Du lịch Sa Pa với bề dày trên 120 năm, được xếp hạng trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới
Sa Pa là một trong số ít các địa danh du lịch của cả nước xuất hiện từ những năm đầu của thế kỷ 20. Đến nay, du lịch Sa Pa đã có bề dày trên 120 năm và đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn, đặc sắc, tiêu biểu của du lịch Việt Nam – nơi hội tụ hài hòa giữa vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên vùng cao, khí hậu đặc trưng và chiều sâu bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, hình ảnh Sa Pa tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao với nhiều dấu ấn nổi bật: được các tạp chí du lịch uy tín như Agoda vinh danh là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á; được xếp hạng trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới; trong đó, tiêu biểu như Khu du lịch Sun World Fansipan Legend liên tiếp đạt giải thưởng "Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới" do Tổ chức World Travel Awards trao tặng,…


Chương trình văn nghệ đặc sắc tại đêm Khai mạc Lễ hội Mùa hè Sa Pa năm 2026.
Minh chứng cho sự phát triển du lịch của Sa Pa được thể hiện bằng các chỉ số tăng trưởng ấn tượng, khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ của điểm đến. Năm 2025, lượng khách du lịch đến khu vực Sa Pa ước đạt trên 5 triệu lượt, doanh thu từ du lịch và dịch vụ ước đạt trên 19.520 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế khu vực dịch vụ của tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì tích cực; riêng trong quý I, lượng khách đến khu du lịch Quốc gia Sa Pa đạt khoảng trên 2 triệu lượt, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của Khu du lịch Quốc gia Sa Pa nói riêng và du lịch của tỉnh Lào Cai nói chung là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực Asean.
Được biết, Lễ hội Mùa hè Sa Pa năm 2026 kéo dài đến hết tháng 9/2026, gồm chuỗi các hoạt động văn hóa – du lịch được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đặc sắc như: Lễ hội hoa hồng Fansipan, Tuần lễ "Sa Pa – Di sản trong sương", Lễ Hội Thổ cẩm Sa Pa, Ngày hội Văn hóa, du lịch xã Bản Hồ có chủ đề "Hồn Then phố núi" tại Sa Pa… Đây không chỉ là những sự kiện mang tính giải trí và trải nghiệm mà còn góp phần bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa, cảnh quan và con người Sa Pa.
Du lịch Sa Pa hướng đến mục tiêu đón 15 triệu lượt khách vào năm 2030, đóng góp trên 20% GRDP
Với mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 15 triệu lượt khách, đóng góp trên 20% GRDP; và kiên định triết lý phát triển "biến di sản thành tài sản", phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và các dự án động lực, tạo nền tảng cho du lịch Sa Pa phát triển bền vững - là một trong những cực tăng trưởng du lịch trọng điểm của tỉnh, giữ vai trò trung tâm trong không gian phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai.
Nổi bật như hệ thống kết nối liên vùng như tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai nối trung tâm tỉnh với Khu du lịch Quốc gia Sa Pa lên 4 làn xe; tuyến đường tránh nối đường cao tốc với khu du lịch đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng; các tuyến giao thông trục chính kết nối nội khu và liên khu; dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên – công trình mang tính chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường liên kết giữa Sa Pa với Lai Châu và các tỉnh Tây Bắc.

Hình ảnh các vị đại biểu cùng đông đảo Nhân dân và du khách tham gia sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa – ông Nguyễn Phước Toàn phát biểu khai mạc.
Cùng đó, nhiều dự án du lịch, đô thị, dịch vụ quy mô lớn đang được triển khai như: Quần thể du lịch văn hóa – dịch vụ Fansipan; Công viên văn hóa Mường Hoa; Khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Bản Mòng; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây; cùng hệ thống trên 950 cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp và dịch vụ đồng bộ (04 khách sạn 5 sao, 04 khách sạn 4 sao, 03 khách sạn 3 sao, còn lại là khách sạn 2 sao và nhà nghỉ)…
Ngoài ra tỉnh cũng đang quan tâm đầu tư các dự án quan trọng như: Dự án Hầm đường bộ kết nối quốc lộ 4D với đường tỉnh 152 (Hầm Hàm Rồng); các tuyến đường kết nối khu trung tâm du lịch Quốc gia Sa Pa đến các xã vệ tinh và Khu du lịch Y Tý…
Những công trình, dự án trọng điểm này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch mà còn mở rộng không gian phát triển, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Sa Pa trong một tương lai không xa. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân các dân tộc, đồng thời khẳng định vị thế của Lào Cai nói chung và Khu du lịch Quốc gia Sa Pa nói riêng trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.
Phạm Quỳnh
Ảnh do địa phương cung cấp