Ngay đầu năm 2026, Shelby American đã ra thông báo về việc sẽ hồi sinh kiểu dáng thân xe mang tính biểu tượng, chiếc xe GT350 mui trần đầu tiên ra đời đã 60 năm trước, vào năm 1966. Mẫu xe mới được công bố sở hữu sức mạnh tương tự như người anh em Super Snake năm 2026, nhưng được điều chỉnh giảm một chút xuống còn 810 mã lực trong cấu hình siêu tăng áp tùy chọn.
Mẫu GT350 mui trần mới sẽ ra mắt tại phiên đấu giá Barrett-Jackson ở Scottsdale, Arizona, vào ngày 17 tháng 1, cùng với Super Snake và các mẫu xe Shelby khác.

Như thường lệ, công ty sẽ giữ số lượng sản xuất ở mức thấp, khi tổng cộng, GT350 (cả phiên bản fastback và mui trần) sẽ có ít hơn 1.000 chiếc được lắp ráp cho năm 2026. Và “chỉ một số lượng nhỏ xe mui trần sẽ được sản xuất, khiến chúng trở nên cực kỳ hiếm”, theo Aaron Shelby, cháu trai của Carroll và là thành viên hội đồng quản trị của Carroll Shelby International.
Nhắc đến Carroll, những chiếc GT350 mui trần đầu tiên của ông được sản xuất vào năm 1966, và nếu điều đó nghe có vẻ không chính xác, thì đó chỉ là vì chúng không được bán vào thời điểm đó (ít nhất là không bán cho khách hàng thông thường).
Chỉ có bốn chiếc Mustang GT350 năm 1966 được trang bị mui xếp, và một trong bốn chiếc đó – chiếc đầu tiên – đã được bán với giá 1,1 triệu đô la (bao gồm cả phí người mua) vào tháng 7 năm 2020 tại phiên đấu giá Mecum Indy.
Mẫu GT350 mui trần mới có giá khởi điểm phải chăng hơn là 127.884 đô la, trong khi phiên bản fastback không hoàn toàn giống nhau có giá 121.385 đô la.
Mức giá này bao gồm cả giá của mẫu xe cơ sở mà GT350 được xây dựng dựa trên đó, chiếc Ford Mustang GT Premium 2026. Phiên bản GT350 fastback có giá cao hơn 11.000 đô la so với năm ngoái, nhưng không có nâng cấp lớn nào.
So với chiếc Mustang GT giá 56.000 đô la do Ford bán ra, chiếc Shelby GT350 mui trần có giá cao hơn tới 70.000 đô la (và đó là giá cho hệ thống truyền động tiêu chuẩn). Khách hàng có thể lựa chọn lắp đặt thanh trang trí đặc trưng, vốn lần đầu tiên xuất hiện trên những chiếc Shelby Mustang nguyên bản vào những năm 1960.


Tin tức đáng chú ý nhất là phiên bản mui trần – chiếc Shelby GT350 mạnh mẽ nhất từ trước đến nay – ra mắt một năm sau khi chiếc GT350 mới (do Shelby sản xuất, không phải Ford) cập bến vào tháng 1 năm 2025.
Giống như năm ngoái, Shelby Mustang GT350 2026 sẽ được trang bị động cơ V8 5.0 lít tiêu chuẩn, sản sinh công suất 480 mã lực trên Ford Mustang GT thông thường. Việc bổ sung bộ siêu tăng áp Whipple giúp tăng công suất định mức của động cơ lên 810 mã lực, chỉ kém 20 mã lực so với công suất cực đại của Super Snake 2026.


Việc sản xuất mẫu Shelby GT350 mới cho năm nay sẽ bắt đầu vào mùa xuân này, và Shelby American đã ủy quyền cho một số xưởng độ xe trên toàn thế giới sản xuất xe gần hơn với thị trường của họ ở châu Âu và khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Cho dù được chuyển đổi từ Mustang thành Shelby GT350 ở đâu, mỗi chiếc xe từ Shelby American đều sẽ được ghi nhận trong sổ đăng ký Shelby chính thức.
Dòng xe Shelby GT350 năm 2026 được bảo hành 3 năm/36.000 dặm; bảo hành hệ thống truyền động từ Ford vẫn được giữ nguyên.
Cộng tác viên Minh Vũ
