Sư đoàn 367: 70 năm anh hùng, sắt son với Đảng, Tổ quốc, nhân dân

Thứ bảy, 01/04/2023 - 16:10

TNV - Hòa chung khí thế sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; ngày 1/4, Sư đoàn 367 - Quân chủng Phòng không – Không quân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (01/4/1953-01/4/2023).

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, UVBCHTW Đảng, UVQUTW Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Lễ kỉ niệm là dịp để đơn vị tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ hiểu biết hơn về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 367 Anh hùng; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thốnglịch sử vẻ vang của Sư đoàn; động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Sư đoàn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Sư đoàn ngày càng trưởng thành và lớn mạnh.

Tham dự lễ kỉ niệm có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, UVBCHTW Đảng, UVQUTW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu.

Đại tá  Đặng Hồng Tuân, Sư đoàn trưởng , Sư đoàn 367 đọc Diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân có; Trung tướng Trần Ngọc Quyến, BTĐU, Chính ủy Quân chủng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trunng ương Đảng, Phó TL, TMT QC PK – KQ; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Cùng dự còn có lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng; nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân chủng PK-KQ; đại diện các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng Phòng không – Không quân; đại diện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Quân chủng khu vực phía Nam;…

Sư đoàn Phòng không 367 tiền thân là Trung đoàn Pháo cao xạ 367 (Trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Quân đội ta) được thành lập ngày 01/4/1953 tại khu rừng xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với quân số gần 2.700 cán bộ, chiến sĩ. Sự ra đời của Trung đoàn pháo cao xạ 367 có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Quân đội ta, đồng thời đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển lực lượng PK-KQ. Đánh giá sự kiện lịch sử trọng đại này, trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn pháo cao xạ 367 ngày 10/6/1953 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có đoạn viết: “Trong hoàn cảnh một nước, một quân đội chưa có không quân thì Binh chủng pháo cao xạ lại càng rất quan trọng. Trung đoàn pháo cao xạ 367 là một trong những đơn vị có trang bị tương đối hiện đại đầu tiên của Quân đội ta, sẽ làm cơ sở và nòng cốt cho việc phát triển lực lượng phòng không to lớn sau này”.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, trao lẵng hoa chúc mừng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Sư đoàn 367.

Ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn, trong diễn văn kỷ niệm, Đại tá  Đặng Hồng Tuân, Sư đoàn trưởng nhấn mạnh: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn 367 đã lập công xuất sắc bắn rơi 52 máy bay địch, gồm 9 kiểu loại và bắn bị thương 117 chiếc khác. Trong kháng chiến chống  Mỹ, Sư đoàn 367 tham gia chiến đấu gần 10 ngàn trận, bắn rơi 687 máy bay với 21 kiểu loại (trong đó có cả máy bay chiến lược B52), có 231 chiếc rơi tại chỗ, diệt 4 hỏa điểm và lô cốt, bắn cháy một kho nhiên liệu của địch. Sư đoàn đã hoàn thành tốt ba nhiệm vụ tác chiến phòng không là bảo vệ yếu địa, bảo vệ giao thông vận chuyển và tác chiến trong đội hình binh chủng hợp thành.

Do lập được nhiều chiến công xuất sắc, Sư đoàn và 28 tập thể cùng với 17 cán bộ, chiến sĩ được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Sư đoàn được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất; 17 Huân chương Quân công hạng nhất, 23 Huân chương Quân công hạng nhì, 6 huân chương Quân công hạng 3, ba huân chương Chiến công hạng nhất, 48 Huân chương Chiến công hạng nhì, 38 Huân chương Chiến công hạng 3 cho các tập thể và 283 Huân chương chiến công hạng ba cho cán bộ, chiến sĩ. Hai lần Sư đoàn được Bác Hồ và 2 lần được Bác Tôn gửi lẵng hoa và được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hơn  2.680 cán bộ chiến sỹ của Sư đoàn đã chiến đấu dũng cảm và hi sinh anh dũng, mãi mãi là tấm gương cho lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn học tập và noi theo.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn nhận Cờ truyền thống của UBND Tp. HCM trao tặng.

