Sàng lọc, đánh giá từng địa bàn để áp dụng biện pháp giãn cách phù hợp

Thứ bảy, 14/08/2021 - 09:45

TNV - Sáng 13/8 đã diễn ra cuộc họp báo về công tác phòng bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì buổi họp báo. Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Báo chí TPHCM có đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.

Phải tập trung các biện pháp thật sự mạnh mẽ

Thông tin về kết quả công tác phòng chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết, trong 7 ngày qua, từ 5/8 đến nay, trung bình TP có 3.687 ca nhiễm/ngày. Số lây nhiễm chủ yếu trong khu phong tỏa (78,6%). TP đã điều trị khỏi 62.986 trường hợp. Hiện TP có 32. 629 trường hợp đang điều trị, 1.558 bệnh nhân nặng, 16 bệnh nhân đang ở mức độ nguy kịch dùng ECMO. Có 10.421 F0 không có triệu chứng đang được điều trị tại nhà. 12.290 F0 đã được điều trị trên 7 ngày và có tải lượng virus giá trị CT >= 30, theo quy định có thể về cách ly theo dõi tại nhà.

Đồng chí Dương Anh Đức cho biết, vấn đề quan tâm nhất hiện nay là tử lệ tử vong đang ở mức cao với trung bình là 241 ca/ngày trong những ngày gần đây. Trước tình hình trên TP đã tập trung nâng cao hiệu quả điều trị, đặt mục tiêu cao nhất là thời gian tới giảm số lượng tử vong tại tất cả 22 quận, huyện, TP Thủ Đức. Muốn vậy, một trong những yếu tố cương quyết giảm ca bệnh nặng từ tầng 2-3, sau đó giảm áp lực cho tầng phía trên và có biện pháp giảm tử vong. Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, các địa phương các bệnh viện tuyến đầu của cả nước đã đưa 4 trung tâm Hồi sức tích cực với 1.750 giường. TP cũng đã nâng cao năng lực Trung tâm Cấp cứu 115, thành lập 5 cơ sở vệ tinh Cấp cứu 115; kiện toàn các tổ phản ứng nhanh tại xã phường, thị trấn...

Đồng chí lưu ý: “Dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể kéo dài. Số ca nhiễm xu hướng giảm nhưng chưa bền vững, số ca tử vong ở mức cao. Dự kiến, sau 15/8 số lượng F0 ở mức khoảng 3.000 ca mỗi ngày. Số lượng lớn nên nếu chúng ta không triển khai công tác phòng chống dịch quyết liệt mạnh mẽ, thì rất khó giữ vững thành quả đã đạt được, thậm chí tình hình xấu đi nếu không đồng lòng, không quyết tâm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch”.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, thời gian qua, số ca bệnh đi ngang nhưng số ca tử vong vẫn rất cao nên thời gian tới phải tập trung các biện pháp thật sự mạnh mẽ để giảm xuống. Muốn vậy, đầu tiên làm sao giảm số ca F0 có nguy cơ trở nặng, điều này hết sức quan trọng và biện pháp giãn cách xã hội vẫn là quan trọng nhất. Đảm bảo giãn cách xã hội, cách ly nhà với nhà, đặc biệt các khu phong tỏa.

“Phải làm việc chặt trong chặt ngoài, không có chuyện chặt ngoài lỏng trong. Đây là mấu chốt để kìm hãm, giảm mạnh F0 thời gian sắp tới”. – Đồng chí Dương Anh Đức lưu ý.

Cùng với đó là phát huy tốt hơn mô hình tự quản vùng xanh trong các tầng lớp nhân dân. Nâng cao tinh thần, ý thức của mỗi tổ chức, cá nhân, bảo vệ, mở rộng vùng xanh để phủ xanh toàn TP. Để bóc tách F0 ra cộng đồng, thì công tác xét nghiệm rất quan trọng và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo khoa học, không lãng phí. Giải pháp này kết hợp cách ly gia đình với gia đình, người với người thì mục tiêu giảm mạnh F0 trong khu phong tỏa đạt được kết quả sớm.

Một trong những biện pháp quan trọng là tư vấn sức khỏe, hỗ trợ tốt cách ly chăm sóc đối tượng F0, F1 tại nhà. Giám sát vận hành hệ thống quản lý F0 tại nhà. Thỏa mãn được 3 điều kiện: chăm lo tâm lý cho F0 yên tâm, chăm lo về lương thực, thực phẩm để yên tâm ở nhà, có những hỗ trợ về điều trị, tư vấn chăm lo theo dõi củng cố nền tảng sức khỏe giúp các F0 có tinh thần tốt cải thiện sức khỏe, hạn chế tối đa trở nặng, áp lực trên tầng trên sẽ giảm mạnh.

Càng khó khăn càng phải chung sức đồng lòng

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong 2 tuần qua, Ban Chỉ đạo TP và các cấp đã có những nỗ lực rất lớn trong thực hiện Chỉ thị 16 một cách triệt để hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn. Ý thức của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, mỗi chưng cư, nhà máy có sự chuyển biến rất lớn.

