Trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động, tích cực tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ mạng di động 6G được xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược, có tính đột phá, được xem là "hạ tầng thần kinh kỹ thuật số" để các lĩnh vực còn lại có thể vận hành chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật mở để sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất hướng nghiên cứu - ứng dụng công nghệ mới, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới thực hiện hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 71-NQ/TW (2025), hướng tới hình thành Mạng lưới Sinh viên Việt Nam Tài năng công nghệ trong lĩnh vực cùng Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng là sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2026).

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - PBT Thành Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Thành Đoàn, Chủ tịch HSV Việt Nam TP.HCM phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; PGS. TS. Cao Hào Thi - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn; ThS. Lê Anh Tiến - Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam, Trưởng BTC Hội thảo và các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học trẻ, đại diện cục viện bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế cùng 500 sinh viên theo học các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực trong và ngoài nước. Ngoài ra, Hội thảo cũng được phát trực tuyến qua các nền tảng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên TP.HCM.
Hội thảo quy tụ 07 tham luận chuyên sâu, trình bày các mô hình ứng dụng, ý tưởng khởi nghiệp, kết nối nghiên cứu và đào tạo thực tiễn đến từ các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, đại diện cục, viện bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức, sinh viên ưu tú trong nước và quốc tế, bao gồm:

Bài trình bày tham luận trực tuyến của KTS. Ngô Văn Mão.
1. "AI-RAN và 6G - Tích hợp trí tuệ nhân tạo trong mạng truy nhập vô tuyến thế hệ mới" được trình bày bởi KTS. Ngô Văn Mão - Kiến trúc sư hệ thống, chương trình nghiên cứu và phát triển truyền thông tương lai Singapore, Trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore.
2. "Các kỹ thuật đa truy nhập trong mạng viễn thông thế hệ mới (6G)" được trình bày bởi TS. Nguyễn Quang Sang - Trưởng Lab, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
3. "Phát triển công nghệ viễn thông thế hệ mới - Động lực cho Việt Nam trong kỷ nguyên kết nối thông minh" được trình bày bởi TS. Trần Tuấn Anh - Chuyên gia Viễn thông.
4. "Tri thức trẻ Việt Nam - Kiến tạo tương lai kết nối trong kỷ nguyên 5G và 6G" được trình bày bởi TS. Vũ Thái Học - Giảng viên Viện Công nghệ số, Trường Đại học Thủ Dầu Một, TP.HCM; Nhà nghiên cứu Khoa Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính, VSB Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc.
5. "Hướng tới trí tuệ nhân tạo trong mạng lưới 5G/6G" được trình bày bởi GS. Tan Rui - Giáo sư Khoa học Máy tính Trường Đại học Khoa học Máy tính và Dữ liệu, Đại học Công nghệ Nanyang.

Bài trình bày tham luận của ông Trần Quốc Khánh - GĐ Viettel khu vực 8 Tp. Hồ Chí Minh.
6. "Xu thế hoá 5G hiện nay và vai trò của Sinh viên Việt Nam" được trình bày bởi ông Trần Quốc Khánh - Giám đốc Viettel khu vực 8 TP.HCM.
7. "Tối ưu hóa mạng 5G/6G và vai trò của cộng đồng nghiên cứu trẻ Việt Nam" được trình bày bởi NCS.TS Vũ Đức Anh - Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Trí tuệ Nhân tạo tại Trường Đại học Khoa học Máy tính và Dữ liệu, Đại học Công nghệ Nanyang.
Hội thảo khoa học sinh viên về công nghệ mạng di động 5G/6G không chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật, mà còn mở ra một tầm nhìn chiến lược cho thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên số. Những tham luận, ý tưởng và mô hình nghiên cứu được trình bày đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hội nhập quốc tế của sinh viên Việt Nam, đồng thời cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và nhu cầu thực tiễn của đất nước.

BTC, các khách mời và các bạn sinh viên chụp hình lưu niệm.
Trong bối cảnh công nghệ 6G được xem là "hạ tầng thần kinh kỹ thuật số" cho chuyển đổi số quốc gia, sự tham gia chủ động của sinh viên không chỉ góp phần tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với tương lai dân tộc. Hội thảo lần này vì thế mang ý nghĩa như một lời cam kết: sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục tiên phong trong nghiên cứu, sáng tạo, và đồng hành cùng đất nước trên con đường hội nhập, đổi mới và phát triển bền vững.
Vũ Linh