Nhờ đó, tạo được không khí sôi nổi, rộng khắp, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, huấn luyện giỏi, quản lý vững chắc vùng trời (SSCĐ, QLVT), xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) và các nhiệm vụ đột xuất, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2024).
Truyền thống cội nguồn của sức mạnh
Cách đây hơn 56 năm ngày 27-5-1968, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và lực lượng phòng không trước cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 53/QĐ-QP thành lập Sư đoàn Phòng không cơ động thứ ba lấy phiên hiệu là Sư đoàn Phòng không 377.
Từ khi ra đời, trải qua nhiều lần tái thành lập, giải thể do yêu cầu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cách mạng; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện; chủ động khắc phục khó khăn, không ngại hy sinh gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn đã trực tiếp tham gia chiến đấu và hỗ trợ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình là đánh địch bảo vệ giao thông vận chuyển trên chiến trường Quân khu 4, đường 1 Bắc, tuyến đường 559, tham gia chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và các chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cùng với quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn hành quân hàng vạn km, chiến đấu 6.563 trận, bắn rơi 147 máy bay Mỹ, trong đó có 4 chiếc B52, 57 chiếc rơi tại chỗ và bắn bị thương hàng trăm chiếc khác. Sư đoàn và 23 tập thể, 15 cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Những chiến công và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trước đây, cùng những thành tích nổi bật trong giai đoạn hiện nay, đã và đang góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang: "Trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, vượt mọi khó khăn, cơ động linh hoạt, bám trụ chiến đấu, thắng lợi vẻ vang, trưởng thành vững mạnh". Lấy đó là sức mạnh, nguồn động lực thôi thúc để học tập, rèn luyện, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 377 xác định Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2024) là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của Quân đội và Nhân dân ta, cũng như những trang sử truyền thống, thành tích đáng tự hào của đơn vị. Sư đoàn đã tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và nhiều việc làm cụ thể.
Thi đua sôi nổi hướng về ngày hội lớn
Sư đoàn đóng quân trên 5 tỉnh Nam Trung Bộ Tây Nguyên và Trường Sa, các đơn vị từ đất liền đến quần đảo Trường Sa, đảo Phú Quý đều hăng hái thi đua. Đặc biệt trong những ngày tháng 12 lịch sử này, từ khối cơ quan Sư đoàn đến các đơn vị với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao cán bộ, chiến sĩ "trên dưới đồng lòng" triển khai, thực hiện một cách toàn diện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm "Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".
Để thực hiện tốt phong trào thi đua, Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; nắm chắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Quy định 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và thực hiện tốt "5 quyết tâm", "5 chủ động" theo chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, có ý chí và quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tiếp tục thực hiện tốt chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm.
Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tập trung cao độ, biến quyết tâm thành những hành động, việc làm cụ thể trong SSCĐ, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính qui và củng cố, xây dựng cảnh quan đơn vị "sáng, xanh, sạch, đẹp’. Trên thao trường, trận địa, với tinh thần "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập", cán bộ chỉ huy các cấp đến từng pháo thủ, trắc thủ không quản ngày, đêm khắc phục mọi khó khăn, miệt mài huấn luyện nâng cao khả năng, trình độ SSCĐ, làm chủ các loại vũ khí trang bị hiện có, quản lý vững chắc vùng trời được giao. Tận dụng ngày nghỉ, giờ nghỉ củng cố cảnh quan đơn vị, nơi ăn, chốn ở của bộ đội bảo đảm chính quy, thống nhất, khang trang, sạch, đẹp…
Nổi bật là các phong trào: "Luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao"; "Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn Quyết thắng"; "Tuần làm việc kiểu mẫu", đẩy mạnh Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông"; "Vọng gác thanh niên".... Qua đó, góp phần nâng cao trình độ kíp chiến đấu (KCĐ) sở chỉ huy các cấp, KCĐ phân đội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng chuyên môn kỹ thuật; chất lượng XDCQ, QLKL, giáo dục pháp luật, kỷ luật của Sư đoàn có nhiều chuyển biến rõ nét; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động… KCĐ Sở chỉ huy các cấp và các phân đội hỏa lực tên lửa, pháo phòng không, trạm ra đa, dây chuyền sản xuất đạn luôn bảo đảm 1 kíp giỏi, 1 kíp khá; luôn bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật các loại vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần đời sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
Để hoạt động thi đua có sức lôi quấn, thu hút cán bộ, chiến sĩ và lan tỏa rộng rãi, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Sư đoàn chỉ đạo các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, Đoàn thanh niên cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp vào chương trình hành động, tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và mọi quân nhân trong đơn vị. Bên cạnh đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động, phối hợp các đơn vị kết nghĩa, triển khai nhiều nội dung hoạt động, phần việc thanh niên, thông qua "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh"… mang lại hiệu quả thiết thực.
Nhờ đó, trong dịp này toàn Sư đoàn đã xây dựng được hàng chục công trình thanh niên được củng cố, xây dựng mới tại các cơ quan, đơn vị có giá trị thiết thực, phục vụ đời sống, sinh hoạt tập thể của bộ đội trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; tổ chức tọa đàm với chủ đề "Tiếp bước cha anh - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm nhỏ, múa hát tập thể, nhảy quân vũ có ý nghĩa giáo dục cao, góp phần cổ vũ động viên đội trong thực hiện nhiệm vụ. Giúp đỡ nhân dân tu sửa khuôn viên nhà văn hóa, trường học, nghĩa trang liệt sĩ, san lấp mặt nhiều tuyến đường liên thôn, xã, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 10 thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó; tham gia xóa nhà dột, nhà tạm 05 ngôi nhà, sửa chữa khuôn viên, khu vui chơi 01 trường mẫu giáo; cấp thuốc, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.
Cùng với đó, Sư đoàn tích cực triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn đóng quân; gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà quân nhân là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh hiện đang công tác tại đơn vị; khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Những nghĩa cử cao đẹp và việc làm trân quý đó, đã để lại ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 trong lòng nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024) là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 tiếp tục phát huy truyền thống 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quyết tâm ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy "tinh, gọn, mạnh", Quân chủng Phòng không - Không quân "cách mạng, chính qui, tinh nhuệ", trực tiếp góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo về bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Đại tá Nguyễn Minh Đức - Phó Chính ủy Sư đoàn 377