Bên cạnh đó, TPHCM đã có một bước tiến tốt hơn về hệ thống tổ chức, trực tiếp quản lý chăm sóc F0 tại nhà, tại cộng đồng. TPHCM đã tập trung nâng cao năng lực điều trị tại bệnh viện trong điều kiện số ca Covid-19 tăng lên, số người có nhu cầu điều trị nhiều hơn, số ca chuyển nặng nhiều hơn. Tới thời điểm này, các bệnh viện quận gần như đã được trang bị oxy. TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện quận, huyện, bệnh viện dã chiến rà soát lại nhu cầu oxy, nếu cần thiết thì tiếp tục trang bị, mở rộng thêm để sẵn sàng cho chiến dịch điều trị trong thời gian tới. Các trung tâm hồi sức quốc gia do các bệnh viện trung ương phụ trách hầu hết đã đi vào hoạt động.  Như vậy, tập trung cho nhiệm vụ điều trị với mục tiêu giảm tử vong, tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện quận huyện, bệnh viện của TPHCM, các trung tâm hồi sức quốc gia đã được khẩn trương đi vào hoạt động.

Một trong những kết quả khác là TPHCM đã tập trung chăm lo đời sống cho người dân. Đó là việc hỗ trợ đợt 2 gói an sinh xã hội, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các gia đình khó khăn do giãn cách. Quá trình thực hiện phát sinh thêm nhiều đối tượng, TPHCM đang rà soát bổ sung để có thể hỗ trợ được tất cả mọi người. Về tiến độ tiêm vaccine, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, TP đã nỗ lực tiêm vaccine. Tinh thần là tổ chức tiêm các loại vaccine hiện có, vận động bà con hiểu và tự nguyện tiếp cận sớm với vaccine, giảm hậu quả có thể xảy ra.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM vẫn còn diễn biến phức tạp. Số ca dương tính vẫn còn cao, số trường hợp cần điều trị còn nhiều, đặc biệt là nhu cầu so với năng lực tiếp cận điều trị của hệ thống y tế vẫn còn quá tải. Số tử vong vẫn còn cao. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra sắp tới cần hết sức tập trung, ngăn chặn nguồn lây, giảm ca dương tính, từ đó số ca chuyển nặng cũng giảm, thực hiện nhiệm vụ điều trị cho tốt. Vùng đỏ trên bản đồ Covid-19 của TP còn nhiều, cần nỗ lực hơn nữa giảm vùng đỏ, xanh hóa các vùng này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, Chính phủ có Nghị quyết 86 đề ra mục tiêu cho TPHCM đến 15/9 cố gắng kiểm soát được tình hình dịch bệnh. TPHCM đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu này. TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, từ nay đến 30/8 TPHCM sẽ sàng lọc, đánh giá từng địa bàn để từ đó áp dụng biện pháp giãn cách phù hợp. TP đã nỗ lực rất lớn, đạt những kết quả rất lớn, chúng ta chỉ cần có tinh thần, tâm lý trường kỳ kháng chiến, trước mắt đến 15/9, nhưng cũng có thể dài hơi ở những góc độ khác nhau.

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm của TP trong 30 ngày tới, Phó Bí  thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh đến chiến lược điều trị giảm tử vong với 2 trụ cột. Đó là chiến lược chăm sóc điều trị F0 tại nhà, tại cộng đồng. Với chiến lược này, xã phường thị trấn cần nắm chặt danh sách. Đồng thời ráp nối được với tư vấn viên, tức mỗi F0 phải được bác sĩ, tư vấn viên thăm hỏi hàng ngày và theo dõi sức khỏe, tư vấn. Cùng với đó, F0 cũng cần có túi thuốc do Bộ Y tế chỉ định và triển khai. Đồng thời có sự phản ứng nhanh của y tế cơ sở trong trường hợp F0 có triệu chứng; kết nối tầng điều trị thứ nhất với các tầng còn lại. Trụ cột thứ hai là chiến lược điều trị tại bệnh viện ở các cấp, các tầng, từ tầng 2- tầng 5 với mấu chốt là cung cấp oxy.

Đề cập đến vấn đề an sinh xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, khi kéo dài thực hiện Chỉ thị 16 thì an sinh xã hội không chỉ là cung cấp lương thực, hàng hóa thiết yếu mà còn là vấn đề giúp người dân yên tâm, không căng thẳng về tâm lý, tinh thần. Ban Chỉ đạo TPHCM đã đánh giá cụ thể để chăm lo đầy đủ hơn. Bên cạnh việc triển khai tốt gói an sinh xã hội thứ 2 và cung cấp lương thực, thực phẩm, TPHCM cũng sẵn sàng cho gói thứ 3, thứ 4, triển khai đến hết tháng 9 hoặc lâu hơn nữa, đảm bảo việc chăm lo cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, từ thực tiễn 2 năm qua và gần 3 tháng cao điểm vừa rồi, sự chung sức đồng lòng các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, sự chia sẻ của các địa phương, trung ương, giúp cho TP vượt qua giai đoạn khó khăn. TP mong muốn lan tỏa tinh thần này. “Khó khăn chúng ta đang đối mặt và khó khăn này vẫn còn tiếp tục. Cố gắng đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn này. Càng khó khăn càng phải chung sức đồng lòng. Đã đoàn kết, quyết tâm rồi thì cố gắng đoàn kết, quyết tâm hơn nữa để cố gắng đạt được kết quả”. – Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Trước thông tin phản ánh, mấy ngày qua, người dân đi ra ngoài đường nhiều, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ: “Chúng ta đã chịu đựng hy sinh rồi, cố gắng để sự chịu đựng hy sinh đạt kết quả. Nếu như lúc này chúng ta “buông súng”, không kiên trì nữa kết quả chúng ta thời gian qua “đổ sông, đổ biển” và kéo dài thêm nữa. Cuối cùng chúng ta phải gắn chịu kết quả đó”.

Tấn Tài