phép nó tự hành hoàn toàn mà không cần sự can thiệp của con người.
Video Hyundai giới thiệu khái niệm “Mobility of Things”
"Mô-đun PnD có thể thích nghi và mở rộng để phù hợp với các nhu cầu của con người. Bởi vì trong thế giới tương lai, bạn sẽ không tự mình di chuyển đồ vật - chúng sẽ di chuyển xung quanh bạn," Dong Jin Hyun, phó chủ tịch kiêm trưởng phòng thí nghiệm rô bốt tại Hyundai Motor Group, cho biết.

Hyundai hình dung việc sử dụng công nghệ tân tiến này trong những văn phòng để sắp xếp lại bàn và ghế một cách nhanh chóng, tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng. Một khả năng khác là di chuyển hàng hóa xung quanh nhà kho.

PnD thậm chí có thể di chuyển mọi người. Hyundai mô tả các phiên bản đi kèm một cần điều khiển tích hợp sẵn để một người điều khiển hướng đi của phương tiện. Đoạn video ở trên cho thấy một chiếc xe hình dạng buồng kén đưa một người phụ nữ ra khỏi một tòa nhà, và sau đó tự gắn vào một chiếc xe tự hành, lớn hơn mà Hyundai gọi là Mother Shuttle. Hơn nữa, phương tiện có vai trò cơ bản như xe buýt này cũng có thể được dùng làm xe cứu thương.

Ngoài PnD, Hyundai còn giới thiệu mô-đun Drive & Lift (DnL), kết hợp với nền tảng MobEd (Mobile Eccentric Droid), có khả năng giữ thăng bằng cho các vật mà nó đang mang ngay cả khi đi lên hoặc xuống bề mặt nghiêng. Theo Hyundai, hệ thống này có thể vượt qua những địa hình không bằng phẳng, bậc thang, hoặc gờ giảm tốc. Công nghệ này có thể làm cho nhiều công việc ngoài trời trở nên dễ dàng hơn bằng cách giúp con người rảnh tay, và để rô bốt hỗ trợ mang vác đồ đạc.

Cuối cùng, Hyundai còn trình bày một khái niệm rất “viễn tưởng” đó là Metamobility. Ở ý tưởng này, các rô bốt sẽ “hoạt động như một vật trung gian giữa thế giới thực và không gian ảo, cho phép người dùng thực hiện các thay đổi trong metaverse (có thể hiểu là thế giới ảo) để được phản ánh trong thực tế.”
Video Hyundai giới thiệu khái niệm “Metamobility”
“Ý tưởng đằng sau Metamobility là không gian, thời gian, và khoảng cách đều sẽ trở nên không quan trọng,” Chang Song, chủ tịch và người đứng đầu bộ phận dịch vụ vận tải của Hyundai, cho biết. “Bằng cách kết nối các rô bốt với metaverse, chúng ta sẽ có thể di chuyển tự do giữa thế giới thực và thực tế ảo. Bên cạnh trải nghiệm nhập tâm như thật mà metaverse cung cấp, các rô bốt sẽ trở thành phần mở rộng các giác quan vật lý của chính chúng ta, cho phép chúng ta định hình lại và làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của mình với Metamobility.”