Sẻ chia yêu thương từ những điều bình dị

Chủ nhật, 15/08/2021 - 09:46

TNV - Chị không nhớ chính xác mình đến với công việc này từ khi nào, cũng không nhớ cụ thể mình đã giúp đỡ được bao nhiêu trường hợp, chỉ biết rằng, còn sức khỏe, còn khả năng, chị sẽ còn tiếp tục mang đến cho cuộc đời những điều tốt đẹp.

Chị là Bùi Thị Bên, sinh năm 1964, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ chủ nhà trọ phòng chống tội phạm trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. Dịch Covid-19 xảy ra, chị suy nghĩ, tìm nhiều cách để có thể chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Từ khi dịch bùng phát đến nay, chị đã gửi tặng 13 thùng khẩu trang y tế, tương ứng 19.500 cái và trên 1.000 chiếc khẩu trang vải cho công nhân ở trọ, bà con Nhân dân trong khu vực để cùng phòng, chống dịch; phát gần 8 tấn gạo hỗ trợ cho người dân nghèo, người lao động tự do, các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ngưng việc hay mất việc. Thời gian trước chị còn nhận giữ trẻ là con của một số gia đình công nhân không có chỗ gửi trong mùa dịch để yên tâm đi làm. Những tháng gần đây, do tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, thành phố áp dụng nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chỉ đạo tăng cường một số biện pháp quyết tâm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, những người công nhân tại xóm trọ của chị lại gặp khó khăn nhiều hơn trong việc đi lại, giảm thu nhập.

Là chủ nhà trọ với 35 phòng, có 120 công nhân lao động tạm trú. Hơn 15 năm qua, không những không tăng giá phòng trọ theo xu hướng chung của thị trường mà ngược lại, chị cùng gia đình trực tiếp hỗ trợ giảm giá thuê trọ 200.000đ/phòng, cam kết thu tiền điện, nước theo đúng giá quy định của nhà nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi, vận động miễn, giảm giá thuê trọ hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 của Thành ủy Thủ Đức, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú A, chị đã quyết định miễn phí 100% tiền thuê cho 5 hộ gia đình và công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giảm 50% tiền thuê cho 6 phòng và giảm 30% tiền thuê cho tất cả các phòng trọ còn lại.

Anh Võ Trường Anh Minh, sinh năm 1993, một trong 5 phòng trọ được miễn phí 100% tiền thuê cho biết: “Hai vợ chồng tôi quê ở Bình Định, vào Thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân và thuê trọ nhà chị Bên từ nhiều năm nay, do con còn nhỏ nên phải nhờ bà nội từ quê vào phụ chăm sóc. Dịch Covid-19 xảy ra làm cuộc sống của gia đình tôi gặp nhiều đảo lộn, vừa thất nghiệp vừa không còn tiền tiết kiệm, giữa lúc bộn bề khó khăn hay tin chị Bên miễn phí 100% tiền thuê trọ, tôi rất cảm kích”. Anh cho biết thêm, tất cả các anh chị em công nhân tại khu nhà trọ luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, nhà nước về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không lơ là, chủ quan; mọi người đều bày tỏ niềm tin khi hết dịch sẽ tiếp tục cống hiến sức lao động cho thành phố.

Không chỉ miễn, giảm giá thuê trọ hỗ trợ công nhân, chị Bên còn là một trong những thành viên tích cực của công tác thiện nguyện tại địa phương. Từ đầu mùa dịch tới giờ, chị thường xuyên chuẩn bị và trao tặng các phần lương thực gồm gạo, mỳ tôm, rau củ quả cho anh chị em công nhân tại xóm trọ, ngoài ra cứ đều đặn ít nhất mỗi tuần một lần, chị sẽ gửi những phần thịt, cá hoặc trứng để bổ sung thêm dinh dưỡng cho công nhân. Bên cạnh đó, bà con tại khu D6/2, đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A và những khu vực lân cận đều biết đến chị Bên, người hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn công sức trong những ngày giãn cách xã hội.

Bếp nhà chị Bên vẫn đỏ lửa hàng ngày, nhưng thời gian nấu dường như lâu hơn, số lượng thực phẩm cần chế biến cũng nhiều hơn. Bởi một ngày tại căn bếp này, có từ 200-300 suất cơm nóng được chị và 4 chị em phụ nữ cùng chung tay chế biến để gửi đến lực lượng y bác sĩ ngày đêm phục vụ công tác chống dịch tại Khu cách ly tập trung Khu vực 2 (Trường Đại học Tài chính - Marketing, phường Tăng Nhơn Phú A); hỗ trợ lực lượng công an, trực chốt và đội ngũ y bác sĩ các điểm tiêm vaccine trên địa bàn phường. Mỗi suất cơm có đầy đủ rau củ, đồ mặn, canh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chất dinh dưỡng. Kinh phí thực hiện 2 tháng đầu là do cá nhân chị tự bỏ tiền túi, những tháng tiếp theo chị được một số nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ; việc vận chuyển thức ăn được các bạn đoàn viên thanh niên của phường phối hợp thực hiện.

Hy vọng rằng, những việc làm ý nghĩa từ chị Bùi Thị Bên sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội, qua đó giúp xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Tấn Tài