So sánh Toyota Corolla Altis 1.8V và KIA K3 Turbo siêu lướt: Đâu là lựa chọn hợp lý?.
Được xếp hạng ở phân khúc sedan hạng C với nhiều tiện nghi trang bị và công nghệ an toàn tiên tiến, KIA K3 và Toyota Corolla Altis là hai trong số những lựa chọn tuyệt vời cho những người trẻ hay gia đình có từ 2 đến 4 thành viên.
Trong đó, Toyota Corolla Altis hiện hành được trình làng khách Việt kể từ giữa tháng 3/2022. Trong khi đó, KIA K3 mới nhất được giới thiệu vào cuối năm 2021 và bổ sung bản 1.6 Turbo GT cũng vào khoảng tháng 3/2022. Trong bài viết này, cùng so sánh KIA K3 1.6 Turbo GT và Toyota Corolla Altis bản 1.8V - phiên bản động cơ xăng cao nhất để xem giữa 2 phiên bản này có gì đặc biệt?.
So sánh về giá bán
Ở thời điểm mới ra mắt, KIA K3 1.6 Turbo GT được định giá niêm yết ở mức 759 triệu đồng, không chênh lệch quá nhiều so với con số 765 triệu đồng của Toyota Corolla Altis 1.8V.
Song, hiện nay, sau khi điều chỉnh giá bán, KIA K3 1.6 Turbo GT đã có mức giá lên tới 819 triệu đồng, còn Toyota Corolla Altis 1.8V vẫn ở mức giá 765 triệu đồng. Mức chênh lệch giữa 2 mẫu xe này đã lên tới con số 54 triệu đồng.
Sau khi điều chỉnh giá bán, KIA K3 1.6 Turbo GT mới đã có mức giá lên tới 819 triệu đồng.
Ở thị trường xe cũ, hiện giá bán KIA K3 1.6 Turbo GT 2022 siêu lướt ở mức 786 – 819 triệu đồng, đi kèm mức ODO dao động từ 1.000 – 4.000km. Trong khi đó, ở xe Toyota Corolla Altis 1.8V 2022 siêu lướt có giá dao động từ 755 – 779 triệu đồng, đi kèm mức ODO dao động từ 500 – 7.000km.
So sánh về ngoại thất
Về ngoại thất, mặc dù KIA K3 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, thế nhưng ngoại thất của xe vẫn có nhiều khác biệt rõ rệt so với đời xe KIA Cerato trước.
Trong đó nổi bật với lưới tản nhiệt, cụm đèn pha, dải LED định vị và khu vực đèn gầm được hình cầu kỳ, kết hợp nhiều đường cắt chia khối sắc nhọn, tạo nét hầm hố cho K3. Đuôi xe ít thay đổi hơn nhưng ở đèn hậu và họa tiết LED cốp cũng đã được hãng xe Hàn làm mới. Qua đó, giúp xe KIA K3 mang phong cách thiết kế giống với mẫu sedan hạng D KIA K5.
Tương tự mẫu xe Hàn Quốc, ngoại thất của xe Toyota Corolla Altis cũng mang nhiều nét tương đồng với đời xe Camry mới. Trong đó, điểm nhấn đặc trưng là lưới tản nhiệt có hình thang mở rộng gần hết phần đầu. Bên cạnh đó, cách bố trí cụm đèn trước và thanh chứa logo Toyota của 2 mẫu xe này cũng khá giống nhau.
Nhìn chung, ngoại thất Toyota Corolla Altis duy trì phong cách lịch sự, chững chạc được thừa hưởng từ mẫu xe "đàn anh" Camry. Đồng thời cũng không bị lỗi thời về thiết kế so với các sản phẩm hiện hành của hãng xe Toyota, mặc dù thế hệ Altis này đã được ra mắt toàn cầu kể từ năm 2018.
Về kích thước, ở KIA K3 1.6 Turbo, xe có chiều dài x rộng x cao ở mức 4.640 x 1.800 x 1.450mm, đi kèm trục cơ sở 2.700mm và khoảng sáng gầm 150mm. Trong khi đó, ở Toyota Corolla Altis 1.8V có kích thước tương tự là 4.630 x 1.780 x 1.435mm, trục cơ sở 2.700mm và khoảng sáng gầm 128mm. Cả 2 mẫu xe này đều có chung kích cỡ mâm xe 17 inch.
Ngoại trừ chiều dài cơ sở bằng nhau thì có vẻ như K3 nhỉnh hơn Corolla Altis ở hầu hết các thông số kích cỡ còn lại. Nhìn chung, đánh giá ngoại thất 2 mẫu xe này cho thấy, KIA K3 hợp xu hướng, còn ở Toyota Corolla Altis thì mang đến nét lịch sự, nhã nhặn.
