Siêu máy tính dự đoán khả năng ĐT Việt Nam vô địch World Cup nữ

Thứ tư, 19/07/2023 - 09:39

Khả năng làm nên bất ngờ và lên ngôi ở giải đấu lớn nhất cấp độ ĐTQG của Những chiến binh sao vàng được đánh giá ngang bằng Philippines.

Vào ngày mai, VCK World Cup nữ 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Giải đấu năm nay đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những lá thăm may rủi sắp xếp Những chiến binh sao vàng rơi vào bảng E có sự góp mặt của cả đương kim vô địch Mỹ lẫn đương kim á quân Hà Lan. Đối thủ còn lại của đoàn quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt là Bồ Đào Nha - đội tuyển cũng xếp trên Việt Nam 11 bậc trên BXH FIFA.

Các cô gái vàng của bóng đá nước nhà chuẩn bị thi đấu ở sân chơi lớn nhất.

Rơi vào bảng đấu khó, cơ hội làm nên bất ngờ của Những chiến binh sao vàng là không nhiều. Theo tính toán của siêu máy tính Opta, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có vỏn vẹn 0,01% khả năng đoạt cúp vàng.

Trong số 32 đội dự giải, khả năng vô địch của Việt Nam ngang bằng đại diện Đông Nam Á còn lại là Philippines và chỉ hơn duy nhất Panama (0%). Opta đã mô phỏng diễn biến giải đấu tại Úc và New Zealand hàng ngàn lần, kết quả Panama hoàn toàn không có cơ hội đăng quang.

Báo Mỹ ca ngợi 1 cái tên của ĐT Việt Nam

Theo đánh giá của nguồn thống kê nổi tiếng, Mỹ là đội có khả năng vô địch cao nhất (21,65%). Xếp sau đội tuyển xứ sở cờ hoa lần lượt là Anh (16,87%), Tây Ban Nha (11,33%), Đức (9,3%) và Pháp (7,47%).

Bảng dự đoán đội vô địch của siêu máy tính Opta.

Trong bài phân tích bảng E, Opta nhận định Việt Nam sẽ không ra sân với tâm lý buông xuôi. Đội trưởng Huỳnh Như, Bích Thùy, Tuyết Dung, Hải Yến và Chương Thị Kiều là 5 cái tên được nhận định là nhân tố chủ chốt của Những chiến binh sao vàng.

Video: Huỳnh Như tỏa sáng trước Thái Lan

Nguồn: Next Sports

Huỳnh Như bắt đầu sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I. Cô đã ra sân 84 trận, ghi 62 bàn thắng và cùng câu lạc bộ giành 7 chức vô địch quốc gia. Tháng 8 năm 2022, cô trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Länk Vilaverdense của Bồ Đào Nha.