“Siêu doanh nghiệp” lấy ý kiến cổ đông về việc đổi tên và chuyển trụ sở chính

Thứ sáu, 22/08/2025 - 15:17

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) cho biết ngày 28/8 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản về các thay đổi quan trọng, trong đó có việc đổi tên doanh nghiệp và chuyển trụ sở chính.

“Siêu doanh nghiệp” lấy ý kiến cổ đông về việc đổi tên và chuyển trụ sở chính- Ảnh 1.

Becamex IDC lấy ý kiến cổ đông về việc đổi tên và chuyển trụ sở chính

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến sẽ được thực hiện trong tháng 9/2025. Ngoài hai nội dung trên, cổ đông cũng sẽ xem xét sửa đổi điều lệ công ty, điều chỉnh địa chỉ trụ sở và một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.360 tỷ đồng và lãi ròng 1.825 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong đó, các công ty liên doanh, liên kết đóng góp gần 48% lợi nhuận, chủ yếu nhờ khu công nghiệp VSIP 3 với 70 ha diện tích cho thuê mới, tăng 50% so với cùng kỳ, cùng giá thuê trung bình 145 USD/m²/chu kỳ, cao hơn 5%.

Ngoài nguồn thu từ liên doanh, doanh nghiệp dự kiến sẽ chuyển nhượng 20 ha đất bất động sản nhà ở trong năm nay, đồng thời đưa vào vận hành khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (380 ha) cuối năm nay, kỳ vọng mang lại doanh thu khoảng 1.550 tỷ đồng.

Trong quý 2, Becamex IDC tiếp tục mở rộng hệ sinh thái liên doanh với 3 công ty mới, nâng tổng số đơn vị liên doanh, liên kết lên 19. Các lĩnh vực hoạt động trải dài từ bất động sản công nghiệp, đô thị, hạ tầng đến dược phẩm, trong đó có những tên tuổi lớn như VSIP, BW Industrial, Becamex Tokyu hay Becamex IJC.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Becamex IDC đạt 57.290 tỷ đồng, với cơ cấu lớn nhất là hàng tồn kho hơn 21.200 tỷ đồng và khoản đầu tư vào liên doanh, liên kết hơn 21.000 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 35.878 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, trong đó dư nợ vay còn hơn 22.300 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng thuộc nhóm chi trả lãi vay nhiều nhất ngành, với chi phí lãi vay thực tế nửa đầu năm vượt 1.000 tỷ đồng.

 

Anh Mai