Từ sau Đại thắng mùa xuân năm 1975 đến nay, Sư đoàn 367 được giao nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo phía Nam của Tổ Quốc. Hiện các trung đoàn của Sư đoàn được trang bị các loại khí tài Tên lửa, Ra đa, PPK trong đó có các loại hiện đại như tổ hợp TLPK S300PMU1, Tên lửa Spyder, ra đa tầm xa EML-2288ER, ra đa VRS-2DM, địa bàn đóng quân của Sư đoàn trải rộng trên 13 tỉnh thành phố thuộc QK7, QK9. Nhận thức sâu sắc niềm vinh dự to lớn và vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng không nhân dân bảo vệ vùng trời, biển, đảo phía Nam Tổ quốc, trong những năm qua lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã không ngừng phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vượt qua nhiều khó khăn thử thách xây dựng Sư đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị bạn bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế giúp nhân dân Cam Pu Chia trong công cuộc hồi sinh đất nước; SSCĐ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, luôn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng doanh trại, trận địa góp phần nâng cao đời sống bộ đội, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, được Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể nhân dân nơi đóng quân ghi nhận.

Diễn văn khẳng định, trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, góp phần làm nên những chiến công oanh liệt, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 367 Anh hùng, đó là: Lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, kiên quyết chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc vì CNXH, sẵn sàng có lệnh là đi, có địch là đánh, đã đánh là thắng; Đó là truyền thống quyết chiến quyết thắng, chủ động tiến công, mưu trí sáng tạo, kiên quyết đánh thắng mọi đối tượng không quân địch trong mọi hoàn cảnh, càng đánh càng mạnh, càng trưởng thành. Truyền thống tiêu biểu đó còn được thể hiện ở tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn gian khổ, cần kiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thường xuyên coi trọng công tác huấn luyện nâng cao sức mạnh chiến đấu, yêu quý quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm. Không ngừng xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế tốt. Chủ động hiệp đồng lập công tập thể.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, UVBCHTW Đảng, UVQUTW Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các Đại biểu về dự lễ kỉ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, UVBCHTW Đảng, UVQUTW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thời gian tới Sư đoàn 367 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, lập nhiều chiến công và thành tích hơn nữa, xứng danh “Bộ đội Cụ Hộ" và xứng đáng với niềm tin yêu của QUTW, BQP và cán bộ, chiên sĩ toàn quân. Đồng thời, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Sư đoàn 367 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Tập trung xây dựng đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; Tiếp tục thực hiện 3 đột phá, chấn chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; Nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ,...; Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lānh đạo toàn diện, sức chiên đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc NQTW4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đồn Đảng, chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Triển khai có hiệu quả Kết luận số 01của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồổ Chí Minh, Nghị quyết sổ 847 ngày 28/12/2021 của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hô", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phấn củng cố “thế trận lòng dân" vững chắc trên địa bàn; Đặc biệt, chú trọng xây dựng môi trường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị - coi đây là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho Sư đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bảy mươi năm với nhiều lần thay đổi tên gọi nhằm phù hợp với điều kiện hoàn cảnh lịch sử, các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ Sư đoàn 367 đã làm nên trang sử Anh hùng của đơn vị. Phát huy những chiến công và thành tích đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367 luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đoàn kết vượt mọi khó khăn, tiếp tục đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vai trò nòng cốt trong quản lý bảo vệ vùng trời phía Nam Tổ quốc và các nhiệm vụ đột xuất được giao, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, xứng đáng với bề dày truyền thống Sư đoàn.

Một số hình ảnh triển lãm “ Bản hùng ca người chiến sĩ” Sư đoàn Phòng không - Không quân.

HỒNG GIANG