Khu đô thị Bãi Muối Hạ Long.
Động thái này diễn ra ngay sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha – cha của ông Khiêm, đã thoái sạch vốn tại NTL. Trước đó, vào cuối tháng 02/2025, ông Kha bán nốt 0,58% cổ phần, thu về khoảng 13 tỷ đồng. Trong năm 2024, ông Kha đã thanh lý hơn 6,5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,9% xuống 0%.
Ông Nguyễn Hồng Khiêm, sinh năm 1977, sở hữu bằng Kỹ sư xây dựng và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông bắt đầu đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại NTL từ năm 2014 và giữ chức vụ hiện tại từ năm 2019. Tỷ lệ sở hữu của ông tại công ty từng duy trì ở mức 1,62% trong thời gian dài, sau đó tăng lên 1,7% vào năm 2020 trước khi bắt đầu giảm từ đầu năm 2022.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NTL đang giao dịch ở mức 17.650 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 24% so với thời điểm 6 tháng trước đó.
Năm 2024, NTL ghi nhận doanh thu thuần 1.441 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 608 tỷ đồng, tăng 67%, đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của công ty gây bất ngờ khi đặt mục tiêu doanh thu chỉ 80 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, giảm 95% so với năm trước – mức thấp nhất trong lịch sử công ty.
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL), còn được biết đến với tên gọi Lideco, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các khu đô thị mới, khu nhà ở và khu công nghiệp.
Hiện tại, Lideco đang triển khai một số dự án, bao gồm: Khu đô thị Bãi Muối Hạ Long có quy mô 23 ha, nằm tại tỉnh Quảng Ninh; Khu đô thị Dịch Vọng Cầu Giấy có quy mô 22 ha, tọa lạc tại Hà Nội; Khu đô thị Núi Hạm có quy mô 68 ha, nằm tại tỉnh Quảng Ninh.
Ngoài ra, Lideco còn là chủ đầu tư dự án Chung cư No.11 tại Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án này có quy mô 32 tầng, thuộc phân khúc cao cấp.
Anh Mai