Sao Bồ Đào Nha chỉ ra 2 điểm mạnh của ĐT nữ Việt Nam, lường trước khó khăn

Thứ ba, 25/07/2023 - 11:55

Tiền đạo kì cựu trong thành phần Brazil châu Âu thận trọng trước thực lực của Những chiến binh sao vàng trước cuộc đối đầu trực tiếp.

Ở lượt trận đầu tiên, cả Việt Nam lẫn Bồ Đào Nha đều không thể tạo ra bất ngờ khi chạm trán 2 đối thủ mạnh hơn là Mỹ và Hà Lan. Cuộc đối đầu trực tiếp sau đây 2 ngày vì thế mang tính chất vô cùng quan trọng, có thể định đoạt khả năng trụ lại VCK World Cup nữ 2023 của Những chiến binh sao vàng và Brazil châu Âu.

Trước thềm cuộc chạm trán tại SVĐ Waikato, Bồ Đào Nha là đội được đánh giá cao hơn. Đại diện châu Âu hiện xếp thứ 21 trên BXH FIFA, cao hơn Việt Nam 11 bậc. 

Sau Mỹ, Bồ Đào Nha là thử thách tiếp theo của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn được Flashscore dẫn lại, tiền đạo Carolina Mendes khen ngợi màn trình diễn trước đương kim vô địch Mỹ của Những chiến binh sao vàng: "Trước Mỹ, Việt Nam tỏ ra là 1 đối thủ rất cứng cỏi và giàu sức chiến đấu. 

Bồ Đào Nha sẽ phải đối phó với phong cách đó và thể hiện lối chơi của riêng mình. Nếu làm được, chúng tôi sẽ có thể đánh bại Việt Nam."

Tử chiến ĐT nữ Việt Nam, HLV Bồ Đào Nha hiểu 1 điều

Dù đặt mục tiêu chiến thắng nhưng Mendes cũng lường trước đội tuyển quê hương sẽ trải qua 90 phút không dễ dàng: "Việt Nam khác hoàn toàn Hà Lan nhưng vẫn sẽ tạo ra các khó khăn khác lên Bồ Đào Nha. Tại VCK World Cup, chênh lệch giữa các đội là rất nhỏ."

Mendes thận trọng trước thực lực của Việt Nam.

Mendes là ngôi sao giàu kinh nghiệm trong lực lượng Bồ Đào Nha tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Úc và New Zealand. Chân sút 35 tuổi đã có 115 trận khoác áo ĐTQG từ năm 2007 và đóng góp 23 bàn, xếp thứ 3 trong danh sách săn bàn mọi thời đại.

Video: Việt Nam gây khó khăn lên Mỹ

Nguồn: On Sports

Bóng đá nữ Việt Nam thành lập từ năm 1990, nhưng phải đến năm 1997, đội tuyển nữ mới có trận đấu đầu tiên. Đội đã trở thành một trong những đội bóng nữ mạnh nhất Đông Nam Á kể từ năm 2001 cùng với Thái Lan. Việt Nam củng cố vị thế của mình trong khu vực bằng việc giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào các năm 2006, 2012 và 2019. Ngoài ra, ở môn bóng đá nữ tại SEA Games, Việt Nam cũng củng cố vị thế của mình khi giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023.