Denza, thương hiệu xe cao cấp của BYD, đã chính thức giới thiệu mẫu siêu xe điện Denza Z tại Lễ hội Tốc độ Goodwood 2026 diễn ra ở Anh. Mẫu xe ghi nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu chỉ trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi chương trình đặt trước tại Trung Quốc bắt đầu vào ngày 13/7.

Siêu xe điện BYD Denza Z nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu chỉ sau 24 giờ mở bán.
Denza Z được định vị ở phân khúc xe hiệu suất cao. Tại Trung Quốc, phiên bản Coupe có giá đặt trước từ 680.000 Nhân dân tệ (khoảng 100.000 USD). Phiên bản mui trần Spider có giá 780.000 Nhân dân tệ (114.700 USD) trong khi bản Racing dành cho đường đua có giá 1,18 triệu nhân dân tệ (173.500 USD). Tại châu Âu, Denza Z được chào bán với giá khởi điểm khoảng 142.900 bảng Anh (tương đương 184.800 USD).

BYD Denza Z bản mui trần.
Mẫu siêu xe này sử dụng hệ truyền động gồm 3 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 1.180 kW (1.582 mã lực). Phiên bản Racing có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 1,96 giây và đạt tốc độ tối đa 350 km/h.
Denza cho biết Z được trang bị ba công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, bao gồm:
- Nền tảng e3, lần đầu tiên được ứng dụng trên một mẫu siêu xe điện, cho phép phân bổ mô-men xoắn tới từng bánh xe.
- Hệ thống treo DiSus-M, sử dụng giảm chấn từ biến thiên (magnetorheological), với thời gian phản hồi lực giảm chấn dưới 10 mili giây.
- Hệ truyền động tích hợp 15 trong 1 kết hợp bộ pin Blade CTB thế hệ thứ hai, hỗ trợ sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút với công suất sạc cực đại 1.500 kW.
Denza Z được thiết kế dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Thiết kế Toàn cầu Wolfgang Egger. Mẫu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Pure Emotion" với thân xe thấp, rộng cùng các chi tiết khí động học bằng sợi carbon. Denza cũng xác nhận mẫu xe sẽ được đưa tới đường đua Nürburgring Nordschleife vào mùa thu năm nay để chinh phục thành tích vòng chạy ở nhóm dẫn đầu.

Khoang lái của BYD Denza Z.
Phát biểu tại Lễ hội Tốc độ Goodwood, Phó Chủ tịch điều hành BYD Stella Li nhấn mạnh rằng hãng không còn chỉ tập trung vào hoạt động xuất khẩu mà đang hướng tới xây dựng một thương hiệu mang tầm toàn cầu, theo The Paper.
Để hỗ trợ chiến lược mở rộng quốc tế, BYD cũng đang tăng tốc phát triển hạ tầng sạc. Hãng đặt mục tiêu xây dựng 6.000 trạm sạc siêu nhanh ở nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 3/2026 đến tháng 3/2027, bao gồm 3.000 trạm tại châu Âu, 2.000 trạm tại châu Mỹ và 1.000 trạm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong nửa đầu năm 2026, doanh số xe BYD tại thị trường quốc tế đạt 789.400 chiếc, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nước ngoài hiện đóng góp hơn 40% tổng doanh số toàn cầu của hãng.
Cộng tác viên Lan Quyên