Sở hữu nhân tố Croatia, Inter vẫn lép vế hơn yếu tố tâm linh của Man City tại C1

Thứ năm, 25/05/2023 - 16:12

Ngoài vấn đề chuyên môn, đoàn quân HLV Pep Guardiola cũng vượt trội hơn đại điện Serie A nhờ yếu tố khó tin.

Vào rạng sáng ngày 11/6 (theo giờ Việt Nam) Man City và Inter Milan sẽ có lần đụng độ đầu tiên trong lịch sử ở đấu trường Champions League. Nhiều ý kiến cho rằng, nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23 sẽ đánh bại đội chủ sân San Siro nhờ sức mạnh vượt trội mà họ đã thể hiện kể từ giai đoạn vòng bảng.

Man City đang có một đội hình toàn diện nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, The Citizens vẫn chưa một lần bước lên đỉnh châu Âu dù luôn được đánh giá cao hơn. Xét về yếu tố lịch sử, Inter Milan đã 3 lần vô địch Champions League, gần đây nhất là vào năm 2010. Đáng chú ý, thầy trò HLV Jose Mourinho năm ấy đã biến Barcelona của Pep Guardiola thành cựu vương ở trận bán kết trước khi lên ngôi vô địch. 

Còn ở chiến dịch năm nay, Nerazzurri chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Vừa qua, họ đã đánh bại Fiorentina với tỷ số 2-1 để giành lấy danh hiệu Cúp Quốc gia lần thứ 2 liên tiếp, cũng như chức vô địch thứ 2 trong mùa giải này sau Siêu cúp Italia. 

Đoàn quân Simone Inzaghi rất có duyên với đấu trường cúp, cộng thêm sự bùng nổ của Lautaro Martinez khi cầu thủ này ghi 9 bàn trong 10 trận gần nhất.

Trong khi Man City vừa giành lấy ngôi vương Ngoại hạng Anh lần thứ 5 trong 6 mùa giải gần nhất và đứng trước khả năng "cuỗm" luôn FA Cup vào ngày 3/6. Có thể thấy, cơ hội giành chiến thắng của cả hai đội bóng đều ngang bằng nhau.

Chưa kể, Inter Milan còn sở hữu yếu tố tâm linh trong đội hình. Kể từ năm 2013, các đội bóng đăng quang tại Champions League đều sở hữu 1 cầu thủ đến từ Croatia. Trong đó: Mario Mandzukic (Bayern Munich - 2013), Luka Modric (Real Madrid - 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), Ivan Rakitic (Barcelona - 2015), Dejan Lovren (Liverpool - 2019) và Mateo Kovacic (Chelsea - 2021).

Nếu Nerazzurri vượt mặt Man City và đăng quang năm nay, giả thuyết trên sẽ càng được củng cố bởi vì họ đang sở hữu tiền vệ của ĐT xứ Balkan, Marcelo Brozovic.

Tiền vệ 30 tuổi sẽ là quân "át chủ bài" của Inter Milan.

Thế nhưng, dường như The Citizens không chịu kém cạnh về "yếu tố tâm linh". Cụ thể, tài khoản twitter @Super_JG10 mới đây đã đưa ra những tín hiệu tích cực nghiêng về phía nửa xanh thành Manchester. Điều đầu tiên, mỗi lần ĐT Argentina vô địch World Cup (1978, 1986, 2022), một CLB chưa từng lên sở hữu Champions League sẽ có lần đầu tiên chiến thắng giải đấu.

Tiếp đến, lần cuối cùng Fulham xếp trên Chelsea là vào năm 1983. Năm đó, một đội chưa từng giành C1 (Hamburger SV), đã lần đầu tiên ẵm cúp sau khi đánh bại một đội bóng Italia - Juventus. 

Ngoài ra, đội vô địch trong thế kỷ 21 đều có cầu thủ người Tây Ban Nha hoặc Brazil ở đội hình chính. Inter Milan không có, còn Man City có cả hai (Rodri và Ederson Moraes). Thêm vào đó, Pep Guardiola còn nắm trong tay người "bán hành" cho ĐT Croatia tại kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh vừa qua - Julian Alvarez.

"Spidey Boy" hoàn toàn có thể lặp lại "cơn ác mộng" với Croatia trong trận đấu sắp tới.

Trên thực tế, đây chỉ là yếu tố làm tăng sức nóng cho trận chung kết Champions League. Man City hay Inter Milan, kết quả chung cuộc sẽ có sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.