So sánh về cabin
Khoang cabin KIA K3 gần như tương tự đời xe KIA Cerato trước và quen thuộc với bố cục trông cân xứng, hiện đại. Khác biệt dễ nhận thấy trên phiên bản K3 1.6 Turbo GT chính là vô-lăng chuyển sang dạng đáy phẳng mang nét thể thao, cá tính.
Phiên bản K3 này cũng đã được hãng trang bị tính năng phanh tay điện tử, đáp ứng sự chờ đợi từ người dùng Việt Nam. Trong khi đó, nội thất Toyota Corolla Altis hiện đại hơn đáng kể so với thế hệ trước. Trong đó nổi bật với táp-lô bố trí gọn gàng, đối xứng, đi kèm màn hình giải trí đặt nổi và cả cửa gió điều hòa có tạo hình cầu kỳ hơn.
Trên thực tế, thiết kế khoang cabin của Corolla Altis không quá mới lạ khi vẫn mang nhiều điểm tương đồng với mẫu crossover Corolla Cross.
Nhìn chung, trang bị tiện nghi trên Corolla Altis 1.8V thuộc diện đầy đủ trong phân khúc. Kèm theo đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô-lăng bọc da, ghế da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh cơ, màn hình giải trí 9 inch, điều hòa tự động 2 vùng, , 6 loa và cả phanh tay điện tử.
Trong khi đó, tiện nghi cũng là một trong những điểm nổi trội của KIA K3 1.6 Turbo GT khi so sánh với phiên bản Corolla Altis 1.8V.
Cụ thể, ở mẫu sedan Hàn Quốc nổi bật với các trang bị như vô-lăng da, ghế da, ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí, sưởi/làm mát hàng ghế trước, màn hình giải trí kích thước 10,25 inch, điều hòa tự động 2 vùng, 6 loa, phanh tay điện tử, khởi động từ xa và cả cửa sổ trời.
Về không gian nội thất và hàng ghế sau, cả 2 mẫu xe này không có quá nhiều khác biệt nhiều và đều khá rộng rãi so với mặt bằng chung phân khúc.
So sánh về vận hành và an toàn
Phiên bản KIA K3 1.6 Turbo GT sử dụng động cơ tăng áp Gamma 1.6 T-GDi, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Với việc sử dụng động cơ cho hiệu năng cao cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, phiên bản K3 này hứa hẹn có thể đáp ứng tốt hơn khi xét về trải nghiệm lái.
Trong khi đó, Toyota Corolla Altis vốn được đánh giá có khả năng vận hành bền bỉ, đáng tin cậy và gần như không gặp lỗi vặt thay vì đem đến cảm giác phấn khích phía sau vô-lăng. Cụ thể, bản Toyota Corolla Altis 1.8V này dùng động cơ 1.8L, cho công suất 138 mã lực và mô men xoắn đặt 172Nm. Đi kèm hộp số CVT và dẫn động FWD.
Mặc dù động cơ không phấn khích như xe KIA K3 , thế nhưng Toyota Corolla Altis lại nổi bật hơn về tính năng an toàn. Trong đó, có thể kể đến như tính năng cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau, 7 túi khí. Đáng chú ý là gói an toàn Toyota Safety Sense với tính năng cảnh báo tiền va chạm/chệch làn, hỗ trợ giữ làn hay kiểm soát hành trình thích ứng.
Trong khi đó, danh sách hệ thống an toàn trên KIA K3 1.6 Turbo GT có thể kể đến như tính năng thiết yếu và phổ biến trong phân khúc như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảm biến áp suất lốp, camera lùi và 6 túi khí.
Toyota Corolla Altis 1.8V hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc sedan lịch sự, bền dáng.
Nhìn chung, so sánh Toyota Corolla Altis 1.8V và KIA K3 Turbo cho thấy, mẫu xe nhà KIA là lựa chọn phù hợp người dùng trẻ, tìm kiếm một mẫu sedan hạng C có thiết kế hiện đại, bắt mắt. Đi kèm khối động cơ mạnh, nhiều tiện nghi và có đủ các tính năng an toàn cần thiết.
Trong khi đó, mẫu xe Toyota Corolla Altis 1.8V hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc sedan lịch sự, bền dáng, động cơ đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày. Đi kèm theo đó là khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và nhiều công nghệ an toàn.
Ảnh: Tin rao Oto.com.vn