Mỗi sinh viên là một "chiến sĩ" trong cuộc chiến chống ma túy
Chiều 16/6, gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Việt – Đức, đóng trên địa bàn phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, đã hào hứng tham gia Talk show "Phòng chống tác hại của ma túy" do UBND phường Thới Hòa, Công an phường Thới Hòa phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức.

Đây được xem là sáng kiến mới trong công tác tuyên truyền pháp luật khi kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở và cơ sở giáo dục đại học nhằm phổ biến sâu rộng đến giới trẻ về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử cũng như các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Hoạt động còn hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6 tại Hà Nội.
Khác với hình thức tuyên truyền truyền thống, chương trình được tổ chức dưới dạng đối thoại, giao lưu trực tiếp, tạo điều kiện để sinh viên chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm và trao đổi với cán bộ địa phương cũng như lãnh đạo nhà trường. Không khí cởi mở đã giúp buổi sinh hoạt trở nên sinh động, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Nhiều ý kiến thể hiện tinh thần đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn ma túy, đề cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ môi trường học tập và sinh sống an toàn, văn minh. Các bạn trẻ cũng khẳng định quyết tâm trở thành lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động bạn bè tránh xa các loại chất gây nghiện.
Nữ sinh viên Huỳnh Thị Thiên Nhiên chia sẻ: "Buổi sinh hoạt thật bổ ích, giúp em và các bạn nhận biết được nhiều loại chất gây nghiện mới. Qua đó, chúng em nhắc nhở nhau tránh xa sự cám dỗ của ma túy, duy trì lối sống lành mạnh, tích cực rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động xã hội trong dịp hè. Nhà trường cũng phát động phong trào sinh viên nói không với ma túy".
Theo Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt – Đức, điều đáng mừng là sinh viên ngày càng có ý thức tự giác chấp hành pháp luật và chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
"Chúng tôi phấn đấu xây dựng mỗi sinh viên là một chiến sĩ, Trường Đại học Việt – Đức là một pháo đài chống ma túy. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là mục tiêu giáo dục để hình thành thế hệ trẻ có trách nhiệm với bản thân và xã hội", ông nhấn mạnh.
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao kỹ năng sống
Là người khởi xướng ý tưởng tổ chức chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, cho biết hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động phong phú như thi vẽ tranh cổ động, biểu diễn tiểu phẩm, thi đố vui tìm hiểu tác hại của thuốc lá điện tử dành cho học sinh, sinh viên.

Theo bà Loan, thành công lớn nhất của các chương trình không nằm ở số lượng người tham gia mà chính là sự thay đổi trong nhận thức của giới trẻ.
"Qua các hoạt động, các em đã hiểu rõ hơn về những nguy cơ và tác hại do ma túy gây ra, từ đó biết cách tự bảo vệ bản thân và lan tỏa thông điệp tích cực đến bạn bè, người thân", bà nói.
Song song với công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, chỉ trong hai tuần đầu tháng 6, phường Thới Hòa đã tổ chức 10 buổi phổ biến kiến thức pháp luật kết hợp giáo dục kỹ năng sống cho gần 6.000 học sinh và thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè.
Trước đó, chính quyền địa phương cũng phối hợp với các trường học tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, phòng chống đuối nước, thực hành hô hấp nhân tạo và xử lý các tình huống khẩn cấp. Những hoạt động thiết thực này góp phần giúp học sinh nâng cao khả năng tự bảo vệ mình, đồng thời tạo thêm niềm tin cho phụ huynh về một mùa hè an toàn và bổ ích.
Việc đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa giáo dục pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên.
Chủ động ngăn chặn tín dụng đen trong mùa bóng đá
Bên cạnh công tác phòng, chống ma túy, nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ cá độ bóng đá và tín dụng đen trước thềm vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026.
Theo đó, các địa phương vận động người dân không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời tích cực phát hiện, tố giác các hành vi cho vay nặng lãi và hoạt động tín dụng đen.
Đây được xem là giải pháp mang tính thời sự bởi thực tế cho thấy mỗi mùa bóng đá lớn đều kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi cờ bạc, vay nóng và các loại tội phạm liên quan.
Thiếu tá Phạm Văn Tú, Phó Trưởng Công an phường Thới Hòa, cho biết lực lượng công an đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người dân không tham gia cá độ bóng đá, không cầm cố tài sản hoặc giấy tờ nhằm vay tiền của các đối tượng ngoài xã hội.
"Chúng tôi cũng đã làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát có phục vụ màn hình xem bóng đá trực tiếp, yêu cầu ký cam kết không để xảy ra tình trạng cá độ tại quán. Điều đáng mừng là tất cả các chủ cơ sở đều chấp hành nghiêm túc", Thiếu tá Phạm Văn Tú cho biết.
Ông Phạm Công Trí, cư dân khu phố 6, phường Thới Hòa, chia sẻ rằng việc thường xuyên được tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật đã giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.
"Nhờ được phổ biến kiến thức thường xuyên, bà con hiểu rõ các thủ đoạn lừa đảo, cho vay nặng lãi và chủ động bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của gia đình mình", ông nói.
Chung tay xây dựng môi trường học đường lành mạnh
Không chỉ Trường Đại học Việt – Đức, nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông Vận tải (phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh cũng đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 8.000 sinh viên.

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, nhà trường trang bị cho sinh viên kiến thức về phòng, chống ma túy, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
Anh Thiều Quang Din, Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải (phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết nhà trường luôn chú trọng giáo dục kỹ năng sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên.
"Chúng tôi mong muốn mỗi bạn trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có bản lĩnh, biết tự bảo vệ mình trước các cám dỗ và tích cực góp sức xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh", anh chia sẻ.
Bên cạnh đó, các trường đại học còn là lực lượng nòng cốt trong Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh hằng năm. Hàng trăm nghìn sinh viên đã và đang tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.
Trong bối cảnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức tinh vi, việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác giáo dục pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những mô hình tuyên truyền sáng tạo, gắn với thực tiễn đang góp phần xây dựng thế hệ thanh niên sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, sẵn sàng chung tay vì mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, an toàn và không ma túy.
Thanh Bình